Barca vs Real: Kinh điển dưới cái bóng của Premier League

28/10/2018 23:30 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Nghe có vẻ hơi quá nhưng thực tế thì La Liga dù có Barcelona và Real Madrid cũng không thể làm giải đấu hấp dẫn hơn Premier League.

Link TRỰC TIẾP Barcelona vs Real Madrid (22h15, 28/10)

Link TRỰC TIẾP Barcelona vs Real Madrid (22h15, 28/10)

Trực tiếp Barcelona vs Real Madrid (22h15, 28/10) tại vòng 10 La Liga 2018/19. Link xem trực tiếp Barcelona vs Real Madrid được cập nhật tại đây.

* Link xem trực tiếp Barcelona vs Real Madrid (22h15, 28/10):

Xem trực tiếp tại đây:

https://bit.ly/2q3DdXx

 

Theo dõi diến biến trực tiếp tại đây:

 

Thậm chí, người ta vẫn đùa rằng, La Liga chỉ có duy nhất một trận đấu đáng xem: El Clasico giữa Real Madrid và Barcelona. Vì thế, mọi nỗ lực nhằm quảng bá El Clasico như tổ chức các trận đấu ở Mỹ, thay đổi giờ thi đấu cho phù hợp với khung giờ châu Á chưa giúp La Liga cạnh tranh được với Premier League về ảnh hưởng và sức hấp dẫn.

Thách thức ở châu Á

Không phủ nhận là La Liga luôn hấp dẫn hơn ở châu Mỹ so với châu Á nhưng mục tiêu của người Tây Ban Nha lại là thay đổi điều đó theo chiều hướng ngược lại.

Trước đây, La Liga đã bàn đến việc hướng về phía Đông, có điều, châu Á vẫn là thách thức quá lớn đối với họ chứ chưa nói gì tới chuyện đánh bật Premier League khỏi khu vực này. Mỉa mai là nếu cách tiếp cận của La Liga đối với châu Á gần giống như phong cách tiki-taka, thay vì chỉ là chiến thuật một chiều là mỗi mùa Hè cử các đội bóng du đấu tại đây, họ chưa thể thay đổi được thói quen và cách nghĩ của người châu Á về La Liga.

Nên nói thêm là La Liga đã thực hiện nhiều biện pháp như tổ chức các trận đấu ở khu vực đông dân nhất thế giới, trao đổi cầu thủ, thỏa thuận hợp tác, sử dụng mạng xã hội để kết nối cũng như hình ảnh của Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo trước đây, tất cả vẫn chỉ biết đến Barcelona hoặc Real Madrid thay vì cả giải đấu.

Sau cùng thì họ đang đi sau Premier League hàng chục năm. Mãi đến tháng 12/2017, trận El Clasico mới được tổ chức vào khung giờ phù hợp với người hâm mộ ở Thượng Hải, Singapore và New Delhi. Và trong khi ý tưởng về “vòng 39” đã được Premier League đề cập tới từ 10 năm trước, kế hoạch này giờ mới xuất hiện trong suy nghĩ của người Tây Ban Nha.

Hay bất chấp việc bóng đá Tây Ban Nha cho phép những cầu thủ Saudi Arabia thi đấu ở hai hạng theo dạng cho mượn, kí thỏa thuận hợp tác với Thai League hay Malaysia Super League… một thực tế không thể phủ nhận là La Liga chỉ có Barcelona và Real Madrid. “Nếu chúng ta loại bỏ 2 đội bóng nổi tiếng nhất ở mỗi giải,” Yuan Bi của tờ Titan Sports tại Bắc Kinh nói, ý ám chỉ đến Liverpool và Man United, “thì khoảng cách là rất lớn ở Trung Quốc. Bóng đá Anh cạnh tranh hơn và có rất nhiều đội bóng cho fan Trung Quốc theo đuổi, còn Tây Ban Nha chỉ có hai đội. Nếu anh muốn CĐV Trung Quốc theo dõi nhiều hơn, sẽ phải có nhiều hơn hai trận El Clasico mỗi mùa.”

Barca vs Real. Trực tiếp Barca Real. Real Madrid vs Barcelona. Trực tiếp bóng đá

Không phủ nhận chất lượng của bóng đá Tây Ban Nha là rất cao nhưng đây không phải là yếu tố quyết định sự khác biệt. Chẳng hạn như Atletico Madrid có thể loại Arsenal ở Europa League mùa giải vừa qua nhưng điều này không là gì nếu so sánh đến sự nổi tiếng, giá trị thương hiệu của đội bóng Anh.

Vì thế, phần nào thì La Liga chỉ cạnh tranh được với Premier League ở một số khía cạnh bởi người Anh đã để lại ảnh hưởng rất lớn tại châu Á thời thuộc địa. “Các thế hệ lớn lên đều xem bóng đá Anh,” Ben Tan, phó giám đốc điều hành giải Thai League nói. Đây là sự thật bởi Liverpool có thể không vô địch Anh từ năm 1990 nhưng thành công của họ trong những năm 70, 80 đã tạo nên một thế hệ người hâm mộ giờ theo kiểu cha truyền con nối, đặc biệt tại Đông Nam Á. Trong khi đó, Tây Ban Nha chỉ có ảnh hưởng tại Philippines, quốc gia mà người dân ở đây không quan tâm nhiều đến sân cỏ.

Đấy là chưa kể tiếng Anh giống như cầu nối đưa Premier League trở thành giải đấu nổi tiếng nhất thế giới. Lí do là có rất ít phóng viên châu Á nói tiếng Tây Ban Nha, trong khi gần như tất cả có thể đọc và hiểu các bài báo, tin đồn và bình luận về Premier League. Thậm chí, tin tức bóng đá Tây Ban Nha ở châu Á xuất hiện qua London chứ không phải Madrid...

Barca vs Real, Real Madrid, Barcelona, trực tiếp Barca vs Real, trực tiếp Real Madrid vs Barcelona, trực tiếp bóng đá, xem truc tiep bong da, kinh điển, siêu kinh điển
10 giải đấu có lượng khán giả trung bình đến sân cao nhất

Những khác biệt

Như đã nói ở trên, La Liga có thể có Barcelona, Real Madrid, trận El Clasico, Messi, ưu thế tại Champions League hay Europa League với 28 danh hiệu kể từ năm 2000 so với 7 của Premier League; kĩ thuật, lối chơi quyến rũ, Premier League mang đến những hấp dẫn riêng.

Không phải vô cớ khi Premier League được xem là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới vì nó mang đến thứ bóng đá thú vị. Bởi ngay cả với những đội bóng nhỏ, hiếm khi người ta thấy một trận đấu buồn tẻ. Tất cả đều chơi tấn công và đá hết mình. Nói ngắn gọn, bóng đá Anh ưu tiên tốc độ và thể lực, trong khi bóng đá Tây Ban Nha ưu tiên giữ bóng với lối chơi chuyền qua chuyền lại.

Và nếu La Liga chỉ có Barcelona và Real Madrid hay phần nào là Atletico Madrid thì Premier League có Man United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Man City và Tottenham. Nhìn qua thì không giải đấu nào có nhiều đội bóng lớn như Premier League và họ cũng sở hữu những cầu thủ xuất sắc như Paul Pogba, Harry Kane, Mohamed Salah, Sergio Aguero, Kevin de Bruyne và Eden Hazard. Điều này cho phép người hâm mộ thường xuyên được theo dõi những trận đấu lớn Man United - Man City, Arsenal - Tottenham, Man United - Liverpool… thay vì phải chờ đợi trận El Clasico xuất hiện vỏn vẹn hai lần trong một mùa.

Chưa hết, nếu rút Barcelona và Real Madrid, La Liga gần như chẳng còn gì và điều này giải thích tại sao họ nhận ít hơn 40% bản quyền truyền hình toàn cầu so với Premier League.

Nhờ vậy, Premier League có tính cạnh tranh hơn bất cứ giải đấu nào. Hiểu một cách đơn giản thì ở Anh, đội nào trong số 20 đội đều có thể thắng nhau. Cũng vì thế mà năm 2016, Leicester đã vô địch Premier League trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Hay Chelsea sau năm 2017 vô địch chỉ đứng thứ 5 của năm 2018.

Và thống kê chỉ ra rằng, từ mùa giải 2012-13 đến 2017-18, Premier League đã có 4 đội khác nhau vô địch, nhiều hơn bất cứ giải nào. Con số này phần nào khẳng định rằng, Premier League vẫn luôn hấp dẫn nhất thế giới mà không cần đến Barcelona, Real Madrid hay trận El Clasico.

20 & 2. Nếu như ở giải Ngoại hạng Anh, 20 đội bóng có thể thắng lẫn nhau để tạo nên sức cạnh tranh cực lớn mà chức vô địch của Leicester năm 2016 là minh chứng, thì ở La Liga, đã quá lâu rồi, chức vô địch chỉ còn là cuộc đấu tay đôi giữa Barcelona và Real Madrid.

 

Chú thích ảnh
Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha Liga

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm