Bão Covid và câu chuyện lửa thử vàng

21/01/2022 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Vượt qua cơn bão Covid-19, 18 trong tổng số 23 cầu thủ nữ Việt Nam đã có mặt tại Ấn Độ để sẵn sàng bước vào trận đấu với Hàn Quốc trong khuôn khổ Asian Cup 2022.

Nữ Việt Nam vs Hàn Quốc, Cúp châu Á 2022 (21h00, 21/1): Hành trình dông bão

Nữ Việt Nam vs Hàn Quốc, Cúp châu Á 2022 (21h00, 21/1): Hành trình dông bão

Asian Cup 2022, con đường đến với FIFA World Cup 2023 với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vốn dĩ đã gập ghềnh lại trở nên dông bão hơn vì hàng loạt những biến cố ập đến từ việc chọn “quân xanh”, địa điểm tập huấn cho tới ngày thi đấu.

1. Trước chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha, HLV Mai Đức Chung chia sẻ rằng mục tiêu thực tế nhất của đội tuyển nữ Việt Nam tại VCK Asian Cup 2022 là hạn chế bàn thua trước Nhật Bản, Hàn Quốc, trước khi dồn sức đánh bại Myanmar để trở thành 1 trong 2 vị trí thứ ba xuất sắc nhất và giành quyền vào tứ kết. Với việc châu Á được trao 6 suất dự VCK (bao gồm chủ nhà Úc), ngay cả khi bị loại ở tứ kết, các đội bóng cũng vẫn còn cơ hội khi đá play-off.

Nhưng bây giờ, ngay cả vị trí thứ ba bảng C cũng không hề dễ dàng với các cô gái của chúng ta. Chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha, với ba trận giao hữu, đã trở thành một kỷ niệm bão táp khi phần lớn các cầu thủ dương tính với Covid-19. Mọi kế hoạch tập luyện bị đảo lộn. Hai ngày trước khi đá với Hàn Quốc, cả đội chỉ có vỏn vẹn… 4 cầu thủ để tập luyện. Dù được tăng cường những cầu thủ đã âm tính từ Tây Ban Nha, nhưng sau khi trải qua những thủ tục, tuyển nữ Việt Nam cũng không có lấy nổi một buổi tập đầy đủ để ráp nối lại đội hình.

Rõ ràng, trong hoàn cảnh khó khăn như thế này, mục tiêu hạn chế bàn thua trước Nhật Bản và Hàn Quốc là rất khó, và giành 3 điểm trước Myanmar cũng không hề dễ dàng, dù lịch sử gọi tên Việt Nam khi đã thắng 16/21 lần đối đầu, trong đó có hai lần gần nhất ở vòng loại Olympic (1-0) và AFF Cup (4-0).

2. Với 3 chức vô địch khu vực và 6 tấm HCV SEA Games, bóng đá nữ Việt Nam xứng đáng là lá cờ đầu của Đông Nam Á, cùng với Thái Lan. Nhưng trong khi Thái Lan đã hai lần dự VCK World Cup thì chúng ta vẫn vô duyên với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

vtv6, truc tiep bong da, nữ Việt Nam vs Hàn Quốc, xem vtv6, trực tiếp bóng đá hôm nay, VN vs Hàn, VTV5, trực tiếp bóng đá nữ, nữ Việt Nam, xem bóng đá, Cúp Châu Á 2022
Hai ngày trước trận gặp Hàn Quốc, nữ Việt Nam chỉ có 4 cầu thủ có thể tập luyện. Ảnh: VFF

Trong niềm vui của người Thái cũng ẩn chứa nỗi buồn của các cô gái Việt bởi hơn 7 năm trước, cú đúp của Kanjana Sung-Ngoen đã khiến 18 nghìn khán giả ở sân Thống Nhất chết lặng vì chúng ta đã ở rất gần tấm vé dự VCK. Năm 2018, người Thái cũng quá may mắn vì rơi vào một bảng đấu rất nhẹ với Trung Quốc, Jordan, và Indonesia, còn Việt Nam đụng Nhật Bản, Úc, và Hàn Quốc. Năm nay, cơ hội với đội tuyển nữ Thái cũng rất lớn khi họ chung bảng với… Philippines và Indonesia, còn chúng ta thì…

Những dẫn chứng ấy không hẳn là sự biện minh, mà đơn giản nó giúp chúng ta cảm thông với thầy trò ông Chung hơn. Bóng đá nữ vốn dĩ đã chịu nhiều thiệt thòi, nay trong cơn bão Covid-19 lại càng thiệt thòi hơn nữa. Trước chuyến tập huấn ở nước ngoài, các tuyển thủ nữ bói không ra nổi một đối thủ giao hữu thích hợp, nên chỉ tập chay và giao hữu với các cầu thủ trẻ… futsal. Việc đòi hỏi thành tích cao khi không có được sự chuẩn bị tốt nhất rõ ràng là vô lý. Thực tế, ngay việc chạy đua với thời gian, với dịch bệnh để có mặt ở Pune để đội nhà không bị loại đã là một nỗ lực lớn.

Thực tế, trái bóng chưa lăn, thì chưa thể khẳng định được điều gì. Việc không được đánh giá cao đồng nghĩa với chúng ta cũng bớt chịu áp lực hơn. Và thách thức hiện tại cũng là thời cơ để thầy trò ông Mai Đức Chung thể hiện bản lĩnh của mình.

Lửa thử vàng, gian nan thử sức!

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm