Bàn thắng của Công Vinh dễ đẹp nhất lịch sử Asian Cup

15/09/2020 14:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Vượt qua nhiều bàn thắng của các tên tuổi ở bóng đá châu Á, pha lập công của tiền đạo Lê Công Vinh vào lưới UAE ở Asian Cup 2007 nhiều khả năng sẽ vào chung kết trong cuộc bình chọn “Bàn thắng đẹp nhất lịch sử Asian Cup”.

'Siêu phẩm' của Công Vinh lọt vào TOP 4 bàn thắng đẹp nhất Asian Cup

'Siêu phẩm' của Công Vinh lọt vào TOP 4 bàn thắng đẹp nhất Asian Cup

Bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 trong trận đội tuyển Việt Nam gặp UAE tại vòng bảng Asian Cup 2007 của cựu tiền đạo Lê Công Vinh đã xuất sắc lọt vào vòng bán kết cuộc bình chọn “Bàn thắng đẹp nhất lịch sử Asian Cup”.

Trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Công Vinh đã lọt vào bán kết nhờ số lượng bình chọn ấn tượng từ các CĐV Việt Nam.

Ở cuộc bình chọn này, AFC đã chọn ra 32 bàn thắng đẹp nhất của các kỳ Asian Cup và chia thành các cặp đấu loại trực tiếp để CĐV có thể dễ dàng bầu chọn online.

Công Vinh đã vượt qua các đối thủ Jaka Ihbeisheh (Palestine), Stephan Schrock (Philippines) lẫn Alexander Geynrikh (Uzbekistan) để có mặt ở bán kết.

bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, tin bong da, tin tuc bong da, bóng đá Việt Nam hôm nay, Lê Công Vinh, bàn thắng Asian Cup, Công Vinh, CV9, Asian Cup
Bàn thắng của Công Vinh nhiều khả năng sẽ lọt đến vòng chung kết bàn thắng đẹp Asian Cup

Cuộc bầu chọn ở bán kết tiếp tục có kết quả khả quan cho cựu đội trưởng ĐTQG Việt Nam. Công Vinh hiện đã có 57% phiếu bầu, nhiều hơn 14% so với tiền đạo Widodo Putra của Indonesia.

Widodo đã ghi bàn vào lưới Kuwait vào ngày 4/12/1996 trong lần đầu tiên Indonesia dự giải đấu châu lục. Đây là bàn thắng được AFC đánh giá là một trong những pha lập công ngoạn mục nhất sân chowi này.

Bàn thắng của Công Vinh có thể không đẹp bằng pha lập công của tiền đạo Widodo nhưng như đã biết, các CĐV Việt Nam rất mạnh ở khoản bầu chọn trực tuyến nên đã giúp Công Vinh có lợi thế.

Cuộc bầu chọn vòng bán kết giữa Công Vinh và Widodo dự kiến sẽ khép lại vào ngày 16/9 nhưng với tỷ lệ hiện tại, tiền đạo ĐTQG Việt Nam nhiều khả năng sẽ có mặt ở chung kết.

Ở cuộc bầu chọn đã kết thúc giữa hai cái tên Abbas Chahrour của Lebanon và Sunil Chhetri của Ấn Độ, phần thắng đã thuộc về tiền đạo người Lebanon với 70% phiếu bầu.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm