Barca vắng Tito cũng như dàn nhạc giao hưởng vắng nhạc trưởng

25/03/2013 12:12 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với nhật báo Mundo Deportivo, Chủ tịch Sandro Rosell của Barca khẳng định nếu phải lựa chọn giữa sức khỏe Tito và các danh hiệu thể thao, ông sẽ chọn vế đầu tiên. Đồng thời cho rằng, với Tito trở lại, sức mạnh nội tại của đội bóng sẽ được tăng cường.


Theo giới thạo tin, ngày 26 tháng 3 tới, Tito sẽ trở về Barcelona - Ảnh: MD

* Ông thấy thế nào một khi Tito trở về?

- Đó rõ ràng là tin vui, thậm chí còn vui hơn cả khi chúng tôi lội ngược dòng thành công trước Milan bởi nhân chi sơ tính bổn thiện, và giữa con người và thể thao thì con người phải đặt hàng đầu.

* Dạo gần đây ông có nói chuyện với ông ấy?

- Sau trận đấu trước Depor và sau trận đấu trước Milan. Tôi có nói “Kết quả này thật kỳ diệu, là sự chào đón mà cậu xứng đáng nhận được, cậu sẽ rất háo hức hoặc còn hơn thế nữa khi trở về đấy.”

* Tito trở lại là tin cực vui, nhưng nó không đại diện cho việc từ bỏ các danh hiệu?

- Không, nhưng nếu phải lựa chọn giữa một trong hai, tôi sẽ chọn sự hồi phục sức khỏe và sự trở lại của Tito.

* Và ông nghĩ Tito sẽ trở về với thể trạng tốt nhất hay ông ấy có cần một giai đoạn để thích nghi trở lại với công việc?

- Tôi tin rằng không còn giới hạn nào nữa. Trong những ngày ghé thăm Tito tại New York, ông ấy đã cho chúng tôi thấy căn hộ nơi ông ấy ở và làm việc, nơi Tito theo dõi mọi trận đấu và buổi tập của Barca. Tito đã phải dời hết đồ đạc trong phòng để dành chỗ cho những chiếc ghế xô-pha và TV, để làm việc, chứ không phải để tiếp khách. Piston vẫn lên xuống đều đặn những ngày Tito ở New York.

* Tito vẫn sẽ làm HLV Barca mùa tới?

- Quan điểm của CLB là chắc chắn Tito vẫn làm HLV Barca. Nếu Tito ra đi thì lý do chỉ là vì ông ấy muốn thế. Nhưng nếu sự lựa chọn nằm trong tay chúng tôi, CLB vẫn sẽ chọn Tito.

* Ông đã nói điều này một cách cương quyết trước đây rồi. Ông thấy có cần phải nói thêm điều gì đó không?

- Dành cho những ai không có bất kỳ sự hoài nghi nào. Tito vẫn còn hợp đồng với CLB và chúng tôi thích cách huấn luyện của ông ấy. Tito vượt qua mọi sự kỳ vọng. Khi một cá nhân vẫn còn hợp đồng và làm việc tốt hơn những gì bạn trông đợi, rõ ràng bạn không có gì để hoài nghi về người đó cả.

* Ông có nghĩ đội bóng sẽ cải thiện thêm với sự hiện diện trực tiếp của Tito trong phòng thay đồ?

- Rất khó để có thể cải thiện thêm gì nữa nhất là sau màn trình diễn trước Milan, nhưng tôi tin chắc rằng Tito sẽ giúp cho cơ cấu tổ chức bên trong được tốt hơn. Với bất kỳ tổ chức nào, một khi nhà lãnh đạo vắng mặt trong nhiều ngày liền, kết quả đạt được sẽ không như trước. Với Tito trở lại, những sai sót nhỏ kia sẽ được điều chỉnh đâu vào đấy. Tôi có thể dẫn ra một ví dụ. Tôi thích nhạc giao hưởng. Nếu bạn đến dự một buổi hòa nhạc thính phòng, bạn sẽ thấy người nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc bằng cây đũa của mình, nhưng các nhạc công Violin hay Cello sẽ không nhìn theo sự chỉ huy đó bởi họ chơi âm nhạc của chính họ, với nhạc cụ của riêng họ.

Điều này làm nảy sinh câu hỏi: Nếu đã không nhìn vào nhạc trưởng, thì dàn nhạc cần ông ta nữa làm gì? Nếu ngày tiếp theo bạn cũng đến dự buổi hòa nhạc của dàn nhạc đó, và không có sự điều khiển của nhạc trưởng, bạn có thể không chú ý thấy có sự khác biệt nào. Nhưng nếu một tuần sau, vẫn dàn nhạc giao hưởng đó, vẫn không có nhạc trưởng, lúc này đây bạn sẽ nhận ra tay Violin kia có vẻ không ổn, thiếu sự tinh tế cần thiết. Và nếu sau 90 ngày, vẫn không có nhạc trưởng, dàn nhạc vẫn cứ chơi, thì rõ ràng là thảm họa. Đúng là chúng tôi đã lỗi nhịp khi vắng mặt Tito, nhưng tôi rất muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra với bất kỳ các đội bóng còn lại một khi họ lâm vào cảnh như chúng tôi, bởi những gì xảy đến với Barca là độc nhất vô nhị.

* Ông không bao giờ nghĩ đến việc sẽ tìm người thay thế cho sự vắng mặt của HLV trưởng?

- Không bao giờ, bởi yếu tố con người quan trọng hơn câu chuyện thể thao.

Giôn Ba
Theo Mundo Deportivo


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm