Bàn giao nhiều hiện vật tặng Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

22/07/2019 20:18 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 22/7, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tiếp nhận hiện vật hiến tặng Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm sưu tầm, thu thập các kỷ vật, hiện vật xây dựng Đề án thành lập Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thiếu hụt nhân viên, Bảo tàng Louvre buộc phải đóng cửa

Thiếu hụt nhân viên, Bảo tàng Louvre buộc phải đóng cửa

Ngày 27/5, bảo tàng Louvre nổi tiếng tại thủ đô Paris, Pháp đã buộc phải đóng cửa vì các nhân viên tại đây biểu tình phản đối tình trạng thiếu hụt nhân viên.

Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, đại diện đơn vị tiếp nhận và đại diện các gia đình hiến tặng hiện vật. 

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã tiếp nhận nhiều hiện vật từ 19 cá nhân và gia đình đăng ký hiến tặng, đóng góp xây dựng Bảo tàng. Trong đó, nhiều kỷ vật quý giá của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước như Hoàng Quốc Việt, Lê Quang Đạo...; các hiện vật gốc quý hiếm về hoạt động của Mặt trận giai đoạn 1954-1975; tài liệu, hiện vật gắn với quá trình hình thành, phát triển của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam...

Chú thích ảnh
Hội thảo xây dựng đề án thành lập bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam   Ảnh: Tạp chí mặt trận

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng khẳng định, lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là pho sử vô cùng quý giá, sinh động, hàm chứa nhiều kinh nghiệm phong phú, đa dạng, là niềm tự hào của dân tộc. Đây là những di sản đáng trân trọng mà các thế hệ người Việt Nam đã, đang và sẽ cần quan tâm, dày công nghiên cứu, đi sâu tổng kết, đúc rút những giá trị văn hóa làm nguồn động lực cho sự nghiệp đổi mới ngày nay. Việc xây dựng Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là công việc quan trọng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với thế hệ đi trước và mai sau.

Ông Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, công tác sưu tầm tài liệu, hiện vật xây dựng Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là công việc thường xuyên, khó khăn, lâu dài; đồng thời bày tỏ mong muốn tinh thần hiến tặng của Hội nghị lần này sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng tới đông đảo người dân, để Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sớm ra đời, trở thành một công trình, thiết chế văn hóa, giáo dục quan trọng của Mặt trận và đất nước.

Đề án "Thành lập Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam" do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng, triển khai, được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương vào tháng 6 vừa qua. Đề án đã được chuyển tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thẩm định. Cùng với việc xây dựng Đề án, trong năm 2018, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khảo sát, tiến hành sưu tầm tài liệu, hiện vật trên phạm vi cả nước. Kết quả, đã thu thập, thống kê được 712 hiện vật và 80 điểm di tích. 

Cuối năm 2018, Trung tâm tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo, đại diện gia đình nguyên lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, qua đây nhận được sự ủng hộ, đóng góp khoảng 250 hiện vật và nhiều tư liệu có giá trị. Ngày 6/6/2019, Trung tâm tiếp tục tổ chức buổi gặp mặt tương tự, tiếp nhận số lượng đăng ký hiến tặng lên tới gần 500 tài liệu, hiện vật./.

Hiền Hạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm