Bán kết Cúp C1: Lyon là tấm gương cho cả thế giới

18/08/2020 06:41 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Nước Pháp đang ngất ngây với kỳ tích có hai đại diện góp mặt ở vòng Bán kết Champions League, PSG và Lyon. Người ta thậm chí đang mơ về chung kết nội bộ Ligue 1.

Bán kết Cúp C1: Lyon, Leipzig cùng mơ về chuyện cổ tích

Bán kết Cúp C1: Lyon, Leipzig cùng mơ về chuyện cổ tích

Champions League xưa nay vẫn được mặc định là sân chơi của những đội bóng giàu thành tích và bề dày truyền thống. Nhưng sự hiện diện của Lyon và Leipzig ở vòng bán kết mùa này là một ví dụ phản lại quan điểm ấy.

Lịch thi đấu bán kết Champions League 2020:

02h00 ngày 19/8: Leipzig vs PSG (K+PM)

02h00 ngày 20/8: Bayern Munich vs Lyon (K+PM)

 

Thành công của PSG không quá bất ngờ, trong khi Lyon thực sự là tấm gương cho cả thế giới.

Kỳ tích của người Pháp

Khi Lyon đánh bại Man City 3-1, trong trận tứ kết cuối cùng ở Champions League 2019-20, châu Âu chấn động. Thắng Man City là điều vốn không dễ dàng. Ở đây, Lyon thậm chí giành thắng lợi cách biệt trước đội bóng tiêu tiền nhiều nhất thế giới. Châu Âu chấn động, và tất nhiên người Pháp như phát cuồng với màn trình diễn của Lyon.

“Siêu nhiên”, đấy là cách ngắn gọn nhất để truyền thông Pháp mô tả về thành tích của Lyon. Từ một đội bóng nằm ngoài Top 6 Ligue 1, Lyon mang đến điều kỳ diệu cho Champions League. Atalanta mang đến cảm xúc đặc biệt, chơi thứ bóng đá tấn công đẹp mắt và chỉ thua PSG 1-2 vì thiếu may mắn. RB Leipzig cũng tạo nên kỳ tích với việc lọt vào Bán kết Champions League trong mùa đầu tiên tham dự. Nhưng câu chuyện về Lyon ấn tượng hơn.

Ở vòng bảng, Lyon không quá nổi bật. Họ xếp nhì bảng G, sau Leipzig, trên hai đội Benfica và Zenit. Bước vào giai đoạn knock-out là một hình ảnh hoàn toàn khác. Trong trận lượt đi vòng 1/8, Lyon khuất phục Juventus – một trong những đội có thành tích tốt nhất vòng bảng (16 điểm; chỉ Bayern Munich có nhiều điểm hơn – 18 điểm). Trận ấy, Cristiano Ronaldo bỗng trở nên nhỏ bé và Juventus không có được cú dứt điểm nào đi chính xác.

Trong trận lượt về ở Allianz Stadium, Ronaldo ghi cú đúp cho Juventus, nhưng Lyon vẫn chơi rất tốt. Chủ động trong khâu phòng ngự, Lyon chỉ chịu thua 1-2, và vào tứ kết nhờ bàn thắng sân khách. Như đã biết, trận bán kết trên sân trung lập, Lyon khiến Man City phải hứng chịu bi kịch. Man City không thua ở vòng bảng, và từng thắng Real Madrid cả hai lượt vòng 1/8 với cùng tỷ số 2-1. Đội bóng ấy đánh mất mình khi đối đầu với Lyon có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, và chiến thuật xuất sắc.

lịch thi đấu bán kết cúp C1, bán kết Cúp C1, bán kết Champions League, Lyon, Lyon vs Bayern, bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da
Thành công của Lyon ở Champions League là tấm gương cho cả thế giới bóng đá

Lyon tiếp bước PSG, lần đầu tiên trong lịch sử có 2 CLB Pháp hiện diện ở Bán kết Champions League/Cúp C1. Nếu tính toàn bộ các giải đấu thuộc UEFA, thì đây là lần thứ hai bóng đá Pháp góp 2 đại diện ở vòng bán kết. Trước đó là UEFA Cup 1992-93, gồm Auxerre và PSG. Nhưng cả hai lần lượt thua Dortmund và Juventus – đội sau đó giành chức vô địch.

Lyon là tấm gương cho cả thế giới

Thành tích của PSG không quá bất ngờ, khi các đối thủ ở giai đoạn knock-out đều được đánh giá yếu hơn (Dortmund và Atalanta). Hơn nữa, ở vòng bảng PSG từng đánh bại Real Madrid 3-0. Những gì PSG đang trải qua là thành quả từ sự ổn định của chính sách thể thao được xây dựng trong nhiều năm. Những cầu thủ của PSG đều đang ở độ chín.

Lyon tương phản PSG. Trong hai kỳ chuyển nhượng trong mùa 2019-20, Lyon tiêu 126 triệu euro. Con số này khá lớn, nhưng dành cho 10 bản hợp đồng khác nhau. 7 trong số này thuộc độ tuổi Olympic. Ở chiều ngược lại, Lyon đạt doanh thu bán cầu thủ 158 triệu euro. Kinh doanh cầu thủ để ổn định doanh thu, đội bóng thuộc thành phố nằm hạ lưu hai con sông Rhône và Saône còn vào Bán kết Champions League. Đây thực sự là tấm gương cho nhiều CLB trong nền bóng đá hiện đại.

Thành công của Lyon là sự pha trộn giữa những cầu thủ kinh nghiệm và các tài năng trẻ. Năm ngoái, một quyết định quan trọng được Lyon thực hiện là bổ nhiệm Juninho Pernambucano vào ghế GĐTT. Cựu tiền vệ người Brazil là lịch sử, bản sắc của Lyon. Đây có thể xem là nền tảng cho chiến thắng của “Les Gones” (những đứa trẻ). Bản sắc Lyon còn là Houssem Aouar, một sản phẩm do chính CLB đào tạo. Aouar vừa có trận đấu để đời trước Man City, qua đó tự chứng minh vì sao anh được nhận định là tiền vệ dưới 23 tuổi sáng tạo nhất của bóng đá Pháp, trở thành mục tiêu của hàng loạt CLB (Real Madrid, Juventus, Man City, Liverpool…).

Chiến thuật hợp lý được xây dựng trên nền tảng 3-5-2, mạnh dạn và gan dạ, Lyon đang viết câu chuyện kỳ diệu của mình trên sân chơi danh giá nhất châu Âu. Trước khi loại Juventus và Man City, Lyon chỉ chịu thua PSG trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Pháp bởi loạt luân lưu may rủi. “Chúng tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình. Các cầu thủ trưởng thành hơn, sau khi Ligue 1 hủy các vòng cuối vì dịch”, GĐTT Juninho giải thích cho sự khác biệt mà Lyon thể hiện.

Bayern Munich rất mạnh. Nhưng không ai có quyền ngăn người hâm mộ Lyon tiếp tục mơ về hiện tượng siêu nhiên mới.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm