Báo Pháp ấn tượng với cú vô lê suýt thành 'siêu phẩm' của Quang Hải

07/08/2022 20:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

Các tờ báo của Pháp đặc biệt chú ý màn trình diễn của Quang Hải ở trận hòa 0-0 giữa Pau FC và Dijon vào rạng sáng hôm nay.

Quang Hải cần ‘tĩnh’ hơn để trở thành ‘nhạc trưởng’ ở Pau FC

Quang Hải cần ‘tĩnh’ hơn để trở thành ‘nhạc trưởng’ ở Pau FC

Sau 2 trận đã đấu ở Pau FC, có cảm giác như Nguyễn Quang Hải cần kiểm soát được bản thân và thói quen chuyền bóng nhanh để có thể trở thành “nhạc trưởng” tại CLB này.

Pau FC đối mặt Dijon (00h00, 07/08) tại vòng 2 của Ligue 2 mùa này. Quang Hải đã thu hút sự chú ý của truyền thông Pháp khi anh được HLV Didier Tholot cho đá chính và thi đấu ở vị trí số 10.

Theo đánh giá của tờ báo Sudouest (Pháp), Quang Hải và các cầu thủ tấn công khác của Pau FC thi đấu thiếu hiệu quả khi không ghi được bàn thắng nào. Trong khi đó, tờ báo này đánh giá cao hàng thủ của Pau FC khi giữ sạch lưới trước Dijon. Tuy nhiên tờ Sudouest đặc biệt nhắc tới khoảnh khắc Quang Hải tung người vô lê trong trận đấu.

“Bộ tứ tấn công của Pau FC ở trận này gồm những cầu thủ đều là tân binh. Do vậy, các pha lên bóng của họ đều thiếu nhuần nhuyễn và cảm hứng. Số 9 Mayron George quá cô đơn ở trên hàng công. Các cầu thủ tấn công của Pau FC chỉ biết chạy miệt mài trên sân chứ không tạo ra được sự khác biệt. Họ vẫn đang tìm cách bắt nhịp với nhau. Charles Boli cũng như Quang Hải thiếu sự chính xác trong những pha dứt điểm. Tuy nhiên cú bay người vô lê của Quang Hải ở phút thứ 12 ít nhất có thể khiến các CĐV phải bật dậy”, tờ Sudouest bình luận.

Chú thích ảnh
Quang Hải tung người vô lê ở trận gặp Dijon

Về màn trình diễn của Quang Hải, tờ Sudouest viết một mục nhỏ với tiêu đề: “Không có lời chào ấn tượng từ “Messi Việt Nam”.

“Lần đầu tiên thi đấu trên sân nhà, Quang Hải đã được các CĐV đặt kỳ vọng lớn. Những chiếc áo đấu số 19 của Quang Hải xuất hiện trên khắp khán đài. Tuy nhiên khi trận đấu kết thúc, “Messi Việt Nam” không phải là người hùng của Pau FC”, tờ Sudouest bình luận.

Trong khi đó, tờ La Republique des Pyrenees lại có cái nhìn hoàn toàn khác. Theo tờ báo này, Pau FC tiến bộ hơn nhiều so với trận thua ở vòng 1: “Không có sự dữ dội và hiếu chiến ở cuộc đọ sức với Guingamp, Pau FC thể hiện diện mạo hoàn toàn khác khi đối đầu Dijon, trước sự chứng kiến của khán giả nhà. Các học trò của HLV Tholot sau 1 tuần tập luyện đã cho thấy sự khởi sắc với những pha đánh chặn, những cú dứt điểm và cả các bước chạy xuyên phá hàng thủ đối phương”.

“Bộ tứ tấn công của Pau FC là Bassouamina – Quang Hải – Boli – George thiếu sự ăn ý nhưng lại tung ra được nhiều cú dứt điểm. Pau FC chơi tấn công mạo hiểm hơn nhưng họ thiếu sự chính xác để có được bàn thắng”, tờ báo này viết tiếp.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm