Báo Hàn Quốc tự tin với hàng thủ, chê bai hàng công

09/11/2021 15:59 GMT+7 | World Cup 2022

Đội tuyển Hàn Quốc hiện đang xếp thứ 2 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo báo chí Hàn Quốc, nguyên nhân khiến đội tuyển của họ chưa thể dẫn đầu là do hàng công "không hào nhoáng".

 

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022: VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Nhật Bản

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022: VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Nhật Bản

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam vs Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam. VTV6 VTV5 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Nhật Bản.

Vòng loại World Cup 2022 châu Á:

16h10, 11/11: Úc vs Ả rập Xê Út

18h00, 11/11: Hàn Quốc vs UAE

19h00, 11/11: Việt Nam vs Nhật Bản (VTV6)

19h00, 11/11: Liban vs Iran

22h00, 11/11: Trung Quốc vs Oman

00h00, 12/11: Iraq vs Syria

 

 

 

Ở trận đấu với UAE sắp tới, báo chí Hàn Quốc nhận định đoàn quân của HLV Bento khả năng cao sẽ giành chiến thắng. Trong trận đấu này, Hàn Quốc sẽ thiếu vắng trung vệ kỳ cựu Kim Young-jin. Dẫu vậy, báo chí xứ kim chi không hề tỏ ra lo ngại.

Theo nhận định của cây viết Brad Taningco, đội tuyển Hàn Quốc thời điểm này rất vững vàng ở hàng thủ. Họ chỉ để thua 2 bàn sau 4 trận, thành tích tốt thứ 2 tại vòng loại thứ 3 này sau Iran. Tuy nhiên, vấn đề ở hàng công là nguyên nhân khiến Hàn Quốc chỉ đang xếp thứ 2 tại bảng A vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Vòng loại world Cup 2022, Hàn Quốc, châu Á, Tin ĐT Việt Nam vs Nhật Bản hôm nay 9/11, Việt Nam vs Nhật Bản, Park Hang Seo, vòng loại thứ ba World Cup, sân Mỹ Đình, VFF
Báo chí Hàn Quốc chỉ ra vấn đề của đội tuyển nằm ở hàng công

Sau 4 vòng đấu, Hàn Quốc hiện mới chỉ ghi được 4 bàn thắng. Một nửa trong số này đến từ chân sút số 1 Son Heung-min. Chính tiền đạo đang chơi cho Tottenham là người ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Hàn Quốc trước Syria và cũng là người ghi bàn mở tỷ số ở trận hòa 1-1 với Iran.

Trong trận đấu với UAE, hàng công của Hàn Quốc sẽ còn thiếu vắng một cái tên cũng đáng chú ý là Hwang Yong-jo. Cầu thủ này đã ghi được 14 bàn sau 40 trận ra sân cho Hàn Quốc. Thay thế cho anh, HLV Bento đã lựa chọn tài năng trẻ Lee Kang-in, cầu thủ hiện đang đá cho Valencia. Ngoài ra, Kim Gun-hee cũng được triệu tập nhưng anh chưa có một chút kinh nghiệm nào tại đội tuyển quốc gia. Do đó, báo chí Hàn Quốc nhận định gánh nặng hàng công sẽ đổ dồn vào Son Heung-min và Hwang Hee-chan, những cầu thủ đang thi đấu ấn tượng tại Ngoại hạng Anh.

Vòng loại world Cup 2022, Hàn Quốc, châu Á, Tin ĐT Việt Nam vs Nhật Bản hôm nay 9/11, Việt Nam vs Nhật Bản, Park Hang Seo, vòng loại thứ ba World Cup, sân Mỹ Đình, VFF
Son Heung-min vẫn sẽ là ngòi nổ quan trọng của Hàn Quốc

Hàn Quốc và UAE đã gặp nhau 21 lần trong lịch sử. Phần thắng nghiêng về phía Hàn Quốc với 13 lần. UAE mới chỉ có 2 lần đánh bại được Hàn Quốc. Lần cuối 2 đội gặp nhau là trận giao hữu diễn ra vào năm 2015. Khi đó, Hàn Quốc dễ dàng đánh bại UAE với tỷ số 3-0.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm