Bảng xếp hạng… chiều cao của Serie A: Juventus vô địch

08/09/2010 10:40 GMT+7 | Italy

(TT&VH) - Thật may là Sebastian Giovinco đã tìm đường sang Parma, chứ nếu không, với chiều cao chỉ 1m64, anh sẽ không biết làm cách nào để chơi bóng giữa những đồng đội “khổng lồ” của mình ở Juve, đội bóng có chiều cao trung bình tốt nhất Serie A.

Dưới thời HLV Roberto Mancini, Inter được ví như đội bóng của những người khổng lồ theo đúng nghĩa đen. Trong đội hình đã vô địch Serie A với điểm số kỷ lục ở mùa 2006-07, đội bóng này sở hữu đến nửa tá những cầu thủ cao xấp xỉ 1m90 như Vieira, Materazzi, Maicon, Ibrahimovic, Grosso, Adriano – tất cả đều đá chính. Chiều cao trung bình của Inter ấy là 183,8 cm, cao nhất giải đấu. Nhưng so với chiều cao trung bình của Juventus mùa giải này, con số đó vẫn còn khá khiêm tốn.

Các cầu thủ Juventus vô địch về chiều cao ở Serie A - Ảnh Getty

Đợt mua sắm rầm rộ vừa qua đã bổ sung vào đội ngũ Juve không ít “anh kều” như Rinaudo (1m91), Bonucci (1m90), Motta (1m89), Storari (1m87), Aquilani (1m86), trong khi đẩy đi những “chàng lùn” Giovinco (1m64), Diego (1m75), Camoranesi (1m74), Cannavaro (1m78). Trong đội hình cũ của Juve, trừ Trezeguet (1m90) đã ra đi, vẫn còn những “tòa tháp” Amauri (1m88), Sissoko (1m89), Iaquinta (1m87), Grosso (1m90), Buffon (1m91), Manninger (1m88). Chiều cao khá đồng đều đó giúp Juve thống trị bảng xếp hạng “dài lưng” ở Serie A với độ cao trung bình 185,2 cm, trội hơn hẳn so với đội đứng thứ nhì là Palermo, đội “chỉ” cao bình quân 183,6 cm. Juve có tổng cộng 13 cầu thủ cao từ 1m85 trở lên, trong khi chỉ có 4 người thấp hơn mức 1m80 là Del Piero (1m74), Pepe (1m78), Martinez (1m78) và Marchisio (1m79).

Đứng dưới Juve và Palermo là Fiorentina và Chievo - cùng cao trung bình 183,3 cm, Bologna (182,9), Genoa (182,8). Trong nhóm các đội bóng lớn, ngoài Juventus thì Roma đứng thứ 7 với 182,6 cm, Milan đứng thứ 16 (181,4) còn Inter thậm chí ở dưới Milan một bậc (181,3). Đó là hệ quả của việc bán đi những Ibrahimovic (1m92), Adriano (1m90), Vieira (1m91) rồi Balotelli (1m90) để đưa về Sneijder (1m70), Eto’o (1m80) hay Coutinho (1m71) trong thời kỳ hậu Mancini. Đội lùn nhất là Parma, chỉ cao trung bình 180,5 cm, trong đó có phần đóng góp không nhỏ của Giovinco, cầu thủ thấp thứ nhì trong tổng số 494 cầu thủ của Serie A mùa này. Cao vẻn vẹn 1m61, tiền vệ tân binh Alejandro Gomez của Catania là cầu thủ “tí hon” nhất giải đấu. Tuy nhiên, Catania lại là đội sở hữu 1 trong 3 cầu thủ cao nhất giải là thủ môn Kosicky (1m97).

Tập trung tăng cường những cầu thủ cao kều, Juventus có lẽ muốn khống chế toàn bộ khoảng không trong các trận đấu nhằm đảm bảo tính hiệu quả cao nhất cho lối đá 4-4-2, vốn chú trọng các pha tạt bổng từ hai biên. Tuy nhiên, ở trận ra quân thất bại trên sân Bari, các tiền đạo Del Piero và Quagliarella (1m80) không tận dụng được bất cứ cơ hội nào từ không chiến. Có lẽ Juve sẽ phải chờ đến khi Iaquinta và Amauri trở lại.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm