Báo Trung Quốc chỉ ra những cuộc đọ sức nảy lửa ở trận gặp Việt Nam

06/10/2021 14:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Tờ Sohu của Trung Quốc đã chỉ ra những cuộc đối đầu đáng chú ý ở trận đấu sắp tới giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022.

Nhận định bóng đá nhà cái ĐT Việt Nam vs Trung Quốc. Nhận định, dự đoán bóng đá World Cup 2022 (00h00, 8/10)

Soi kèo nhà cái ĐT Việt Nam vs Trung Quốc. Nhận định, dự đoán bóng đá World Cup 2022 (00h00, 8/10)

Soi kèo nhà cái ĐT Việt Nam vs Trung Quốc. Nhận định bóng đá World Cup 2022 (00h00, 8/10). Dự đoán bóng đá Trung Quốc vs Việt Nam. Tỷ lệ kèo vòng loại World Cup 2022 châu Á.

LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ - BXH

Vòng loại World Cup 2022 châu Á:

* 18h00, 7/10: Hàn Quốc vs Syria (bảng A)

Soi kèo, nhận định Hàn Quốc vs Syria

* 21h30, 7/10: Iraq vs Liban (A)

Soi kèo, nhận định Iraq vs Liban

* 23h45, 7/10: UAE vs Iran (A)

Soi kèo, nhận định UAE vs Iran

* 00h00, 8/10: Trung Quốc vs Việt Nam (B, VTV6)

Soi kèo, nhận định Trung Quốc vs Việt Nam

* 00h00, 8/10: Ả rập Xê út vs Nhật Bản (B)

Soi kèo, nhận định Ả rập Xê út vs Nhật Bản

* 01h30, 8/10: Úc vs Oman (B)

Soi kèo, nhận định Úc vs Oman

LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ - BXH

 

 

nhận định bóng đá Việt Nam vs Trung Quốc, nhận định bóng đá, Việt Nam vs Trung Quốc, nhận định kết quả, Trung Quốc, Việt Nam, dự đoán bóng đá, VN vs TQ, keo nha cai, World Cup 2022

Cuộc đấu trí của HLV Lý Thiết và HLV Park Hang Seo

Tờ Sohu nhận định HLV Lý Thiết (Li Tie) của tuyển Trung Quốc có kinh nghiệm cầm quân ít hơn rất nhiều so với HLV Park Hang Seo.

“HLV Park có kinh nghiệm 25 năm trong sự nghiệp huấn luyện. Trong đó, ông Park đã dẫn dắt tuyển Việt Nam hơn 3 năm. Vào năm 2018, HLV Park Hang Seo đã giúp U23 Việt Nam giành vị trí á quân ở giải U23 châu Á và sau đó đứng thứ 4 tại ASIAD. Ngoài ra, ông Park còn giúp Việt Nam vô địch ở AFF Cup 2018 và SEA Games 2019.

Trong khi đó, HLV Lý Thiết mới có khoảng 10 năm kinh nghiệm. Trong đó, ông phần lớn đảm nhiệm vai trò trợ lý HLV. Sau khi HLV Lippi từ chức vào năm 2019, Lý Thiết cùng 2 HLV quốc nội khác là Lý Tiêu Bằng và Vương Bảo Sơn ứng tuyển vào vị trí HLV tuyển Trung Quốc. Sau cuộc phỏng vấn, Lý Thiết được bổ nhiệm làm HLV tuyển Trung Quốc vào tháng 1/2020”, tờ Sohu viết.

Chú thích ảnh
HLV Lý Thiết có ít kinh nghiệm hơn HLV Park Hang Seo

Tờ Sohu chỉ ra điểm chung giữa HLV Park Hang Seo là HLV Lý Thiết: “Cả HLV Lý Thiết và HLV Park Hang Seo đều học hỏi từ những người thầy nổi tiếng. Ông Park từng là trợ lý của HLV Hiddink còn Lý Thiết chịu ảnh hưởng của HLV Marcelo Lippi. Cả hai đều là những HLV coi trọng thể lực”.

Tờ Sohu cũng tiết lộ thông tin thú vị: “Lương của HLV Lý Thiết ở tuyển Trung Quốc được cho là thấp hơn nhiều so với HLV Park Hang Seo và điều này đã làm dấy lên những cuộc tranh luận rằng mức lương phản ánh năng lực. Liệu HLV Lý Thiết có thể phản đòn và chứng minh điều ngược lại ở cuộc đối đầu với HLV Park?”.

Cuộc so găng giữa 2 thủ môn Nhan Tuấn Lăng và Bùi Tấn Trường

Tờ Sohu cho rằng màn trình diễn của 2 thủ môn Nhan Tuấn Lăng (Trung Quốc) và Bùi Tấn Trường (Việt Nam) sẽ ảnh hưởng lớn tới kết quả trận đấu sắp tới.

“Nhan Tuấn Lăng (Yan Junling) là thủ môn số 1 của tuyển Trung Quốc trong thời gian gần đây, trong khi đó, thủ môn Bùi Tấn Trường chỉ được xem là sự lựa chọn số 2 trong khung gỗ tuyển Việt Nam do HLV Park Hang Seo coi trọng Đặng Văn Lâm hơn. Lần này, Đặng Văn Lâm vắng mặt do chấn thương nên Bùi Tấn Trường sẽ bắt chính ở trận đấu tới. Ở 2 trận gần nhất mà Bùi Tấn Trường bắt chính, tuyển Việt Nam đã thủng lưới 6 bàn, trong đó ở trận gặp Saudi Arabia, thủ môn này để lọt lưới 3 bàn.

Nhan Tuấn Lăng đã thi đấu tốt hơn khi chỉ để thủng lưới 1 bàn ở trận gặp Nhật Bản và anh được kỳ vọng sẽ duy trì phong độ cao ở trận gặp Việt Nam”, tờ Sohu viết.

Chú thích ảnh
Bùi Tấn Trường sẽ bắt chính ở trận đấu tới (Ảnh: VFF)

Hàng thủ của 2 đội đều bị bão chấn thương tàn phá

Theo tờ Sohu, hàng thủ của tuyển Việt Nam và tuyển Trung Quốc đều bị bão chấn thương tàn phá. “Bên phía tuyển Trung Quốc, hậu vệ trẻ Chu Thần Kiệt (Zhu Chenjie) bỏ lỡ nhiều buổi tập do chấn thương và gần như không thể ra sân ở trận gặp Việt Nam. Trong khi đó, hậu vệ cánh Cao Chuẩn Dực (Gao Zhunyi) không thể tham gia buổi tập gần đây do gặp chấn thương cơ bắp. Tuy nhiên tin vui cho tuyển Trung Quốc là 2 cầu thủ Trương Lâm Bồng (Zhang Linpeng) và Lý Lỗi (Li Lei) đều đã tập luyện trở lại nhưng chưa rõ khả năng ra sân ở trận đấu tới. Trong khi đó, hậu vệ Vương Cương (Wang Gang) dự kiến sẽ thi đấu trở lại”, tờ Sohu viết.

Tờ Sohu cũng nhận định về hàng thủ của tuyển Việt Nam: “Cả Đoàn Văn Hậu, Đình Trọng và Thành Chung đều bị chấn thương. Trong đó, Đình Trọng và Thành Chung có thể ra sân nhưng nhiều khả năng sẽ không đá chính. Ở vị trí trung vệ, Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng là những lựa chọn đáng tin cậy. Hậu vệ cánh Vũ Văn Thanh dính chấn thương trong lúc tập luyện nhưng may mắn là anh không bị chấn thương nặng”.

Cuộc đọ sức ở hàng tiền vệ

Tờ Sohu nhận định rằng tuyển Trung Quốc bị lép vế hơn tuyển Việt Nam ở hàng tiền vệ. Các tiền vệ của tuyển Trung Quốc đã hứng chịu rất nhiều chỉ trích, đặc biệt là Trương Hi Triết (Zhang Xizhe), cầu thủ đã chơi rất tốt ở giải quốc nội nhưng chưa thể hiện phong độ cao trong màu áo tuyển quốc gia.

Ngoài ra, chỉ cần nhìn việc HLV Lý Thiết sắp xếp hàng tiền vệ là người ngoài có thể đoán được ý đồ tấn công hay phòng ngự của tuyển Trung Quốc.

Trong khi đó, tờ Sohu đặc biệt đánh giá cao hàng tiền vệ của tuyển Việt Nam: “Hàng tiền vệ của tuyển Việt Nam ở trận đấu tới có thể gồm 3 cầu thủ họ Nguyễn: Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức. Trong đó, Nguyễn Quang Hải không có chiều cao lý tưởng nhưng anh là cầu thủ rất linh hoạt. Khi còn khoác áo U23 Việt Nam, anh đã góp công giúp đội bóng giành vị trí á quân ở U23 châu Á. Hiện tại, Quang Hải là cầu thủ chủ chốt và là người hùng của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup. Quang Hải có khả năng sút xa và chuyền bóng rất tốt nên tuyển Trung Quốc cần phải dè chừng”.

Chú thích ảnh
Báo chí Trung Quốc đánh giá cao Quang Hải

Cuộc đọ súng giữa 2 tiền đạo: Công Phượng và Vũ Lỗi (Wu Lei)

“Vũ Lỗi và Công Phượng sẽ là những người gánh vác hàng công của 2 đội tuyển ở trận đấu tới. Sự so sánh giữa 2 cầu thủ này trên thực tế đã có từ lâu. Công Phượng cũng có thời gian thi đấu ở nước ngoài, chỉ khác là anh không giành được suất đá chính như Vũ Lỗi. Hiện tại, Công Phượng đang thi đấu ở Việt Nam.

Xét về tình trạng thể lực, Công Phượng có chút lợi thế hơn Vũ Lỗi ở thời điểm hiện tại. Công Phượng không bị bào mòn sức lực giống như Vũ Lỗi, cầu thủ đã vội vàng trở lại tuyển quốc gia sau khi thi đấu cho CLB.

Một tiền đạo khác đáng chú ý của Việt Nam là Tiến Linh, cầu thủ đã lập cú đúp vào lưới U22 Trung Quốc. Theo quan điểm của truyền thông Việt Nam, Vũ Lỗi gặp áp lực nhiều hơn bởi cho tới nay, tuyển Trung Quốc vẫn chưa ghi bàn nào tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022”, tờ Sohu viết.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm