Báo Thái Lan chỉ tên 'vũ khí bí mật' của ĐT Việt Nam

25/12/2022 07:00 GMT+7 | AFF Cup 2022

Tờ Siam Sport của Thái Lan đã chỉ ra 10 cầu thủ nổi bật tại AFF Cup 2022, trong đó có hậu vệ Hồ Tấn Tài của ĐT Việt Nam.

Báo Thái Lan đánh giá cao Tấn Tài

Bước vào kỳ AFF Cup 2022, mỗi đội tuyển đều mang đến đội hình gồm nhiều hảo thủ chất lượng. Ngoài những ngôi sao đã nổi bật và quen mặt, còn có những "vũ khí bí mật". Họ thường không được nhắc tên nhiều trên báo chí nhưng sở hữu tài năng và phẩm chất đặc biệt có thể giúp đội bóng mỗi khi khó khăn.

Báo Thái Lan chỉ tên 'vũ khí bí mật' của ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Hồ Tấn Tài (số 13) được xem là cầu thủ Việt Nam đáng gờm nhất

Tờ Siam Sport (Thái Lan) vừa điểm tên 10 "vũ khí bí mật" của 10 đội ở AFF Cup 2022. Tờ báo này đã coi hậu vệ Hồ Tấn Tài là cái tên đáng gờm bên phía ĐT Việt Nam.

Trong bài viết của mình, Siam Sport nêu rõ thông tin về Hồ Tấn Tài. Anh năm nay 25 tuổi, đang chơi cho CLB Bình Định và thi đấu ở vị trí hậu vệ phải.

Ở dưới, Siam Sport mô tả Tấn Tài là "hậu vệ xuất sắc nhất V-League ở mùa giải gần nhất". Tấn Tài chỉ vừa mới lên tuyển quốc gia vào năm 2021. Anh thể hiện phong độ ổn định và liên tục bám trụ trong đội hình xuất phát.

Báo Thái chỉ ra cầu thủ đáng gờm nhất của Việt Nam - Ảnh 2.

Siam Sport đặc biệt ca ngợi Tấn Tài

Tờ báo Thái Lan nhấn mạnh Tấn Tài "xuất sắc trong cả phòng ngự lẫn tấn công". Anh cũng được coi là một cầu thủ có thể lực dồi dào và di chuyển không biết mệt mỏi. Đặc biệt, báo Thái nêu rõ Tấn Tài rất thường xuyên ghi bàn. Trong trận ra quân của Việt Nam gặp Lào, Tấn Tài cũng đã có tên trên bảng tỷ số.

Việc truyền thông Thái Lan nghiên cứu kỹ đối thủ cho thấy họ đã chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Ngoài Tấn Tài, những cái tên như Sheehan Hazmi (Malaysia, thủ môn), Marcelino Ferdinand (Indonesia, tiền vệ) hay Lim Pisoth (Campuchia, tiền đạo)... cũng góp mặt trong danh sách trên.

Báo Thái chỉ ra cầu thủ đáng gờm nhất của Việt Nam - Ảnh 3.

Tấn Tài đã lập công trong trận gặp Lào

Đến với giải đấu năm nay, ĐT Thái Lan sẽ hướng đến mục tiêu bảo vệ danh hiệu. Trong khi đó, ĐT Việt Nam sẽ thách thức để đòi lại ngôi vương, thứ từng thuộc về thầy trò HLV Park Hang Seo trong kỳ AFF Cup 2018.


Việt Nam quyết đòi lại ngôi vương từ tay Thái Lan:

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm