12/11/2025 10:53 GMT+7 | V-League
Sau vòng 11, LPBank V-League 2025/26 đã chính thức bước vào giai đoạn "nghỉ Đông" và chỉ thi đấu trở lại ở vòng 12 vào ngày 30/1/2026.
Trên thực tế, sân cỏ quốc nội không hoàn toàn im ắng vì vẫn còn trận đấu bù vòng 4 giữa HAGL và CAHN vào ngày 18/12, cũng như loạt trận vòng 1/8 Cúp quốc gia - Chứng khoán LPBank 2025/26 vào ngày 23/11. Tuy nhiên, thời điểm kết thúc vòng 11 của được lấy làm cột mốc, bắt đầu cho một quãng nghỉ dài ở giải đấu số một bóng đá Việt Nam.
Lịch nghỉ dài xuất phát từ chuỗi nhiệm vụ dày đặc của các đội tuyển quốc gia như vòng loại Asian Cup 2027, SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026. Khoảng trống lịch thi đấu mở ra hai mặt tác động: Cơ hội hồi phục thể trạng và điều chỉnh chiến thuật, nhưng cũng là phép thử về nhịp độ thi đấu khi trở lại.
Những CLB đang có đà thăng hoa như Ninh Bình hay Hải Phòng cần duy trì kiểm soát cảm giác bóng, trong khi các CLB gặp khó có thêm thời gian tinh chỉnh, khắc phục những điểm còn tồn tại. Đó là câu chuyện của HAGL, SHB Đà Nẵng, PVF-CAND, SLNA hay Thanh Hóa.
Trước tiên có thể khẳng định, đây không phải là một sự thay đổi đột ngột mà BTC giải đã chuẩn bị nhiều phương án hợp lý nhất có thể khi xây dựng kế hoạch thi đấu cho mùa giải 2025/26. Thời điểm đó, có 2 phương án được đưa ra là V-League nghỉ 58 ngày hoặc 84 ngày.
Việc dừng giải đấu đã từng gây nhiều tranh luận trong thời gian dài giữa các CLB và VFF, VPF. Tuy nhiên, vấn đề này không dễ xử lý cho hài hòa, làm vừa lòng tất cả khi một bên là nhiệm vụ quốc gia, một bên là quyền lợi của các đội bóng chuyên nghiệp, ngân sách từ các ông bầu và nhà tài trợ.

Những đội bóng đang có kết quả tốt như Ninh Bình sẽ đối mặt với bài toán duy trì phong độ khi giải đấu nghỉ dài. Ảnh: Tuấn Phạm
Tranh luận giữa các bên là có, nhưng một khi đã có sự chuẩn bị từ trước thì dẫu có khó khăn đến mấy, từng CLB cũng sẽ tìm ra giải pháp, tùy thuộc vào kế hoạch hoạt động, lực lượng cũng như mục tiêu dài hạn của đội bóng đó.
Quãng thời gian "nghỉ Đông" khá dài này buộc các CLB phải sắp xếp, điều chỉnh kế hoạch tập luyện, thi đấu cho phù hợp. Riêng 2 đội bóng HAGL và CAHN sẽ vẫn duy trì tập luyện để bước vào trận đấu bù vòng 4 được tổ chức vào ngày 18/12.
Còn nhớ cách đây 2 vòng đấu, HLV Harry Kewell của CLB Hà Nội chia sẻ ông khá bất ngờ khi đón nhận thông tin V-League nghỉ tới gần 3 tháng. Nhưng cá nhân ông cũng như CLB Hà Nội lại đánh giá thay đổi này theo chiều hướng tích cực; dù không quen nghỉ dài nhưng đã có kế hoạch chi tiết cho giai đoạn này để có sự chuẩn bị tốt nhất cho đội bóng khi V-League tiếp tục thi đấu vào cuối tháng 1 năm 2026.
Không riêng gì CLB Hà Nội và cá nhân HLV Harry Kewell, 13 đội bóng còn lại của V-League đã lên sẵn kế hoạch hoạt động cho đội và đã thông báo đầy đủ đến từng thành viên. Việc xây dựng kế hoạch nghỉ ngơi, tập luyện cho bất cứ đội bóng nào cũng là thách thức không hề nhỏ với từng HLV trưởng, dù đó là thầy nội hay HLV ngoại.
Suy cho cùng, VPF và VFF đã nghiên cứu kỹ và cố gắng hài hòa giữa quyền lợi các CLB và nhiệm vụ quốc gia, tránh ảnh hưởng quá lớn đến nhịp độ thi đấu của mùa giải, đồng thời tạo nền tảng phát triển cho lứa cầu thủ trẻ U22 Việt Nam.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất