Philips đồng hành cùng giải chạy 'Hành trình sông Hồng'

24/04/2019 15:46 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Philips Việt Nam, công ty dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ y tế, đã đồng hành hỗ trợ cho giải chạy “Hành trình Sông Hồng” nhằm góp phần làm giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và nâng cao sức khỏe cho bà mẹ và trẻ sơ sinh tại Việt Nam.

Philips giới thiệu bàn chải điện với cốc sạc thủy tinh

Philips giới thiệu bàn chải điện với cốc sạc thủy tinh

Bàn chải điện không phải là mới trong ngành nha khoa nhưng chiếc bàn chải mới nhất của Philips mang tên Sonicare DiamondClean có khả năng sạc pin qua cốc thủy tinh đi kèm hoặc qua cổng USB truyền thống.

Được tổ chức vào ngày 21/4 tại Hà Nội, giải chạy “Hành trình Sông Hồng” là cuộc chạy tiếp sức với quãng đường 300 km từ bệnh viện Phụ sản Hà Nội đến bệnh viện Sản nhi Lào Cai nhằm mục đích gây quỹ từ thiện giúp ngăn ngừa tình trạng tử vong ở trẻ sơ sinh tại Việt Nam.

Ở Việt Nam, mỗi năm ước tính có 17.000 trẻ sơ sinh tử vong, chiếm tới 52% tổng số trẻ sơ sinh tử vong dưới 5 tuổi. Những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng này là do sự thiếu đồng bộ về khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cũng như hạn chế về nguồn nhân lực y tế.

Chú thích ảnh
Có khoảng 900 người tham dự giải chạy “Hành trình  Sông Hồng” nhằm gây quỹ giúp cải thiện sức khỏe trẻ sơ sinh

Ông Hugo Luik, Tổng Giám đốc Philips Việt Nam, người sẽ cùng tham gia chạy cổ vũ cho giải chạy “Hành trình Sông Hồng” cho biết: “Tại Philips, chúng tôi hiểu về tính nghiêm trọng của vấn đề tử vong ở trẻ sơ sinh và chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng các bà mẹ và trẻ sơ sinh cần nhận được sự chăm sóc tốt nhất có thể vào cả giai đoạn trước, trong và sau khi sinh. Vì vậy, chúng tôi rất vinh dự và tự hào khi được hợp tác cùng tổ chức Newborns Việt Nam và được chung tay cùng Newborns Việt Nam mang đến dịch vụ chăm sóc y tế an toàn và tốt nhất cho các bà mẹ và trẻ em tại Việt Nam”.

Chú thích ảnh
Đại diện ngành Y tế Hà Nội chụp ảnh kỷ niệm với đại diện công ty Philips Hoàng Gia - Nhà tài trợ chính của chương trình Hành trình chạy Sông Hồng

Sau giải chạy, nguồn quỹ quyên góp được sẽ sử dụng cho nhiều các hoạt động khác nhau trong đó có việc tổ chức các chương trình đào tạo chăm sóc trẻ sơ sinh tại 9 bệnh viện tại Hà Nội và cung cấp các thiết bị cứu sinh cho Bệnh viện Sản nhi Lào cai và đơn vị Sơ sinh tại đây.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm