Bạo lực ở miền nam Thái Lan, hai người thiệt mạng

04/07/2016 06:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hai người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng bom và súng ngày 3/7 tại huyện Bannang Sata thuộc tỉnh Yala, Thái Lan.

Cảnh sát tỉnh Yala, miền nam Thái Lan cho biết, một quả bom tự chế đã phát nổ khi hai người đàn ông đi xe máy qua một cây cầu bắc qua con kênh để trở về nhà. Sau đó, một số kẻ tấn công nấp bên đường đã nổ súng sát hại cả hai người này. Vụ việc đang được điều tra làm rõ, nhiều khả năng đây là hành động gây bất ổn của các tay súng cực đoan.


Lực lượng chức năng Thái Lan tham gia cuộc diễn tập giả định tình huống có đe dọa bom tại sân bay Don Mueang ở thủ đô Bangkok ngày 29/6. Ảnh: THX/TTXVN

Cùng ngày, các dịch vụ đường sắt ở vùng cực nam Thái Lan đã bị đình trệ sau khi hai quả bom phát nổ làm hư hỏng một đoạn của tuyến đường sắt chính nối các khu vực của tỉnh Yala và tỉnh Narathiwat. Rất may không có người nào bị thương trong vụ này do không có chuyến tàu nào chạy qua khi bom phát nổ. Cảnh sát cho rằng đây là hành động phá hoại của phiến quân miền nam nhằm trả đũa vụ lực lượng an ninh tiêu diệt hai thành viên chủ chốt của nhóm ly khai RKK ở Rueso hôm 2/7.

Khu vực miền nam Thái Lan thường xảy ra tình trạng xung đột do một số nhóm ly khai hoạt động nhằm đòi thiết lập một nhà nước Hồi giáo riêng. Các nhóm này tiến hành nhiều hoạt động chống quân đội chính phủ trong suốt 11 năm qua tại các tỉnh Yala, Pattanni, Naratkhivat và Songkhla.

Bạo lực tại miền nam đã làm hơn 6.500 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường theo đạo Phật hoặc Hồi giáo. Từ cuối năm 2014, chính quyền Thái Lan đã cam kết thúc đẩy tiến trình hòa đàm với lực lượng ly khai ở miền Nam thông qua trung gian của nước láng giềng Malaysia, song cho đến nay chỉ đạt được rất ít tiến bộ.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm