Bằng Kiều tuổi 50: Viên mãn bên bạn gái mới và con trai hơn 1 tuổi, sự nghiệp vẫn đỉnh cao

04/03/2023 17:49 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Ở tuổi 50, Bằng Kiều có cả sự nghiệp và hạnh phúc riêng. Nam ca sĩ còn muốn có thêm thật nhiều con.

Bằng Kiều tuổi 50: Viên mãn bên bạn gái mới và con trai hơn 1 tuổi, sự nghiệp vẫn đỉnh cao - Ảnh 1.

Ca sĩ Bằng Kiều.

Sự nghiệp thăng hoa

Ca sĩ Bằng Kiều sinh năm 1973, theo học kèn basson tại Nhạc viện Hà Nội. Theo diva Hồng Nhung chia sẻ, vì chăm chỉ học các loại nhạc cụ nên Bằng Kiều đi hát sau cô khá lâu.

Nam ca sĩ từng tham gia các ban nhạc như Chìa khóa vàng, Hoa sữa, Quả dưa hấu... Sự thành công bất ngờ của ban nhạc Quả dưa hấu với các thành viên như Tuấn Hưng, Tú Dưa, Tường Văn đã đưa tên tuổi Bằng Kiều đến một vị trí cao hơn trong làn nhạc Việt. Tuy nhiên vào năm 2000, nhóm Quả dưa hấu tan dã, Bằng Kiều sang Mỹ định cư, hoạt động ca hát solo.

Năm 2012, Bằng Kiều bắt đầu được cấp phép trở về Việt Nam biểu diễn. Thời gian đầu, nam ca sĩ không xuất hiện dày đặc nhưng khoảng từ năm 2014, anh trở thành cái tên bảo chứng cho việc cháy vé.

Các đêm nhạc gắn liền với tên tuổi của Bằng Kiều như chuỗi Đêm tình nhân, Câu chuyện Bằng Kiều - Trái tim không ngủ yên, Người tình... với gần 4000 chỗ ngồi nhưng lúc nào cũng chật kín khán giả. Không chỉ tham gia biểu diễn, nhiều chương trình ca nhạc Bằng Kiều còn đảm nhận cả vai trò biên tập.

Việc liên tục đi hát khiến Bằng Kiều từng bị hiểu lầm là do gánh nặng "cơm áo gạo tiền" vì phải lo cho các con. Thế nhưng trong một sự kiện vào năm 2022, Bằng Kiều đã trả lời thắc mắc này.

"Tôi không áp lực về vấn đề kinh tế, tiền bạc. Tôi bây giờ ăn được bao nhiêu nữa đâu. Tôi bị áp lực chính từ sự yêu mến của khán giả. Cái đó là cái áp lực rất nhiều bởi vì khán giả yêu mến mới yêu cầu nhà tổ chức và nhà tổ chức thì khán giả yêu cầu người ta mới mời.

Thực ra mọi người thấy tên Bằng Kiều xuất hiện nhiều như thế nhưng mà chỉ bằng 1/10 cái số mà người ta mời mình. Tức là tôi rất tiết chế sự xuất hiện.

Ví dụ các bạn sẽ không thấy Bằng Kiều xuất hiện ở những phòng trà chẳng hạn. Bởi vì tôi muốn khán giả của mình xúng xính đi đến rạp. Muốn khán giả của mình mỗi lần khi mà muốn xem tôi sẽ dành thời gian, dành tâm trí một chút để đi đến rạp xem" - nguồn Tri thức trẻ.

Không chỉ thăng hoa với ca hát, trong sự nghiệp nghệ thuật của mình, Bằng Kiều từng thu hút sự chú ý khi lấn sân diễn xuất. Nam ca sĩ từng đóng kịch cho sân khấu Hồng Vân vào năm 2000 với vai Xuân Tóc đỏ. Và sau này là phim điện ảnh, Sơn đẹp trai đóng cùng Lan Khuê, Kiều Minh Tuấn, Trường Giang...

Bằng Kiều tuổi 50: Viên mãn bên bạn gái mới và con trai hơn 1 tuổi, sự nghiệp vẫn đỉnh cao - Ảnh 2.

Bằng Kiều tuổi 50: Viên mãn bên bạn gái mới và con trai hơn 1 tuổi, sự nghiệp vẫn đỉnh cao - Ảnh 3.

4 cậu con trai của Bằng Kiều.

Viên mãn bên bạn gái mới và con trai hơn một tuổi

Khi sang Mỹ định cư, Bằng Kiều đã kết hôn với ca sĩ Trizzie Phương Trinh hơn anh 7 tuổi. Chuyện tình của họ kéo dài 10 năm và kết thúc vào năm 2013. Cặp đôi có 3 cậu con trai chung và chủ yếu sống cùng mẹ ở Mỹ.

Tại thời điểm ly hôn, cặp đôi không tiết lộ lý do nhưng cả hai vẫn đôi vẫn đối xử với nhau như những người bạn. Thường xuyên xuất hiện trong những ngày quan trọng của con.

Phải đến năm 2021, Trizzie Phương Trinh mới hé lộ lý do tan vỡ là vì sở thích trái nhau: "Có một lần tôi rủ Bằng Kiều đi xem các show ca nhạc mà hồi nhỏ mình mê chưa được xem nhưng anh ấy không đi và hỏi: Ủa anh có biết người ta là ai đâu mà đi? Thế là tôi đi một mình...

Hoặc Bằng Kiều rất mê bonsai, mỗi lần nghe ai có bán là say lắm, lái xe rủ nhưng tôi lại không đi. Vì đi thì bỏ con ở nhà tôi nghĩ phí thời gian một tiếng đi cùng, một tiếng về rồi có khi một tiếng trao đổi giá cả mua bán nữa. Bởi vậy nhiều khi sở thích trái nhau" - nguồn Vietnamnet.

Sau khi ly hôn, Bằng Kiều công khai yêu hoa hậu Dương Mỹ Linh vào năm 2014. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc, lãng mạn bên nhau. Dương Mỹ Linh cũng thoải mái xuất hiện bên các con và vợ cũ Bằng Kiều.

Thế nhưng mối tình này cũng chỉ kéo dài được 3 năm thì đổ vỡ. Phía Bằng Kiều thì né tránh lên tiếng nhưng vào tháng 7/2017, hoa hậu Dương Mỹ Linh đã thừa nhận với giới truyền thông rằng, cô đã chia tay với ca sĩ "Trái tim không ngủ yên".

Từ đó, Bằng Kiều kín tiếng trong việc chia sẻ chuyện đời tư. Đến năm 2022, anh gây bất ngờ khi tiết lộ có con thứ 4 với bạn gái mới.

Nam ca sĩ cho biết, anh không giấu chuyện tình cảm, bạn bè đều biết: "Tôi không giấu, chỉ là không muốn chia sẻ để rồi làm phiền khán giả vì những thông tin về cuộc sống riêng tư của mình. Bạn bè xung quanh đều biết tôi đã có em bé thứ tư và tôi vẫn dắt tay người ấy của mình đi tung tăng khắp nơi", Bằng Kiều chia sẻ trên tờ Ngôi sao.

Nói về người mới, nam ca sĩ tiết lộ một nửa của anh không hoạt động nghệ thuật và việc không chia sẻ cũng là vì muốn "bảo vệ người phụ nữ bên cạnh mình". Có lẽ vì thế mà đến hiện tại, nam ca sĩ vẫn giấu kín hình ảnh một nửa mới của mình.

Tiếp tục được làm bố ở tuổi 49, 50 theo Bằng Kiều kể không làm khó anh. Những chuyện bỉm sữa anh đều có thể làm tốt và mong muốn có thêm nhiều con nữa chứ không chỉ dừng lại ở số 4.

Gia Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm