Bán kết Cup quốc gia 2017: Cứu cánh cho cả mùa giải

27/09/2017 05:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - B.Bình Dương, SHB Đà Nẵng, Quảng Nam và SLNA – 4 cái tên lọt đến vòng 4 đội mạnh nhất năm nay là những CLB khát khao chiếc Cúp hơn hẳn phần còn lại. Không có lý gì để buộc họ dừng cuộc chơi khi chiến tích này nhiều khả năng cứu vãn mùa bóng trắng tay của tất cả.

1. Chiếc Cúp Quốc gia là mục tiêu tranh giành của 4 đội bóng đơn giản vì đến thời điểm hiện tại, họ đã đến gần một danh hiệu khả dĩ nhất có thể đạt được năm nay. Tại V-League, chỉ có Quảng Nam và SHB Đà Nẵng trên lý thuyết đủ khả năng cạnh tranh với FLC Thanh Hóa, Hà Nội hay Sài Gòn trong cuộc chiến đến ngôi vương. Tuy nhiên, thực tế cho thấy phong độ phập phù của họ ở mỗi vòng đấu khiến 2 CLB miền Trung không được đánh giá cao. SHB Đà Nẵng còn lâu mới trở lại là họ như nhiều năm trước, còn Quảng Nam vẫn chưa đủ bản lĩnh cho cuộc chiến đường trường gian nan.

Một đại biểu miền Trung khác là SLNA cũng đang lầm lũi đi tìm cho mình một danh hiệu vừa sức với chính mình. Thầy trò Đức Thắng hướng tới mục tiêu vô địch như đã từng làm được hồi năm 2010. Khi đó, kỷ niệm với các CĐV SLNA rất ngọt ngào khi họ đánh bại HAGL ngay tại Thống Nhất, đội bóng phố Núi khi đó được dẫn dắt bởi HLV Kiatisuk và sau trận thua đó, ông thầy người Thái đã hồi hương để gieo vô số nỗi thất vọng cho bóng đá Việt Nam.

SLNA chạm trán Quảng Nam, cuộc so tài được đánh giá “kẻ tám lạng, người nửa cân”. SLNA có lợi thế chơi trên sân nhà ở lượt đi và họ chắc chắn muốn một kết thúc có lợi như khi đả bại TP.HCM ở tứ kết. Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Thanh của SLNA từng nói: “Nếu đội bóng lỡ đá hay quá, vô địch luôn Cúp Quốc gia thì chúng tôi sẽ làm kiến nghị trình lên tỉnh, lên nhà tài trợ hỗ trợ tài chính để tham dự đấu trường AFC”. Tuy nhiên, đối thủ Quảng Nam lúc này không phải tay vừa khi thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đang có phong độ cực cao. Quảng Nam không ngần ngại cạnh tranh chức vô địch nếu cờ đến tay. Bản thân đội bóng này đang nhận được sự hậu thuẫn tốt về tài chính hơn hẳn SLNA. Nếu vô địch Cúp Quốc gia, Quảng Nam chắc chắn không bỏ qua bởi thực tế ở V-League, họ ít khả năng lên ngôi hơn nhiều ông lớn khác.

2. Đại diện miền Nam duy nhất trong 4 CLB lọt vào bán kết là B.Bình Dương dù không nói ra nhưng chắc chắn “máu Cúp" nhất. HLV Trần Bình Sự như thường lệ vẫn rất thận trọng khi tuyên bố “cố gắng từng trận một”. Bản thân ông Sự “gỗ” khá duy tâm vì lo ngại “nói trước bước không qua”. Khi V-League đang là nỗi thất vọng, B.Bình Dương đã đầu tư cho Cúp Quốc gia, đó là tôn chỉ của CLB từ đầu mùa. Con đường đến mục tiêu đã rất gần, thầy trò ông Sự “gỗ” thừa hiểu mình phải làm gì.

Cup quốc gia: Có còn hơn không

Cup quốc gia: Có còn hơn không

Ngôi vương V-League chỉ có một và quá khó, nên chức vô địch Cúp Quốc gia sẽ giải tỏa cơn khát danh hiệu với 4 đội lọt vào vòng bán kết. Vì thế, khả năng từ vòng đấu này, sẽ là những cuộc chiến không khoan nhượng cho chiếc cúp vốn luôn bị xem nhẹ.

Có điều lúc này, “mãnh hổ nan địch quần hồ”. 2 cựu vương cùng đang rơi vào hoàn cảnh trớ trêu và chỉ có Cúp Quốc gia sẽ níu kéo danh dự của họ. SHB Đà Nẵng không phải tay vừa dù họ đang thể hiện bộ mặt nhạt nhòa ở V-League. Tương quan lực lượng lúc này nghiêng về thầy trò Huỳnh Đức khi trong tay cựu tuyển thủ quốc gia đang sở hữu nhiều tinh binh thiện chiến hơn. Trong khi đó, HLV Trần Bình Sự phải dựa vào nhiều cựu binh: Tấn Trường, Xuân Thành, Tấn Tài, Anh Đức, Hoàng Max… cày ải qua nhiều mặt trận.

Cái “quái” của B.Bình Dương hiện tại là họ biết lựa trận mà đá. B.Bình Dương có thể thua những đội nhóm cuối ở V-League để rồi lâm vào thế khó đua trụ hạng, nhưng khi cần họ có thể đốn ngã những đội mạnh như Hà Nội.

Với thể thức 2 lượt, chiếc Cúp Quốc gia được nâng tầm giá trị trong mắt các CLB, cuộc chơi này chắc hẳn sẽ khó lường hơn khi các đội đều có cơ hội để làm lại ở trận lượt về.

Lịch thi đấu bán kết Cúp Quốc gia 2017

Lượt đi:

17h00 ngày 27/9, sân Hòa Xuân: SHB Đà Nẵng – B.Bình Dương (VTV6, VPF TTTT)

17h00 ngày 27/9, sân Vinh: SLNA – Quảng Nam

Lượt về:

17h00 ngày 6/10, sân Bình Dương: B.Bình Dương – SHB Đà Nẵng

17h00 ngày 6/10, sân Tam Kỳ: Quảng Nam – SLNA

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm