Bản lĩnh như Ten Hag: Giữ nguyên đội hình MU thua Liverpool 0-7, và đại thắng Real Betis

10/03/2023 06:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

Một trong những điều gây ấn tượng mạnh trong chiến thắng 4-1 của MU trước Real Betis là việc HLV Erik Ten Hag đã giữ nguyên đội hình xuất phát ở trận thua Liverpool 0-7 vài ngày trước.

Giữ nguyên đội hình MU thua Liverpool 0-7

Ở Anfield cuối tuần trước, MU đã chơi cực tệ, đặc biệt là trong hiệp hai với 6 bàn thua liên tiếp. Rất nhiều cầu thủ đội khách đã bị chấm điểm 'liệt', đặc biệt là Luke Shaw và Bruno Fernandes. Thông thường sau một thất bại khủng khiếp như thế, thay đổi về mặt đội hình xuất phát ở trận kế tiếp là điều mà mọi HLV đều sẽ làm để trừng phạt những người chơi tệ đồng thời tạo điều kiện cho người khác tỏa sáng. 

Bản lĩnh như Ten Hag: Giữ nguyên đội hình MU thua Liverpool 0-7, và đại thắng Real Betis - Ảnh 2.

Đây chính là 11 cái tên đá chính ở Anfield

Thế nhưng Erik Ten Hag thì không. Chiến lược gia người Hà Lan đã giữ nguyên đội hình xuất phát như ở Anfield, và chỉ đưa ra thay đổi trong hiệp hai. Bruno Fernandes, người đã chơi khá vô hồn trước Liverpool, thậm chí còn đá trọn 90 phút. Đáng chú ý; bộ tứ đá chính trên hàng công ở trận này là Antony, Bruno Fernandes, Wout Werghorst, và Marcus Rashford đều ghi bàn vào lưới Betis.

MU đã trải qua một chuỗi trận hết sức ấn tượng trước khi thua đậm Liverpool, và với việc bố trí đội hình xuất phát y hệt ở trận đấu ấy, Ten Hag muốn đưa ra một thông điệp mạnh mẽ rằng, đó đơn giản chỉ là một cú trượt chân, và MU vẫn có thể kết thúc mùa giải thành công. MU có thể đã hết hy vọng trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, nhưng họ vẫn có thể bổ sung FA Cup và Europa League vào bảng thành tích mùa này vốn đã có Cúp Liên đoàn mới giành được hồi tháng trước.

Bản lĩnh như Ten Hag: Giữ nguyên đội hình MU thua Liverpool 0-7, và đại thắng Real Betis - Ảnh 3.

Ở trận thua Liverpool, các cầu thủ MU đã chơi rất tệ, nhất là Luke Shaw và Bruno Fernandes

Thông điệp mạnh mẽ của Ten Hag

Bình luận trên BT Sport trước trận đấu, huyền thoại MU Paul Scholes thừa nhận ông rất ngạc nhiên về quyết định của Ten Hag. "Ông ấy (Ten Hag) nghĩ rằng việc đưa nguyên đội hình xuất phát không phải vấn đề gì đáng lo. Họ sẽ phải thể hiện bản thân sau khi màn trình diễn thảm họa ở hiệp hai trận đấu với Liverpool", Scholes nhận định, "Ông ấy muốn thử thách một số cầu thủ, muốn họ hiểu rằng chỉ có tiến lên mới thêm sự tự tin và xóa đi ám ảnh thất bại".

Cũng bình luận về vấn đề này, Owen Hargreaves nói thêm: "Tôi nghĩ mọi CLB trên thế giới đều sẽ thay đổi đội hình xuất phát sau một thất bại như thế. Nhưng Ten Hag thì đã đưa ra thông điệp: hãy tiến lên, sửa chữa những sai lầm đi. Các anh đã tạo nên một mớ hỗn độn ở Anfield, nhưng nhìn chung, chúng ta vẫn đang có một mùa giải thành công". 

Bản lĩnh như Ten Hag: Giữ nguyên đội hình MU thua Liverpool 0-7, và đại thắng Real Betis - Ảnh 4.

Vài ngày sau, vẫn với đội hình xuất phát ấy, MU đè bẹp Real Betis 4-1

Về phần mình, Ten Hag khẳng định rằng đội hình xuất phát ấy tạo cơ hội cho các cầu thủ chứng tỏ bản thân. Song ông cũng nói thêm rằng mình đơn giản chỉ đưa ra những lựa chọn tốt nhất. 

"Chúng tôi muốn chiến thắng, chúng tôi cần một màn trình diễn tốt. Tôi nghĩ đây là đội hình tốt nhất để có thể mang lại một màn trình diễn xuất sắc. Dĩ nhiên là họ có cơ hội để phục thù. Nhưng tôi đơn giản chỉ coi đây là trận đấu quan trọng nhất, và bố trí đội hình mạnh nhất. MU đã chơi dưới sức vài trận gần đây và hậu quả đau đớn đã xảy ra hôm Chủ nhật. Chúng tôi phải trở lại với đẳng cấp, với giá trị của mình". 

Đội hình xuất phát MU trước Real Betis (4-2-3-1): De Gea - Dalot, Varane, Martinez, Shaw - Casemiro, Fred - Antony, Weghorst, Fernandes - Rashford

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm