HLV Trần Công Minh: Chúng ta sẽ gặp Thái Lan ở bán kết

03/12/2010 10:10 GMT+7 | AFF Suzuki Cup 2010

(TT&VH) - HLV Trần Công Minh tỏ ra khá phấn khích trước màn trình diễn ấn tượng của các đàn em. Ông phân tích: “Rõ ràng 11 trận không thắng đã khiến các cầu thủ của chúng ta nhập cuộc quyết tâm và với sự hưng phấn cao nhất. Tất nhiên, các cầu thủ đã thể hiện được năng lực của mình do gặp phải đối thủ trình độ quá chênh lệch.

Gần như cả 3 tuyến chơi ăn ý và có những pha phối hợp sắc nét. Khả năng cầm bóng và dùng những pha phối hợp nhỏ - nhuyễn đạt hiệu quả cao. Ở 2 cánh, Thành Lương và Vũ Phong hoạt động năng nổ. Trong vai trò tiền đạo cắm, Anh Đức làm “tường” cực tốt và thu hút được sự chú ý của hàng thủ Myanmar. Những sự thay đổi người của HLV Calisto trong trận này đều phát huy được hiệu quả.

Tôi ấn tượng khi những  chân sút trẻ này đã có những pha đột phá táo bạo với tốc độ cao cũng như khả năng sát thương đối phương. Với một thế trận như thế, đội trưởng Minh Phương đã giữ được vai trò là tiêu điểm để các đồng đội nương vào đó mà đá. Các đợt lên bóng đa dạng, các chân sút đã tận dụng được tối đa cơ hội ghi bàn. Anh Đức đã có một trận đấu hoàn hảo, tạo niềm tin cho tuyến trên sau khi Công Vinh, Việt Thắng chấn thương. Tôi nghĩ, bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Minh Phương từ quả đá phạt trực tiếp có ý nghĩa nhất. Không chỉ đánh gục tinh phần phản kháng của đối thủ, Phương còn giúp anh em cả đội thêm hưng phấn.



HLV Công Minh cho rằng những sự thay đổi người của HLV Calisto trong trận này đều phát huy được hiệu quả, tiêu biểu là Trọng Hoàng (11) với cú đúp bàn thắng

Điều đáng mừng hơn là tinh thần càng đội càng trở nên quyết tâm dù Myanmar có bàn gỡ hòa không lâu sau đó. Trận này, 2 biên chơi khá cân đối, đặc biệt vai trò của Quang Thanh bên cánh phải”.

Theo Công Minh, ĐTVN vẫn có những nhược điểm cần khắc phục: “Theo tôi, các cầu thủ cần phát huy khả năng ghi bàn ở 45 phút cuối trong những trận tiếp theo. Lý do, chúng ta thường chơi rất hay ở những phút cuối. Còn hiệp 1, thường chúng ta chơi bị ỳ . Lối chơi kỹ thuật và phối hợp nhỏ của ĐTVN cần được phát huy trong điều kiện thể lực không phải là sức mạnh. HLV Calisto và các học trò cần hạn chế những sai sót và không để lặp lại ở những trận đấu tới, như việc để Myanmar tìm bàn gỡ hòa.


Một khởi đầu quá ấn tượng đã khai thông nhiều thứ sau một thời gian dài thi đấu chưa thành công. Đấy là điều quá cần thiết bởi thời điểm hiện tại chúng ta là ĐKVĐ của AFF Cup. Trong vai trò đó, việc chơi ấn tượng và có điểm rơi tốt nhất và có chiến thắng cởi bỏ áp lực tinh thần tốt. Còn gì lạc quan hơn khi ĐTVN  có chiến thắng đầu tiên, trong khi các đối thủ mạnh như Singapore, Thái Lan có khởi đầu kém ấn tượng”.


Trần Công Minh đã nhìn thấy đối thủ của thầy trò HLV Calisto ở bán kết: “Với 3 điểm có được, chúng ta đang có lợi thế nhận vé sớm ở bảng B, cửa nhất bảng rất cao nếu như có kết quả khả quan trước Singapore lượt đấu cuối. Tôi nghĩ, chúng ta sẽ gặp Thái Lan ở bán kết, bởi dường như Indonesia đang thênh thang ngôi nhất bảng A. Đấy là trận đấu rất khó, tôi nghĩ Thái Lan sẽ thể hiện gương mặt rất khác trong vòng bảng nếu như chạm trán Việt Nam.


HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm