Báo Thái thừa nhận đội nhà gặp may, hú vía vì thủ môn Chatchai suýt bị thẻ đỏ

24/12/2021 15:12 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Theo tờ Sport Trueid, tuyển Thái Lan đã gặp may mắn ở trận gặp Việt Nam tại lượt đi Bán kết AFF Cup 2021.

VFF kiến nghị khẩn về công tác trọng tài, AFF nhất trí

VFF kiến nghị khẩn về công tác trọng tài, AFF nhất trí

Sau thất bại 0-2 của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có những ý kiến chính thức xung quanh công tác trọng tài điều khiển trận đấu này cũng như toàn giải.

 

Tờ Sport Trueid (Thái Lan) đã nêu ra những điểm nhấn sau trận thắng 2-0 của “Voi chiến” trước Việt Nam tại AFF Cup 2021. Trong đó, tờ báo này thừa nhận Thái Lan đã gặp may mắn ở trận bán kết lượt đi trước Việt Nam.

“Tất nhiên ở trận đấu này, chúng ta phải ngả mũ thán phục màn trình diễn của các cầu thủ Thái Lan nhưng đồng thời, không thể phủ nhận rằng may mắn đã đứng về phía “Voi chiến”. Đầu tiên là bàn thắng mở tỉ số của Thái Lan, khi cầu thủ Việt Nam (Hồng Duy) trượt chân ở một tình huống không ai nghĩ tới. Thêm vào đó, tuyển Việt Nam cũng có những cơ hội ghi bàn ở trận đấu này nhưng các cú sút của họ lại trúng cột dọc và xà ngang. Bên cạnh đó, cầu thủ Weerathep Pomphan đã để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài có thể thổi 11m. Do vậy, phải thừa nhận rằng tuyển Thái Lan đã chơi hay và cũng gặp may mắn khi thắng Việt Nam”, tờ Sport Trueid viết.

Chú thích ảnh
Tờ Sport Trueid thừa nhận tuyển Thái Lan may mắn khi thủ môn Chatchai không nhận thẻ đỏ

Bên cạnh đó, tờ Sport Trueid cũng chỉ trích màn trình diễn của thủ môn Chatchai ở trận gặp Việt Nam. Thủ thành của Thái Lan có pha băng ra để truy cản Văn Toàn và sau đó còn phạm lỗi với tiền đạo của Việt Nam. “Một lần nữa, thủ môn Chatchai của BG Pathum United lại khiến các CĐV Thái Lan phải lo lắng. Có thời điểm trong trận, Chatchai băng ra ngoài vòng cấm để giành quả bóng nhưng tốc độ của anh ta chậm hơn cầu thủ Việt Nam nên đã quyết định phạm lỗi. Thật may mắn cho Thái Lan ở tình huống này khi Chatchai không dính thẻ đỏ hoặc không bị thủng lưới”, tờ Sport Trueid viết tiếp.

AFF Cup 2021 hôm nay: Duy Mạnh không phải phẫu thuật

AFF Cup 2021 hôm nay: Duy Mạnh không phải phẫu thuật

AFF Cup 2021 hôm nay: Duy Mạnh không phải phẫu thuật chấn thương trật khớp vai.

Ngoài ra, tờ Sport Trueid cũng ca ngợi Chanathip, cầu thủ đã lập cú đúp: “Cầu thủ hay nhất trận không ai khác ngoài Chanathip Songkrasin, người đã ghi 2 bàn vào lưới Việt Nam và suýt nữa có được hat-trick. Nhưng thật không may là cú sút 11m của anh đã bị thủ môn Việt Nam cản phá thành công”.

 

“Suốt 90 phút, Chanathip đã thể hiện phong độ vượt trội khi tham gia tấn công và gây sóng gió trước khung thành Việt Nam. Chanathip đã cho thấy thể lực rất tốt và cả kỹ thuật cá nhân siêu đẳng khi anh liên tục thể hiện những pha lừa bóng loại bỏ cầu thủ đối phương. Nếu cầu thủ kiến thiết của Consadole Sapporo có thể duy trì phong độ hiện tại, tuyển Thái Lan có thể sẽ giành được chức vô địch AFF Cup còn Chanathip sẽ có lần thứ 3 giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải”, tờ Sport Trueid khẳng định.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm