![]() Ibra vẫn giữ kỉ lục về mức lương ở Serie A - Ảnh Getty |
* Milan vượt mặt Inter
Theo công bố năm ngoái của Gazzetta, Inter là đội vô địch về quỹ lương với con số 150 triệu euro, trong khi Milan đứng thứ nhì với 125,5 triệu. Song mặc dù Inter mùa này không bán đi một ngôi sao ăn “lương khủng” như Ibrahimovic (Balotelli chỉ nhận có 1,7 triệu euro/mùa trước khi sang Man City), những sai số kiểu như của Eto’o kể trên đã giúp đội bóng này giảm quỹ lương xuống còn 121,4 triệu euro. Trong khi đó, Milan chẳng những không thắt chặt được quỹ lương như chính sách khắc khổ mà họ vẫn tuyên bố áp dụng, mà còn làm nó phình ra thêm 5,5 triệu nữa, lên 130 triệu euro. Điều này thực ra cũng dễ hiểu, bởi mặc dù Milan mùa này “giải tán” được Dida (4 triệu/mùa), Borriello (3), Huntelaar (3), Favalli (2) và giảm lương của Oddo, Gattuso, Zambrotta, họ lại đưa về hai ngôi sao lớn là Ibra (9) và Robinho (4), cũng như các tân binh khác đều nhận 1 triệu euro/mùa.
Trong nỗ lực cải tổ toàn diện bằng cách mua về những cầu thủ trẻ còn ít tên tuổi để thay cho những lão tướng hết thời, Juventus đã giảm được đáng kể quỹ lương, từ 115 triệu euro xuống còn 100 triệu tròn, nhưng vẫn đứng thứ ba như thường lệ. Nhưng Roma, mặc dù chưa thoát khỏi khoản nợ đầm đìa, lại phải móc hầu bao thêm gần 14 triệu euro so với mùa trước, lên 83 triệu (gấp 10 lần đội có quỹ lương thấp nhất là Cesena). Ngoài khoản lương khá cao phải trả cho các tân binh Adriano, Borriello và Simplicio, Roma cũng phải tốn tiền để tăng lương nhằm giữ chân các cầu thủ trụ cột.
Theo Gazzetta, quỹ lương tổng của 20 CLB Serie A mùa này là 802,5 triệu euro, giảm tới gần 40 triệu so với mùa trước (840,4 triệu), con số tương đối tích cực trong bối cảnh UEFA sắp áp dụng một điều luật chấn chỉnh công tác tài chính của mọi CLB châu Âu. Tuy nhiên, nếu mức lương thực tế của Eto’o vẫn là 10,5 triệu chứ không phải 8 triệu/mùa, thì điều tích cực nói trên chưa chắc có thật.
|
10 cầu thủ lương cao nhất |
