Barca thay chủ tịch nhưng quyết không bán Messi

28/01/2014 08:42 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch Barcelona, Josep Maria Bartomeu khẳng định Messi không phải là cầu thủ để bán. Ông cũng cho biết CLB sẽ đàm phán với Messi về một hợp đồng mới

Tương lai của Lionel Messi ở Barcelona đã trở thành chủ đề được bàn luận vào tuần này. PSG đang xem xét việc gửi lời đề nghị tới Barca về trường hợp của Mess, cầu thủ có hợp đồng với đội bóng chủ sân Camp Nou tới năm 2018. Thông tin này đã dấy lên một tháng sau khi phó chủ tịch Faus của Barca cho biết CLB không có lí do gì để cải thiện hợp đồng với Messi.

Hiện Barca đang trải qua tình cảnh khó khăn khi mà chủ tịch Sandro Rosell đã từ chức sau khi bị tòa án Tây Ban Nha điều tra về vụ chuyển nhượng của Neymar tới Barca. Trong đó, Sandro Rosell bị cáo buộc đã biển thủ một số tiền của vụ chuyển nhượng này. Josep Maria Bartomeu đã thay thế Sandro Rosell ở vị trí chủ tịch. Ông cho biết Barca muốn biến Messi thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới: “Messi không phải là để bán”, Josep Maria Bartomeu phát biểu trên RAC1.


Lionel Messi đang lọt vào tầm ngắm của PSG

Ông nói tiếp: “Chúng tôi muốn ngồi xuống, không có bất cứ vội vã nào, với cha của Messi (để đàm phán một hợp đồng mới)”. Vị chủ tịch của Barca nhấn mạnh: “Đó không phải là việc xảy ra vào ngày mai. Chúng tôi có nhiều thời gian, nhưng chúng tôi sẽ phải làm điều mà chúng tôi phải đảm bảo, Messi là cầu thủ được hưởng lương cao nhất thế giới”.

Josep Maria Bartomeu cho biết ông đã cố thuyết phục Sandro Rosell ở lại CLB, bất chấp những tranh cãi về vụ chuyển nhượng của Neymar: “Cùng với tất cả mọi người, tôi đã dành cả ngày để cố gắng thuyết phục Sandro Rosell ở lại nhưng điều đó là không thể. Chúng tôi tin rằng Sandro Rosell đã làm một công việc tuyệt vời trong suốt những năm tháng mà ông ấy lãnh đạo Barca. Bây giờ tôi chỉ hứa hẹn sẽ làm việc chăm chỉ, nỗ lực và cống hiến để Barca tiếp tục phát triển như một CLB mỗi ngày”.

Sơn Tùng
Theo Four Four Two

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm