Báo Trung Quốc đưa tin nhầm lẫn về HLV Troussier, sợ đội nhà bị đánh bại bởi tuyển Việt Nam

28/02/2023 12:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

Truyền thông Trung Quốc đang dành sự quan tâm đặc biệt cho tân thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam - Philippe Troussier.

Sự nhầm lẫn của báo Trung Quốc liên quan tới HLV Troussier

Truyền thông và mạng xã hội Trung Quốc vẫn dõi theo mọi diễn biến của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là những thông tin liên quan tới tân HLV Troussier. Vừa qua, trang Sohu của Trung Quốc gây bất ngờ với bài viết cho rằng HLV Troussier đã chọn ra một bản danh sách gồm 100 đến 130 cầu thủ nhằm chuẩn bị cho mục tiêu chinh phục tấm vé dự World Cup 2026.

Sohu cho rằng đội quân hùng mạnh của HLV Troussier là "thế lực mới" ở châu Á, có thể đánh bại tuyển Trung Quốc ở vòng loại World Cup nếu hai đội chạm trán nhau.

Sohu bình luận: "Thế lực đáng sợ mới sắp xuất hiện. HLV của tuyển Việt Nam đã có trong tay danh sách gồm 100 cầu thủ để hướng tới mục tiêu World Cup. Mong muốn lớn nhất của ông Troussier chính là dẫn dắt tuyển Việt Nam tới VCK World Cup 2026.

100 cầu thủ này đều là những gương mặt ưu tú được HLV Troussier tuyển chọn ở các vị trí khác nhau sau quá trình nghiên cứu lâu dài. Con số này cộng thêm khoảng 30 cầu thủ ở ĐTQG dưới thời HLV Park Hang-seo, như vậy đội tuyển Việt Nam thời Troussier sẽ gồm khoảng 130 cầu thủ, tương đương trung bình hơn 10 cầu thủ cho mỗi vị trí.

Báo Trung Quốc đưa tin nhầm lẫn về HLV Troussier, sợ đội nhà bị đánh bại bởi tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Truyền thông Trung Quốc dành sự quan tâm rất lớn cho HLV Troussier.

Sở dĩ HLV Troussier biết nhiều về các cầu thủ Việt Nam như vậy là bởi ông có nhiều năm kinh nghiệm ở Việt Nam, từng là giám đốc kỹ thuật của VFF sau đó là HLV đội tuyển trẻ. Cầu thủ trẻ Việt Nam rất đông đảo và HLV Troussier có thể lựa chọn gần như ở mọi vị trí. Thế nên, ông Troussier có được bản danh sách gồm 100 cầu thủ như vậy chỉ trong một thời gian ngắn sau khi nhận lời giữ chức HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam ngày càng trở thành một đối thủ đáng gờm với tuyển Trung Quốc. Đặc biệt, đội tuyển Trung Quốc vẫn đang rất hỗn loạn và chưa biết chính xác ai sẽ được chọn làm HLV trưởng. Nếu phải chạm trán nhau ở vòng loại World Cup, rất có thể tuyển Trung Quốc sẽ lại bại trận trước tuyển Việt Nam".

Dường như có sự "nhầm lẫn" khi trang báo Trung Quốc cho rằng HLV Troussier đã chính thức chọn ra bản danh sách gồm 100 cầu thủ để chuẩn bị lâu dài cho mục tiêu World Cup. Thực tế thì chưa hề có bản danh sách nào được lựa chọn và con 100 cầu thủ chỉ bắt nguồn từ việc cách đây 5 năm khi còn dẫn dắt đội U19 quốc gia, HLV Troussier từng nói rằng bóng đá Việt Nam cần có khoảng tối thiểu 100 cầu thủ tài năng trải đều từ các năm 2001-2004 để chuẩn bị cho mục tiêu World Cup. Như vậy, HLV Troussier mới chỉ đề cập tới chiến lược lâu dài chứ không phải sớm chọn ra một bản danh sách cụ thể.

HLV tạm quyền của Trung Quốc không thể so sánh với HLV Troussier?

Trang PP Sport của Trung Quốc sáng 28/2 lại vừa có bài bình luận cho rằng ba đội tuyển quốc gia gồm Việt Nam, Trung Quốc và Hàn Quốc đều liên tiếp thông báo HLV mới, trong đó hai HLV Troussier và Jurgen Klinsman (Hàn Quốc) có sự khác biệt hoàn toàn so với HLV tạm quyền Aleksandar Jankovic của Trung Quốc.

PP Sport bình luận: "Chỉ trong 4 ngày, từ tuyển Trung Quốc đến Việt Nam và Hàn Quốc đều thông báo HLV mới. So với hai HLV Troussier và Klinsmann, những thiếu sót của Jankovic là quá rõ ràng.

LĐBĐ Trung Quốc đã thông báo bổ nhiệm Jankovic làm HLV tạm quyền mà không thông báo về việc sa thải HLV Li Xiaopeng. Việc bổ nhiệm nhanh chóng này làm dấy lên nghi ngờ. Han Bing – một nhà truyền thông nổi tiếng cho rằng dù LĐBĐ Trung Quốc tạm thời không tìm được HLV nước ngoài phù hợp thì cũng nên tìm một HLV có bản lý lịch tốt hơn so với Jankovic.

Trong khi đó, LĐBĐ Việt Nam và Hàn Quốc cũng lần lượt công bố HLV mới của ĐTQG. Nếu so sánh với họ, rõ ràng LĐBĐ Trung Quốc đã có sự mù quáng và cầu thả trong việc tìm một thuyền trưởng mới.

Báo Trung Quốc đưa tin nhầm lẫn về HLV Troussier, sợ đội nhà bị đánh bại bởi tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

PP Sport cho rằng HLV Jankovic ở tuyển Trung Quốc không thể so sánh với HLV Troussier hay tân HLV Klinsmann của Hàn Quốc.

HLV Troussier của Việt Nam là HLV có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm và sự am hiểu về bóng đá Việt Nam cũng như bóng đá châu Á. Tham vọng lớn của ông Troussier khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam sẽ là chinh phục tấm vé dự World Cup. Ông Troussier còn nói rằng tuyển Việt Nam có thể đánh bại những đội mạnh như Nhật Bản.

Trong khi đó, tuyển Hàn Quốc của tân HLV Klinsmann cũng sẽ hướng tới mục tiêu lớn hơn ở kỳ World Cup tiếp theo sau khi lọt vào tốp 16 đội ở World Cup 2022.

Khi lựa chọn HLV, LĐBĐ Việt Nam chọn Troussier, một HLV tài năng và coi trọng công tác đào tạo trẻ, trong khi LĐBĐ Hàn Quốc chọn Klinsmann, người có sự nghiệp huấn luyện thành công. Thay vào đó, LĐBĐ Trung Quốc lại chọn một HLV có ít kinh nghiệm và cũng chưa từng thành công.

Chưa biết Jankovic có tạo nên kỳ tích hay không như khi chuẩn bị cho World Cup 2026, có thể nói LĐBĐ Trung Quốc đã sa sút ngay từ đầu".

Tiểu Lâm Mộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm