Bóng đá Quốc tế

Báo Thái Lan: Đừng vội phán xét HLV Hudson, Thái Lan sẽ mạnh hơn khi tái đấu đội tuyển Việt Nam

28/08/2026 16:12 GMT+7 Google News

Truyền thông Thái Lan cho rằng thất bại trước đội tuyển Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026 chưa đủ để đánh giá năng lực của HLV Anthony Hudson vì đội tuyển nước này chỉ sử dụng đội hình pha trộn. Báo Thái Lan nhấn mạnh FIFA ASEAN Cup 2026, nơi "Voi chiến" có thể triệu tập lực lượng mạnh nhất và tiếp tục chạm trán đội tuyển Việt Nam, mới là bài kiểm tra thực sự dành cho nhà cầm quân người Anh.

Trong bài bình luận mới đây, Siam Sports viết: "Chẳng có gì phải cúi đầu hay rơi nước mắt cả. Thử nghĩ mà xem, Việt Nam mang đến đội hình mạnh nhất, lại còn được chơi trên sân nhà trước những khán đài chật kín CĐV của họ. Vậy mà với tất cả những lợi thế đó, họ vẫn không thể đánh bại chúng ta trong trận lượt về!

Đúng là cuối cùng "Voi chiến" của chúng ta đã đáng tiếc bỏ lỡ chức vô địch ASEAN Cup 2026, sau khi hành quân đến sân của đội tuyển Việt Nam và cầm hòa đối thủ 2-2. Kết quả sau hai lượt trận, "Những chiến binh Sao Vàng" thắng với tổng tỷ số 4-2, qua đó giành chức vô địch lần thứ 4.

Báo Thái Lan: Đừng vội phán xét HLV Hudson, Thái Lan sẽ mạnh hơn khi tái đấu đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Anthony Hudson trả lời báo chí Thái Lan sau khi cùng đội về sân bay Don Muang chiều 27/8.Ảnh: FAT

Nhưng nếu chúng ta thử lùi lại một bước và nhìn vào toàn cảnh của giải đấu này một cách thực sự, thì tỷ số trên bảng điện tử không phản ánh toàn bộ sự thật.

Hãy quay trở lại thời điểm trước khi giải đấu bắt đầu. Đội tuyển Việt Nam có thời gian tập trung, tập luyện chiến thuật suốt cả tháng. Họ mang đến lực lượng tốt nhất, đầy đủ những cầu thủ chủ chốt, gần như là đội hình mạnh nhất.

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan của chúng ta, như tất cả người hâm mộ đều biết, rõ ràng chỉ là một "đội hình pha trộn".

Có cả những cầu thủ trẻ mới xuất hiện lẫn những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Lý do là bởi giải đấu này không nằm trong lịch FIFA Days. Các CLB hoàn toàn có quyền không nhả cầu thủ, và đó là vấn đề liên quan đến lịch thi đấu cũng như nguyên tắc của bóng đá chuyên nghiệp. Không phải lỗi của bất kỳ ai.

Thực tế mà nói, trước khi giải đấu bắt đầu, có bao nhiêu người tin rằng đội tuyển Thái Lan với lực lượng này có thể đi xa tới tận trận chung kết?

Với những hạn chế về nhân sự như vậy, nhiều người chỉ nghĩ rằng vượt qua vòng bảng đã là một kết quả đáng hài lòng.

Nhưng Anthony Hudson, trên cương vị HLV trưởng, lại đưa một đội bóng mà nhiều người không đánh giá cao vượt qua mọi thử thách để tiến vào trận chung kết thành công, cho dù cuối cùng chiếc cúp vô địch không thể trở về Thái Lan.

Tất nhiên, Hudson đã phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích và những làn sóng công kích dữ dội ngay từ vòng bảng. Phê phán lớn nhất là phong cách chơi bóng và chiến thuật quá thiên về kết quả. Nói theo cách bình dân thì đó là kiểu "đá tử thủ, nhàm chán, xem mà buồn ngủ vô cùng". Mà chơi bóng theo phong cách như vậy có rủi ro rất cao.

Ngày nào đội thắng, mọi người cũng chỉ cho rằng đó là chuyện bình thường, là kết quả đúng với tiêu chuẩn phải đạt được. Nhưng ngày nào đội sảy chân, thua trận hoặc mắc sai lầm thì… xong luôn. Người hâm mộ sẽ chỉ trích tan nát, gần như không còn gì để nói.

Nếu nhìn từ góc độ của Hudson, có lẽ ông cũng cảm thấy không khác là bao. Ngay cả khi đội thắng thì dường như đó chỉ là nhiệm vụ ông bắt buộc phải hoàn thành. Nhưng chỉ cần thất bại, tiếng chỉ trích sẽ lập tức vang lên.

Trong khi nguồn lực mà ông có trong tay ngay từ ngày đầu tiên vốn không phải lực lượng tốt nhất của chúng ta.

Nếu đây là đội tuyển Thái Lan mạnh nhất mà lối chơi vẫn như thế này thì lúc đó hãy chỉ trích, hãy nói rằng ông ấy không có năng lực. Nhưng đây đâu phải đội hình mạnh nhất. Dù thế nào, bóng đá đội tuyển quốc gia cũng không kết thúc ở giải đấu này.

Nhiệm vụ giành lại ngai vàng Đông Nam Á lần này đã khép lại. Cuối tháng này, từ 24/9 đến 3/10/2026, chúng ta sẽ bước vào một giải đấu lớn là "FIFA ASEAN Cup 2026" tại Indonesia.

"Voi chiến" được xếp ở Division 1, cùng bảng với đối thủ quen thuộc là đội tuyển Việt Nam, bên cạnh Philippines và Pakistan. Chúng ta còn khoảng 4 tuần trọn vẹn để chuẩn bị đội hình.

Báo Thái Lan: Đừng vội phán xét HLV Hudson, Thái Lan sẽ mạnh hơn khi tái đấu đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Cầu thủ Thái Lan hẹn so tài cao, thấp với đội tuyển Việt Nam tại FIFA Asean Cup vào ngày 29/9.Ảnh: FAT

Và giải đấu này mới thực sự là bài kiểm tra, bởi nó diễn ra đúng vào FIFA Days.

Các CLB chắc chắn sẽ sẵn sàng nhả những cầu thủ hạng A, bất kể họ đang thi đấu tại Thai League hay ở nước ngoài. Đội tuyển Thái Lan khi ấy sẽ có thể mang đến một đội hình mạnh nhất, đầy đủ hỏa lực.

Đó mới chính là lúc năng lực và tài cầm quân thực sự của Anthony Hudson được kiểm chứng.

Đến thời điểm đó, nếu lực lượng đầy đủ, tất cả quân bài tốt nhất đều có trong tay mà kết quả vẫn tồi tệ, lối chơi vẫn nhàm chán như cũ, thì người hâm mộ cứ việc chỉ trích thật mạnh cũng chưa muộn.

Theo dõi và cổ vũ bóng đá Thái Lan trong thời đại này, tôi chỉ mong mọi người cởi mở hơn một chút. Có thể phê bình công việc dựa trên những gì thực tế diễn ra, có nguyên tắc, có lý lẽ, chứ không phải chỉ chăm chăm chửi cho thỏa mãn cảm xúc.

Hãy lùi lại để nhìn bức tranh rộng hơn. Hãy ủng hộ các cầu thủ trẻ và ban huấn luyện.

Và cùng nhau tiến về phía trước!".

Lâm Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm