CHDCND Triều Tiên bác bỏ cáo buộc của Hàn Quốc
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Tân Hoa xã và các nguồn tin nước ngoài, sáng 20/5, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã tổ chức họp báo công bố báo cáo kết quả điều tra của Ủy ban hỗn hợp gồm các chuyên gia quân sự và dân sự (JIG) về nguyên nhân gây ra vụ đắm tàu chiến Cheonan hôm 26/3, làm 46 thủy thủ thiệt mạng.

Theo hãng tin Yonhap, các nhà điều tra đã có thể so sánh các vật liệu tìm thấy từ địa điểm chìm tàu với một quả ngư lôi Triều Tiên bị thất lạc và được quân đội Hàn Quốc thu được khi nó trôi dạt vào bờ biển nước này cách đây 7 năm. Trong các chứng cứ nằm trong tay Hàn Quốc, đáng kể nhất là các mảnh ngư lôi, gồm bộ phận chân vịt, động cơ đẩy và khu vực lái đã được một tàu nạo vét đáy biển thu được tại khu vực Cheonan bị đắm. Bên trong hệ thống động cơ đẩy có chữ “Số 1”, giống với bên trong quả ngư lôi Triều Tiên “mẫu” mà Hàn Quốc thu được.
Các nhà điều tra cũng cho biết vài tàu ngầm nhỏ của Triều Tiên và một tàu hỗ trợ đã biến mất khỏi căn cứ trong vòng 5 ngày, quanh khoảng thời gian 26/3. Thông tin tình báo do các đồng minh của Hàn Quốc, gồm Anh, Mỹ và Australia, thu thập được đã chỉ ra rằng có tàu ngầm của Triều Tiên hoạt động gần khu vực tàu đắm.
Ngay lập tức, Triều Tiên phủ nhận liên quan đến vụ tàu Cheonan chìm và tuyên bố cáo buộc của Hàn Quốc là chiến dịch bôi nhọ. Báo chí nhà nước Triều Tiên dẫn lời quan chức cao cấp Yang Hyong-sop nói rằng nước này không hề có liên quan tới vụ chìm tàu. “Chúng tôi sẽ không tha thứ cho sự đối đầu và thái độ hiếu chiến của chính quyền Hàn Quốc” - ông Yang tuyên bố. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn của Ủy ban quốc phòng Triều Tiên nhấn mạnh kết luận điều tra của Hàn Quốc là “sự bịa đặt hoàn toàn nhằm đánh lạc hướng dư luận”.
Tuyên bố nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ cử một nhóm điều tra đến Hàn Quốc để thẩm định kết quả điều tra, đồng thời cảnh báo “Triều Tiên sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả cứng rắn, trong đó có việc phát động một cuộc chiến tranh toàn diện nếu nước này bị áp đặt các biện pháp trừng phạt mới”.

Với việc báo cáo chỉ rõ vai trò của Triều Tiên trong vụ chìm tàu, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak thề sẽ có “hành động cứng rắn” đáp trả và kêu gọi họp an ninh khẩn vào ngày hôm nay (21/5). Tuy nhiên giới phân tích tin rằng Hàn Quốc không có nhiều lựa chọn trong việc trả đũa Triều Tiên.
“Trong thời gian ngắn, tôi không trông đợi bất kỳ hành động trả đũa quân sự nào hoặc các hành động leo thang có thể dẫn tới một cuộc xung đột lớn hoặc chiến tranh” - Daniel Pinkston, nhà nghiên cứu tại Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế nói với trang tin Yonhap. Dù vậy, ông cảnh báo nguy cơ xảy ra chiến tranh trong tương lai xa.
Theo một hiệp ước tương trợ quốc phòng, Mỹ sẽ phải bảo vệ Hàn Quốc chống lại mọi hành động gây hấn từ một quốc gia thù địch, bao gồm cả trong tình huống có chiến tranh. Tuy nhiên giới chức quân sự Mỹ tin rằng chuyện sẽ không tới mức nghiêm trọng như vậy bởi phía Hàn Quốc sẽ phải cân nhắc kỹ khi sử dụng tới vũ lực. Nicholas Szechenyi, một nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế cho biết: “Bạn sẽ phải rất thận trọng khi tiến hành trả đũa quân sự bởi CHDCND Triều Tiên có hàng ngàn khẩu pháo đang chĩa về phía Nam và có thể bắn phá Seoul rất nhanh chóng”.
Còn theo John Delury, một chuyên gia Triều Tiên tại Hội Á châu, Hàn Quốc chỉ có một số lựa chọn hạn chế như tăng cường sự hiện diện hải quân ở khu vực biển chia cắt nước này với Triều Tiên. Nhưng ông cho rằng ngay cả những hoạt động mang tính chất tăng cường quốc phòng và an ninh này cũng có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột mới.
Ngoài biện pháp quân sự, Hàn Quốc có thể cân nhắc việc đề nghị HĐBA LHQ trừng phạt Triều Tiên. Tuy nhiên Szechenyi cho rằng khả năng này cũng khó xảy ra không kém bởi Trung Quốc hiện nắm ghế thành viên thường trực của HĐBA và không muốn đi quá xa trong việc trừng phạt Triều Tiên như các nước khác. Bắc Kinh rõ ràng có lý do để lo lắng do mọi bất ổn diễn ra tại Triều Tiên đều có thể thay đổi cân bằng sức mạnh trong khu vực và dẫn tới làn sóng người tị nạn xuyên qua biên giới.
Theo Szechenyi, Hàn Quốc có thể trừng phạt Triều Tiên bằng cách yêu cầu Mỹ đưa chính quyền Bình Nhưỡng trở lại danh sách bảo trợ khủng bố. Cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc Han Sung-joo dự đoán rằng Seoul có thể sẽ “giới hạn tàu thuyền đi lại và hủy một số hoạt động hợp tác kinh tế với Triều Tiên”. Ông cũng cho rằng Mỹ và Hàn Quốc sẽ tăng cường các hoạt động chống tàu ngầm nhằm đảm bảo không để xảy ra một vụ tấn công tương tự trong tương lai.
Việt Nam ủng hộ giải quyết mọi vấn đề bằng đối thoại hòa bình Ngày 20/5/2010, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Hàn Quốc công bố kết quả điều tra về vụ chìm tàu Cheonan, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nói: |