Báo động lạm dụng tình dục trẻ em Trung Quốc: Những gã thầy đồi bại

13/08/2013 13:49 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thời gian gần đây, báo chí Trung Quốc đã đưa tin về hàng loạt vụ học sinh nông thôn bị lạm dụng tình dục. Các sự việc này đã phần nào hé lộ về mặt tối của cuộc sống ở vùng nông thôn Trung Quốc, nơi nhiều bậc phụ huynh phải rời nhà lên thành phố kiếm tiền và qua đó vô tình để con cái của họ rơi vào cảnh không có người bảo vệ.

Ngày 8/8, cảnh sát thành phố Ruichang, tỉnh Giang Tô, đã bắt giữ một người đàn ông 62 tuổi, vì tội lạm dụng tình dục 7 bé gái. Chi tiết về vụ việc khiến người ta không khỏi kinh hoảng.

Liên tiếp những vụ việc chấn động

Gã đàn ông đồi bại kể trên là giáo viên và trong thời gian từ tháng 9/2012 tới tháng 5/2013, gã đã lạm dụng 7 học sinh có tuổi từ 8-9, trong một căn phòng ở phía sau lớp học.

Khi đưa các bé đi tới căn phòng này, gã nói với các bé rằng muốn "kiểm tra bài tập về nhà". Cả 7 nạn nhân sau đó đều bị mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Báo chí nói rằng cha mẹ các bé là lao động tỉnh lẻ, đã ra thành phố kiếm việc. Gã đàn ông này đã thừa nhận tội lỗi và cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc.

Những đứa trẻ "bị bỏ rơi" tại một ngôi trường ở vùng nông thôn Trung Quốc

Tin tức về vụ xâm hại diễn ra chỉ vài ngày sau khi một giáo viên tiểu học khác ở tỉnh Thiểm Tây, miền Trung Trung Quốc, bị bắt vì nghi ngờ đã rờ mó nhiều học trò. Nhưng các nhà quan sát nói rằng những vụ lạm dụng như thế có thể chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm.

Hồi tháng 5 năm nay, không dưới 8 vụ lạm dụng tình dục trong trường học đã bị phanh phui chỉ trong vòng 20 ngày, khiến nhiều bậc phụ huynh rúng động và gây phẫn nộ trong dư luận.

"Đằng sau mỗi vụ lạm dụng tình dục đã bị phanh phui, có tới 6 vụ khác vẫn chưa được báo cáo" - Wang Dawei, một chuyên gia nghiên cứu tội phạm nổi tiếng ở Đại học Công an Trung Quốc nhận xét. Ông tin rằng nhiều đứa trẻ không biết mình đã bị lạm dụng tình dục và vì thế đã không nói với cha mẹ hoặc người thân trong gia đình.

Một vụ như thế đã xuất hiện hồi tháng 5, khi một thầy giáo ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, bị bắt vì tội xâm hại 4 nữ học sinh. Vụ việc chỉ được phát hiện khi một trong các nạn nhân về kể với cha đẻ rằng cô bé đã phải đấm lưng cho thầy ở trường.

Đạo đức xã hội xuống cấp

Các nhà phân tích đã xác định một số xu hướng chủ chốt trong làn sóng phạm tội tình dục mới này. Theo Han Jingjing, giám đốc một trung tâm pháp lý ở Bắc Kinh chuyên hỗ trợ thanh niên, 60% các vụ lạm dụng tình dục đều xuất hiện ở vùng nông thôn Trung Quốc và tới 70% xảy ra trong trường học.

Các nạn nhân thường có xuất thân từ những gia đình chỉ còn cha hoặc mẹ, các gia đình không êm ấm do cha mẹ ly hôn và tái hôn hoặc những người mẹ đang phải thụ án tù.

Không có số liệu thống kê cấp quốc gia về các vụ phạm tội như thế. Nhưng theo Wang Xingjuan, sáng lập viên Trung tâm tư vấn tâm lý Lá phong ở Bắc Kinh, riêng tỉnh Quảng Đông chính quyền đã phải xử lý hơn 1.700 vụ lạm dụng tình dục liên quan tới trẻ em trong giai đoạn từ năm 2008 tới năm 2011.

Điều khiến dư luận phẫn nộ nhất là rất nhiều vụ lạm dụng có liên quan tới những kẻ thủ ác vốn được trao trách nhiệm chăm sóc trẻ lớn nhất ngoài gia đình - các thầy giáo.

Hồi tháng 6, một hiệu trưởng trường tiểu học ở tỉnh Hải Nam đã bị tuyên phạt 13,5 năm tù vì tội hiếp dâm 6 bé gái học sinh tại một khách sạn địa phương. Trong số các vụ việc bị phát hiện vào tháng 5 còn có vụ một ông thầy 56 tuổi ở tỉnh Hà Nam bị bắt do lạm dụng tình dục nhiều học sinh và đã đe dọa các em. Còn ở Hồ Nam, một giáo viên khác cũng bị bắt vì rờ mó và lạm dụng tình dục vài nữ học sinh.

Những vụ việc như thế đã gây sốc cả đất nước. Cộng đồng mạng Trung Quốc đã tràn ngập những sự tức giận và cả các câu hỏi. "Những kẻ đó là cầm thú à? Chúng có con gái không vậy?!!!" - một người dùng mạng viết trên mạng xã hội Tencent Weibo. Người khác với nick Mother 0315 viết trên mạng Sina Weibo: "Tôi luôn nghĩ rằng dạy học là một nghề cao quý. Nhưng giờ tôi cảm thấy có những người thầy còn tệ hơn cả cầm thú. Với tư cách một người mẹ, tôi có thể cảm thấy nỗi đau của các nạn nhân và gia đình các bé".

Người có nick là Zuoxingzhan thì cho rằng nguyên nhân là do sự suy giảm đạo đức trong xã hội nói chung: "Ngày hôm nay các giáo viên trở thành những kẻ lạm dụng tình dục, các bác sĩ bán trẻ sơ sinh, các thẩm phán thì vui vẻ với gái điếm... Từ khi nào những nghề nghiệp được trọng vọng đó lại để tuột mất tiêu chuẩn đạo đức như vậy?". 

Nhiều bậc phụ huynh ở nông thôn Trung Quốc phải ra thành phố kiếm tiền và con cái của họ đối mặt với nguy cơ lớn bị xâm hại tình dục

Những đứa trẻ bị bỏ rơi

Tuy nhiên cộng đồng mạng bình luận về một khía cạnh không nhỏ liên quan tới các nạn nhân. Đó là trẻ em ở vùng nông thôn đặc biệt dễ bị tổn thương nếu có cha mẹ phải ra thành phố kiếm việc trong thời gian dài. Cha mẹ ít khi về nhà và trẻ phải sống cùng người thân, như ông bà.

Một báo cáo gần đây do Liên hiệp phụ nữ toàn Trung Quốc cho thấy 37% trẻ em ở vùng nông thôn nằm trong nhóm "những đứa trẻ bị bỏ lại" và các bé có nguy cơ lớn bị lạm dụng tình dục. Tại một cuộc hội thảo diễn ra hồi tháng 7 để đối phó với tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em tăng lên, các chuyên gia nói rằng nguyên nhân của tình trạng này là trẻ được giáo dục giới tính tồi và người ta cũng không dạy các bé cách đối phó với nguy cơ bị xâm hại tình dục. Trong điều kiện sống xa cha mẹ, các bé càng dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết.

"Trẻ em cần phải được giáo dục đủ để khi lâm vào những tình huống như thế, các em có thể nói không, khóc, hét lên và bỏ đi. Các em phải được giáo dục tất cả những phương thức tự vệ cần thiết" - luật sư Liu Liwen nói.

Ngoài ra, hệ thống luật pháp hiện nay cũng chưa bảo vệ trẻ em hiệu quả và trừng phạt nghiêm khắc những kẻ vi phạm. Theo luật hình sự Trung Quốc, kẻ xâm hại nhiều trẻ chưa thành niên có thể lãnh án tù từ 10 năm trở lên. Tuy nhiên gần đây một hiệu trưởng bị buộc tội lạm dụng tình dục 4 bé gái chỉ bị tuyên phạt có 3 năm tù. Gia đình các nạn nhân nghĩ rằng mức án này vẫn còn quá nhẹ.

Đáng tiếc, đó không phải là trường hợp duy nhất. Sau hàng loạt vụ lạm dụng tình dục, sẽ còn nhiều phiên tòa như thế diễn ra và dư luận sẽ theo dõi chặt kết quả các phiên tòa, để xem sự thay đổi có diễn ra hay không.

Tường Linh (Theo BBC)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm