Bao nhiêu đại sứ du lịch cho đủ?

03/04/2014 09:13 GMT+7


(Thethaovanhoa.vn) - Sự kiện diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng (người nổi tiếng với vai diễn Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký phiên bản 1986) xin ứng cử làm đại sứ du lịch Việt Nam khiến dư luận xôn xao. Song liệu rằng, nếu đắc cử, vị đại sứ du lịch này, cùng bao nhiêu đại sứ du lịch khác có vãn hồi được hình ảnh “người Việt Nam xấu xí” trong mắt bạn bè quốc tế?

1. Sau bức thư của du học sinh Nhật than thở về thảm trạng cảnh sát Nhật phải học tiếng Việt để xử lý tội phạm, thethaovanhoa.vn liên tiếp nhận được và đăng tải các bức thư của cộng đồng người Việt từ các nơi trên thế giới. Tâm trạng chung là buồn và tủi hổ. Đặc biệt, trong bài viết của nhà báo Trương Anh Ngọc gửi từ Rome (Italy), anh kể rõ những điều mắt thấy tai nghe trong những chuyến hành trình tác nghiệp khắp thế giới: “Một người Pháp nói với tôi, rằng không ít người Việt mà ông gặp quá thiếu lịch sự, không biết xếp hàng, không biết nói một câu chào xã giao hay đơn giản là một lời cảm ơn khi ai đó làm điều tốt cho mình...

Ở giữa trung tâm Singapore, một lần tôi bắt gặp cái nhìn khó chịu của những người đi đường trước một nhóm người Việt (có lẽ là cán bộ đi công tác) nói cười rất ầm ĩ. Một người đàn ông trong số đó thậm chí còn điềm nhiên hút thuốc và gạt tàn thuốc xuống đường, dưới một biển cấm hút thuốc ghi rất to. Một lần khác, khi tôi đi công tác ở Nam Phi, một người dân nước này đã phản ứng lại hai chữ "Việt Nam" bằng cách lên tiếng chỉ trích, nói rằng người Việt sang đó chỉ để vơ vét ngà voi, sừng tê giác và giết chết các động vật được họ bảo tồn”.

2. Cũng trong thời điểm hình ảnh người Việt bị “khủng hoảng” tệ hại thì chuyện đại sứ du lịch nước nhà bỗng chốc lại “nóng”. Bởi, từ ngày 4 đến 7/4, diễn viên Trung Quốc Lục Tiểu Linh Đồng sẽ tới Hà Nội giao lưu với các người đẹp, hoa hậu Việt. Đồng thời, diễn viên với tên tuổi đi liền với nhân vật Tôn Ngộ Không phiên bản Tây du ký đầu tiên cũng tự nguyện xin ứng cử vào vị trí Đại sứ Du lịch Việt Nam.

Nhiều người đã nhanh chóng “soi” Quy chế Bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiêu chuẩn, hoạt động, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam (được Bộ VH,TT&DL ban hành cuối năm 2011). Theo quy chế trên, Lục Tiểu Linh Đồng có thể ứng cử vào vị trí này.

Theo ông Nguyễn Văn Tình (Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VH,TT&DL), nếu được chấp nhận, vai trò của Lục Tiểu Linh Đồng cũng chỉ dừng lại ở vị trí một Đại sứ thiện chí Việt Nam tại Trung Quốc.

Điều này cũng đồng nhất với đề xuất Việt Nam bổ nhiệm nhiều Đại sứ Du lịch của Cục Hợp tác Quốc tế được Bộ VH,TT&DL đồng ý cuối năm 2013. Theo đề xuất của Cục, Bộ sẽ bổ nhiệm nhiều đại sứ du lịch, trong đó có cả đại sứ đại diện tại các khu vực trọng điểm của du lịch Việt Nam như Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản…

3. GS Nguyễn Thiện Nhân cũng từng nói: "Mỗi học sinh ở nước ngoài là 1 đại sứ của Việt Nam". Câu nói này thực sự đã đề cập đúng bản chất của vấn đề. Rằng không chỉ các đại sứ du lịch mà bản thân mỗi người Việt ở nước ngoài đều là hình ảnh đại diện của quốc gia.

Nên việc không chú tâm thay đổi hình ảnh đất nước ngay từ bản thân mỗi người Việt xa xứ mà cứ loay hoay tìm thật nhiều đại sứ du lịch chẳng khác nào nhân vật Tôn Ngộ Không (mà Lục Tiểu Linh Đồng hóa thân) lòng vòng mãi song không sao thoát khỏi “bàn tay Phật Tổ”.

Phạm Mỹ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm