Bản hit K-pop đầu tiên chạm đến "big four" Grammy, mở ra kỷ nguyên mới âm nhạc Hàn Quốc

08/11/2025 21:27 GMT+7 | Giải trí

Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ (Recording Academy) vừa công bố danh sách đề cử Grammy lần thứ 68, đánh dấu một cột mốc lịch sử khi ca khúc APT. của Rosé (Blackpink) và Bruno Mars chính thức góp mặt ở ba hạng mục quan trọng: Bài hát của năm, Bản thu âm của năm và Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc.

Đặc biệt, Rosé trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên trong lịch sử nhận đề cử ở các hạng mục “big four” – nhóm giải lớn nhất, vốn từ lâu được xem là “đỉnh cao” mà hiếm nghệ sĩ châu Á nào chạm tới.

Từ trò chơi uống rượu Hàn Quốc đến hiện tượng toàn cầu

Ra mắt ngày 18/10/2024 như đĩa đơn mở đường cho album solo Rosie, APT. nhanh chóng bùng nổ với hơn 1,5 tỷ lượt phát trên các nền tảng chỉ trong chưa đầy một tháng. Tên ca khúc bắt nguồn từ trò chơi uống rượu truyền thống Hàn Quốc “Apartment”, thường được chơi trong những buổi tụ họp bạn bè – một chi tiết văn hóa tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại trở thành “câu thần chú” gây nghiện trên TikTok với hàng tỷ lượt xem hashtag #APTchallenge.

Bản hit K-pop đầu tiên chạm đến “Big Four” Grammy, mở ra kỷ nguyên mới âm nhạc Hàn Quốc - Ảnh 1.

Rosé (Blackpink) và Bruno Mars trong MV "APT."

Giai điệu funky kết hợp disco-punk, ca từ ngắn gọn lặp đi lặp lại “Apt, apt, apt, apt…” cùng đoạn điệp khúc đã biến bài hát thành một hiện tượng văn hóa đại chúng. Giới phê bình quốc tế ca ngợi APT. là một hiện tượng viral toàn cầu. Tạp chí NME đánh giá 5/5 sao: "Một bản banger rực rỡ tràn đầy năng lượng vui tươi, từ nhịp pop-rock dồn dập đến điệp khúc chant gây nghiện".

K-pop lần đầu tiên “chen chân” vào “big four”

Trước Rosé, chưa một nghệ sĩ K-pop nào từng lọt vào bốn hạng mục chính của Grammy (Album, Bản thu âm, Bài hát và Nghệ sĩ mới của năm). BTS dù tám lần được đề cử vẫn chỉ dừng ở các hạng mục phụ. Việc APT. xuất hiện đồng thời ở Bài hát và Bản thu âm của năm – hai giải quan trọng nhất – không chỉ là chiến thắng cá nhân của Rosé mà còn là bước ngoặt cho toàn ngành công nghiệp K-pop.

Bản hit K-pop đầu tiên chạm đến “Big Four” Grammy, mở ra kỷ nguyên mới âm nhạc Hàn Quốc - Ảnh 2.

Lễ trao giải Grammy lần thứ 68 sẽ diễn ra vào ngày 1/2/2026

Billboard nhận xét: "Việc Rosé được đề cử Bài hát của năm và Bản thu âm của năm đặc biệt ý nghĩa, vì cô ấy đã tạo nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên nhận được một, chứ chưa nói đến hai đề cử lớn với tư cách nghệ sĩ chính".

Khi được hỏi về cảm xúc nếu mang về chiếc kèn vàng Grammy, Rosé xúc động chia sẻ: “Với tôi, điều đó vẫn chỉ là một giấc mơ. Vẫn là một điều viển vông – một khoảnh khắc chứng minh với chính bản thân mình rất nhiều điều”.

Cạnh tranh khốc liệt ở các hạng mục lớn

Năm nay, Kendrick Lamar dẫn đầu với 9 đề cử nhờ album GNX và ca khúc Luther hợp tác cùng SZA. Lady Gaga bất ngờ quay lại mạnh mẽ với 7 đề cử, trong đó album MAYHEM và đĩa đơn Abracadabra cùng tranh cả ba giải lớn. Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Leon Thomas mỗi người 6 đề cử, tạo nên một cuộc đua “nghẹt thở” chưa từng có.

Danh sách Bản thu âm của năm chứng kiến sự đa dạng hiếm thấy: từ WILDFLOWER của Billie Eilish, Luther của Kendrick Lamar & SZA, đến APT. – bản hit duy nhất mang màu sắc châu Á. Trong khi đó, Bài hát của năm có thêm Golden – ca khúc nhạc phim K-pop Thợ săn quỷ Kpop (2025) đầu tiên được đề cử, do EJAE, Audrey Nuna, REI AMI trình bày.

Bản hit K-pop đầu tiên chạm đến “Big Four” Grammy, mở ra kỷ nguyên mới âm nhạc Hàn Quốc - Ảnh 3.

Một số nghệ sĩ được đề cử tại Grammy 2026

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Grammy bổ sung hai hạng mục mới: Bìa album xuất sắc và Album nhạc đồng quê truyền thống hay nhất, đồng thời đổi tên hạng mục cũ thành Album nhạc đồng quê đương đại xuất sắc. Giám đốc điều hành Harvey Mason Jr. nhấn mạnh: “Chúng tôi không ngừng tinh chỉnh để Grammy luôn là nơi tôn vinh sáng tạo một cách ý nghĩa nhất”.

Taylor Swift – người từng 14 lần chiến thắng – vắng mặt hoàn toàn do album The Life of a Showgirl phát hành ngày 3/10/2025, muộn một ngày so với hạn chót vào 31/8/2024 – 30/8/2025. Một sự đáng tiếc cho nữ hoàng pop.

Grammy lần thứ 68 sẽ diễn ra vào ngày 1/2/2026 (giờ Mỹ) tại Crypto.com Arena, Los Angeles (Mỹ), được truyền hình trực tiếp trên CBS và Paramount+. Với 15.000 thành viên Viện hàn lâm tham gia bình chọn cho 20.000 tác phẩm ở 95 hạng mục, đây vẫn là giải thưởng danh giá nhất hành tinh khi “người làm nhạc tôn vinh người làm nhạc”.

APT. có rời Crypto.com Arena với kèn vàng hay không, điều chắc chắn là: Rosé và K-pop đã chính thức đặt một chân vững chắc vào ngôi đền âm nhạc thế giới. Hành trình từ trò chơi uống rượu ở căn hộ Seoul đến thảm đỏ Grammy đã chứng minh: âm nhạc không có biên giới, chỉ cần nó đủ “gây nghiện”.

Một số hạng mục đề cử Grammy lần thứ 68

Album của năm

DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny

SWAG - Justin Bieber

Man's Best Friend - Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out - Clipse, Pusha T & Malice

MAYHEM - Lady Gaga

GNX - Kendrick Lamar

MUTT - Leon Thomas

CHROMAKOPIA - Tyler, The Creator

Bản thu âm của năm

DtMF - Bad Bunny

Manchild - Sabrina Carpenter

Anxiety - Doechii

WILDFLOWER - Billie Eilish

Abracadabra - Lady Gaga

Luther - Kendrick Lamar và SZA

The Subway - Chappell Roan

APT. - Rosé và Bruno Mars

Bài hát của năm

Abracadabra - Lady Gaga

Anxiety - Doechii

APT. - Rosé và Bruno Mars

DtMF - Bad Bunny

Golden - EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

Luther - Kendrick Lamar và SZA

Manchild - Sabrina Carpenter

WILDFLOWER - Billie Eilish

Nghệ sĩ mới xuất sắc

Olivia Dean

KATSEYE

The Marias

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Thành Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm