Bàn tròn World Cup 2018: Đừng xét nét, bóng đá Nhật đáng để học hỏi

30/06/2018 14:58 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Việc đội tuyển Đức phải sớm xách vali về nước, khiến đương kim HLV trưởng B.Bình Dương, cựu danh thủ “thế hệ vàng” Trần Minh Chiến cảm thấy đôi chút thất vọng. Nhưng bù lại, Minh Chiến vẫn còn lý do để theo dõi và cổ vũ FIFA World Cup 2018, đấy là niềm tự hào bóng đá Á châu - Nhật Bản.

Khách mời của Thể thao & Văn hóa tuần này, ngoài HLV Trần Minh Chiến, còn có diễn viên kiêm ca sỹ Trần Kim Hải (Kim Hải), với những chia sẻ thú vị xung quanh quả bóng Telstar 18 và nghiệp diễn.

* Thể thao & Văn hóa: Là một diễn viên kịch, kiêm ca sỹ, với lịch diễn chủ yếu vào ban đêm. Vậy Kim Hải sắp xếp thời gian như thế nào để tận hưởng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà 4 năm chỉ có một lần. Anh ấn tượng với đội bóng nào, ngôi sao nào nhất, đồng thời kỳ vọng đội nào sẽ lên ngôi? Cái cách mà Nhật Bản vào vòng knock-out, theo anh, có phản cảm như nhiều người nghĩ không?! Anh ủng hộ hay không ủng hộ công nghệ VAR được áp dụng tại FIFA World Cup 2018?

Chú thích ảnh

- Diễn viên Kim Hải: Là một diễn viên và làm việc ở sân khấu thường vào ban đêm, thì Kim Hải dành thời gian xem đá banh vào những trận đấu khuya trong những ngày cuối tuần. Còn những ngày bình thường thì mình vẫn sắp xếp xem được những trận đấu sớm của giải đấu. Đội bóng mà tôi yêu thích từ trước tới nay là đội tuyển Anh. Đặc biệt là Harry Kane, với những gì Kane đã thể hiện trong những trận vừa rồi. Với lối đá tấn công đẹp mắt, ban bật nhanh và đội hình của Tam Sư đem đến World Cup năm nay, với những ngôi sao trẻ, nền tảng thể lực và kỹ thuật tốt, đều ở các tuyến, hy vọng đội tuyển Anh sẽ làm nên chuyện trong những trận sắp tới.

Ngoài ra, tôi thấy Nhật Bản xứng đáng vào vòng trong với những gì họ đã thể hiện ở hai trận đấu trước.Với lối đá hiện tại của các đội bóng tham gia trong khuôn khổ giải đấu World Cup thì chắc chắn không thể nào chúng ta xét nét về lối đá của Nhật trong trận vừa rồi. Họ buộc phải đưa ra những toan tính.

Chú thích ảnh

Với công nghệ VAR, tôi nghĩ cũng giống như một vị trọng tài bởi vì trọng tài sẽ có lúc đúng và cũng sẽ có lúc không đúng nên tôi không phản ánh nhiều công nghệ này, nhưng VAR rõ ràng có tác động tích cực đến giải đấu rất nhiều.

* Thể thao & Văn hóa: V-League 2018 dồn toa ngay đúng FIFA World Cup trên đất Nga, điều đó hẳn gây khó khăn cho HLV Trần Minh Chiến về mặt sắp xếp thời gian theo dõi các trận đấu. Hỏi thật nhé, B.Bình Dương có lệnh giới nghiêm cho cầu thủ không, chứ tôi thấy thành tích của đội bóng có vẻ không được như ý trong thời gian diễn ra World Cup, so với trước đó?

- HLV Trần Minh Chiến: Cầu thủ Việt Nam đều đã ăn cơm chuyên nghiệp nhiều năm, rồi nhiều người trong số họ thuộc biên chế B.Bình Dương đã và đang là các tuyển thủ quốc gia. Vậy có cần nhắc nhở họ về ý thức nghề nghiệp và chuyên nghiệp nữa không? Tất nhiên, vẫn có những quy định chung, gọi là nội quy đội bóng, nhưng việc các cầu thủ theo dõi các trận đấu World Cup, cũng là dịp để họ trau dồi, học hỏi chuyên môn. Theo tôi, vẫn có những điều tích cực chứ.

Chú thích ảnh
HLV Trần Minh Chiến

Nhưng, như anh nói đấy, V-League 2018 đang dồn toa và chúng tôi chỉ có vài ngày chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo, di chuyển liên tục và thi đấu liên tục. B.Bình Dương đang trải qua giai đoạn giao thời, tức chuyển giao thế hệ, và chúng tôi rõ ràng không có một lực lượng đủ dầy để đua đường trường với các đội bóng mạnh khác. Đấy là một thực tế và đó là lý do ngay từ đầu mùa giải, Ban lãnh đạo đội bóng không đặt nặng vấn đề thành tích. Chúng tôi chơi bóng và hướng tới sự ổn định, trước mắt là về mặt lực lượng. B.Bình Dương mùa này đôn lên đội 1 nhiều cầu thủ trẻ và theo tôi, một số em đã thể hiện được mình. Họ cần có thêm cơ hội thể hiện và cả sự tự tin nữa. Ở đội bóng nào không biết, chứ virus FIFA World Cup không ảnh hưởng nhiều đến B.Bình Dương.

* Thể thao & Văn hóa: Thế còn Kim Hải, FIFA World Cup 2018 ảnh hưởng thế nào đến các hoạt động giải trí và sân khấu kịch nói riêng?! Anh có thể chia sẻ về công việc hiện tại và những dự án phim - kịch sắp tới không?!

- Diễn viên Kim Hải: World Cup gắn kết anh em nghệ sĩ với nhau, anh em cùng nhau bàn luận, chia sẻ và có những nhận định của riêng mình tạo nên những điều thú vị trong từng trận đấu. Mặt khác anh em nghệ sĩ đam mê thể thao đặc biệt là bóng đá bộc bạch và bày tỏ quan điểm riêng qua những trận cầu. Đó là một phần kết nối và thú vị chứ. Tôi mong là sẽ cùng những đồng nghiệp của mình hòa cùng không khí trong các trận còn lại, ngoài những gì mà các anh em thể hiện trên sân khấu thì đây là lúc các anh em sẽ chứng tỏ quan điểm của chính mình trên sân bóng.

Về mặt công việc hay show diễn, không thể nói là sân khấu kịch không chịu ảnh hưởng bởi múi giờ World Cup, nhiều trận đấu, rơi ngay vào khung giờ vàng của sân khấu. Nhưng, chúng tôi phải thuận theo thị hiếu và phục vụ điều mà khán giả mong mỏi, chứ không thể theo mình được. Tôi đã và đang diễn ở sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh, ngoài ra còn kinh doanh thêm và tất nhiên, vẫn ra sân đều đặn với các đồng đội ở RuNam Star, mỗi tuần. Bóng đá là một thứ ngôn ngữ toàn cầu, kết nối và ở đó, chúng ta tìm được sự chia sẻ.

* Thể thao & Văn hóa: Về mặt múi giờ mà nói, thì việc FIFA World Cup 2018 diễn ra ở Nga là khá thuận lợi để chúng ta có thể theo dõi các trận đấu. Cho đến thời điểm này, giải đấu để lại ấn tượng như thế nào với HLV Trần Minh Chiến. Ông hẳn có riêng đội bóng để chiêm nghiệm, cổ vũ? Theo ông, có cuộc cách mạng nào về chiến thuật - lối chơi của các đội bóng ở giải năm nay không? Một số ngôi sao đã không lên tiếng và việc Đức bị loại sớm, khiến bản thân tôi cũng thất vọng. Cá nhân anh, một người rất có tình cảm với Đức và thậm chí đã từng “nằm viện” ở Đức, điều gì đã khiến một nền bóng đá mạnh, nổi tiếng kỷ luật và khoa học như Đức, lại thất bại?

Xuân Trường được HLV Trần Minh Chiến khen ngợi

Xuân Trường được HLV Trần Minh Chiến khen ngợi

Chiều 10/3, HAGL tiếp đón B.Bình Dương trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 1 Nuti Café V-League 1 2018. Hiệu ứng từ giải bóng đá U23 châu Á đã khiến sân Pleiku chặt kín người, nhưng kết quả 0-0 của trận đấu lại làm các CĐV không mấy hài lòng.

* HLV Trần Minh Chiến: Không chỉ tôi và anh, mà những người có chút am tường về bóng đá, đều không tin và không muốn tin rằng Đức đã bị loại. Họ là ĐKVĐ, là đội bóng toàn diện bậc nhất giải đấu về con người và lối chơi. Tôi thực sự rất buồn, khi Đức không thể tiến sâu. Vấn đề của họ là sự chậm chuyển đổi trong tấn công và phòng ngự, khi một số ngôi sao đã và đang phải chịu sức ì sau mùa giải kéo dài ở các CLB hàng đầu thế giới.

Về điều này, không chỉ Đức mà đến Tây Ban Nha, Argentina hay Pháp cũng phải chịu hệ lụy. Ngoài ra, những người trẻ như Werner, Kimmich hay Goretzka..., quá non kinh nghiệm, không bắt nhịp được. Thomas Mueller hay Gomez chỉ là nỗi thất vọng. Điều tôi hơi bất ngờ là cách tổ chức đội bóng ở tuyển Đức, lạc điệu và hời hợt. Nó không giống như thuộc tính của bóng đá Đức mà tôi được biết, dù có những giai đoạn, họ trải qua khủng hoảng và từng phải làm cả cuộc cách mạng.

Tôi vẫn có những ấn tượng riêng, ví như với Nhật Bản chẳng hạn. Đây là đội bóng chơi tốt nhất sau các loạt trận vòng bảng, với tính tổ chức cao, kỹ-chiến thuật và thể lực tuyệt vời. Bóng đá Nhật Bản trước khi tiệm cận đẳng cấp World Cup, cũng chỉ có xuất phát điểm không cao. Nhưng điều gì đã diễn ra sau hơn 20 năm, khi J-League ra đời và họ đã liên tục góp mặt tại các VCK World Cup kể từ năm 1998. Không có sự thần kỳ nào cả, mà đó là sự tích luỹ, bài bản. Nhật Bản chính là tấm gương của chúng ta, của bóng đá châu Á và tôi hy vọng, họ sẽ tiến sâu tại giải năm nay.

* Thể thao & Văn hóa: Xin cảm ơn 2 vị khách về những chia sẻ thú vị!

CCKM (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm