Báo cáo Luật công bằng tài chính: Đám mây u ám ở Premier League

17/01/2024 21:42 GMT+7 | Bóng đá Anh

Những báo cáo mới nhất về tình hình Luật công bằng tài chính công bố đêm thứ Hai đã gọi tên Everton và Nottingham Forest là 2 đội bóng vi phạm. Điều này sẽ làm rung chuyển những ông lớn như Chelsea trong kế hoạch mua sắm tháng 1 này.

Everton rõ ràng là đội bóng chịu thiệt hại nặng nề nhất của Luật công bằng tài chính. Nếu không có án phạt trừ 10 điểm vì vi phạm Luật công bằng tài chính lần 1 tháng 11 năm ngoái, thầy trò Sean Dyche giờ đã an toàn ở giữa bảng xếp hạng thay vì đứng thứ 17, chỉ hơn vị trí xuống hạng của Luton đúng 1 điểm. Đó là một cái giá quá đắt cho sự mất cân bằng chi tiêu trong giai đoạn từ 2018 đến 2022 (lỗ 124,5 triệu bảng).

Án phạt gọi tên Everton, Nottingham Forest

Tin tức về án phạt lần thứ 2 cho lỗi vi phạm Luật công bằng tài chính hoàn toàn có thể phá hỏng mùa giải này của Everton. Vậy nguyên nhân nào dẫn lối đến một án phạt trừ điểm nữa chờ đợi đội chủ sân Goodison Park? Những vi phạm lần này được tính trọn vẹn trong 3 mùa: 2019-20, 2020-21, 2021-22 cùng một phần dữ liệu thu được từ mùa trước. Kịch bản trừ điểm chuẩn bị gõ cửa Everton một lần nữa, dù tất cả còn phụ thuộc vào kết luận sau kháng cáo án phạt đầu tiên từ nửa xanh vùng Merseyside. Bất luận tình hình ra sao, nguy cơ xuống hạng lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ của Everton đang treo lơ lửng trên đầu, một phần vì mọi nỗ lực của họ hoàn toàn có thể đổ bể nếu Premier League quyết xử Everton như một án điểm để làm gương cho những CLB khác.

Trong lần báo cáo này, Everton không cô đơn trong cuộc chiến kháng cáo bởi Nottingham Forest cũng chịu chung số phận dù câu chuyện của đội chủ sân City Ground có chút khác biệt. Thầy trò Steve Cooper cảm nhận sự chênh lệch về Luật công bằng tài chính giữa giải hạng Nhất Anh và Premier League khi họ giành quyền lên hạng cách đây 2 năm. Việc mang về đến 43 cầu thủ với tổng chi tiêu lên tới gần 300 triệu bảng trong lúc quá trình đẩy đi hàng thừa không thu về kết quả tương xứng khiến án phạt gõ cửa Nottingham Forest là điều hoàn toàn có thể hình dung từ trước. Đội chủ sân City Ground đứng trên Everton 2 bậc và nhiều hơn 3 điểm, nhưng điều ấy không đồng nghĩa họ sẽ tránh được ảnh hưởng đến cơ hội trụ hạng nếu Premier League đưa ra.

Hệ quả từ hai trường hợp của Everton và Nottingham Forest là án phạt sẽ làm đảo lộn thứ hạng Premier League, đặc biệt các vị trí phải xuống hạng vào cuối mùa. Dù đã thông qua quy trình đẩy nhanh giải quyết vụ việc ngay trong mùa này, rất khó để nghĩ đến việc đưa ra kết luận về 2 CLB này trước vòng đấu cuối cùng vào ngày 19/5.

Báo cáo Luật công bằng tài chính: Đám mây u ám ở Premier League  - Ảnh 1.

Việc Everton, Nottingham Forest vi phạm tài chính khiến nhiều CLB Premier League chùn tay mua sắm mùa Đông này

Hệ lụy gõ cửa Chelsea, ảnh hưởng phiên chợ Đông

Dù không nằm trong danh sách những CLB vi phạm Luật công bằng tài chính trong đợt báo cáo tháng 1 này, Chelsea của Todd Boehly sẽ cảm thấy như ngồi trên đống lửa khi nhìn vào sự nghiêm khắc từ Premier League. Chính đội chủ sân Stamford Bridge đã tạo ra những tranh cãi về tài chính của các CLB Premier League khi chi đến hơn 1 tỷ bảng cho việc mua sắm kể từ mùa Hè 2022 khi Boehly chính thức sở hữu Chelsea. Dẫu tự tin về khả năng sẽ không bị "chiếu tướng" trong bản báo cáo từ Premier League, chẳng khó hình dung Chelsea sẽ phải thắt lưng, buộc bụng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Thay vì hướng đến những Victor Osimhen hay Ivan Toney, đội chủ sân Stamford Bridge chỉ có thể cung cấp cho HLV Pochettino một phương án chữa cháy từ Saudi Pro League dưới dạng cho mượn đến hết mùa. Karim Benzema hoặc Roberto Firmino sẽ là giải pháp ngắn hạn để giải quyết bài toán hàng công Chelsea. Ở chiều ngược lại, dù có thể giữ chân Conor Gallagher, đội bóng Tây London nhiều khả năng sẽ đẩy đi tiếp trung vệ Trevoh Chalobah sau khi cho Dortmund mượn hậu vệ Ian Maatsen đến hết mùa.

Nỗi lo sợ vi phạm Luật công bằng tài chính không chỉ gõ cửa Chelsea, mà lan sang cả những đội bóng lớn khác như Newcastle hay Arsenal, buộc họ phải điều chỉnh kế hoạch mua sắm tháng 1 này. Newcastle mới đây công bố khoản lỗ trước thuế mùa trước là 73 triệu bảng, chạm đến mốc hai phần ba giới hạn cho phép. Điều này khiến HLV Eddie Howe khó có thể mang về tiền đạo Dominic Solanke của Bournemouth, người đang được coi là món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng lúc này. Thêm một đội bóng lớn nữa gặp khó trong việc mua sắm vì nhu cầu cân bằng tài chính là Arsenal. Họ chắc chắn không thể kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng lên đến 120 triệu bảng cho Osimhen và chẳng dễ dàng chút nào để đáp ứng số tiền 80 triệu bảng Brentford cần để chiêu mộ Ivan Toney, dẫu cho tiền đạo này chỉ vừa mới trở lại sau án cấm thi đấu.

Kỳ chuyển nhượng mùa Đông đã trôi qua được hơn hai tuần, nhưng các CLB Premier League vẫn tỏ ra thờ ơ với cơ hội tạo ra các bom tấn. Những gì vừa diễn ra với Everton và Nottingham Forest là lý do để các CLB Premier League "thắt lưng, buộc bụng" nhằm tránh vi phạm Luật công bằng tài chính. 

 Hạnh Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm