19/06/2025 19:36 GMT+7 | Văn hoá
Chiều 19/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức gặp mặt Người làm báo tiêu biểu nhân Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự có lãnh đạo các cơ quan Trung ương, đại diện các cơ quan báo chí, cùng các nhà báo tiêu biểu đại diện cho đội ngũ người làm báo cả nước.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Tại buổi gặp mặt, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, nền báo chí cách mạng Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, đã trải qua hành trình 100 năm đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Báo chí luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước.
Trong hai cuộc kháng chiến, “báo chí là tiếng nói của tiền tuyến và hậu phương”, hơn 500 nhà báo đã hy sinh vì lý tưởng cao cả, máu họ hòa vào đất mẹ, vào dòng chảy lịch sử dân tộc. Sự dấn thân và hy sinh ấy mãi là biểu tượng sáng ngời của Nhà báo cách mạng.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà tri ân cho các nhà báo tiêu biểu. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Bước vào thời kỳ Đổi mới và hội nhập quốc tế, báo chí tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong đời sống xã hội. Báo chí trở thành lực lượng đồng hành với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.
Nêu rõ 100 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng báo chí để thắp lửa cách mạng, theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, ngày nay, báo chí phải tiếp tục sứ mệnh xây đắp niềm tin xã hội, thổi bùng khát vọng thịnh vượng và báo chí cách mạng phải đủ bản lĩnh để dẫn dắt tư tưởng, định hướng dư luận, giữ vững nền tảng.
Các nhà báo tiêu biểu nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
“Đó không chỉ là yêu cầu nghề nghiệp, mà còn là mệnh lệnh của thời đại” Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu.
Nhấn mạnh vai trò và sứ mệnh của báo chí trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị người làm báo cách mạng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc vai trò, chức năng, nhiệm vụ của báo chí trong công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Báo chí không chỉ phản ánh đời sống mà còn định hướng dư luận, cổ vũ hành động, tạo sự thống nhất về tư tưởng và đồng thuận trong xã hội. Báo chí cần giữ vững tôn chỉ, mục đích, bảo đảm tính cách mạng, khoa học, nhân văn và thời đại trong từng sản phẩm báo chí.
Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao Bằng khen cho nhà báo Nguyễn Quang Hải, Trưởng Ban Biên tập Ảnh - TTXVN. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Báo chí cũng phải chủ động, tích cực, sáng tạo trong tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước. Đặc biệt là việc triển khai hiệu quả 4 Nghị quyết lớn của Bộ Chính trị về khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, hoàn thiện thể chế pháp luật và hội nhập quốc tế. Đây là những trụ cột quan trọng góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước đến năm 2045.
Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao Bằng khen cho nhà báo Ninh Hồng Nga, Tổng Biên tập Báo Tin tức và Dân tộc (TTXVN). Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Trong tiến trình phát triển này cũng như trước sự cạnh tranh gay gắt từ mạng xã hội và truyền thông đa nền tảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu, báo chí cách mạng phải đổi mới mạnh mẽ cả nội dung và hình thức thể hiện. Mỗi nhà báo cần không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp. Cần xây dựng đội ngũ nhà báo “tinh gọn nhưng tinh hoa”, vững chuyên môn, giàu bản lĩnh, giữ vững đạo đức, nêu cao tinh thần nhân văn, bảo vệ công lý và lẽ phải.
Báo chí cần tiếp tục chủ động, tích cực triển khai sáng tạo công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh... quan trọng của đất nước. Nội dung tuyên truyền phải vừa bảo đảm yêu cầu toàn diện, phải vừa có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, nhà báo tỉnh táo, thận trọng trong xử lý thông tin, nhất là phải nhạy bén chính trị, chặn, lọc những thông tin xấu, độc gây nhiễu, ảnh hưởng xấu đến nhận thức của người dân và dư luận xã hội.
Đại biểu tham dự Gặp mặt, tuyên dương Người làm báo tiêu biểu nhân Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng quà tri ân 27 nhà báo lão thành và trao Bằng khen cho 123 nhà báo có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất