Những chiếc xe giải thưởng cho đội vô địch U23 châu Á

31/01/2018 13:58 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Trở về thủ đô Tashken với chiếc cúp vô địch giải châu Á, các tuyển thủ U23 Uzbekistan lập tức được tổng thống nước này công bố trao tặng mỗi người một chiếc xe hơi.

Mỗi thành viên U23 Uzbekistan sẽ nhận được một chiếc Chevrolet Malibu là phần thưởng cho danh hiệu Vô địch U23 châu Á. Đây cũng là một trong những mẫu xe rất thành công của thương hiệu xe Mỹ Chevrolet. Nhưng tại sao tổng thống Uzbekistan lại chọn Chevrolet Malibu làm phần thưởng mà không phải là một chiếc xe khác?

Mang tên một bờ biển đẹp ở ngoại vi thành phố Los Angeles, nơi nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới chọn làm chốn định cư, Malibu là câu trả lời của Chevrolet với các đối thủ sừng sỏ trong phân khúc sedan cỡ trung (hạng D) như Toyota Camry, Honda Accord. Và tuy là một tên tuổi mới trong phân khúc đông khách hàng đã trưởng thành này, song Malibu đã nhanh chóng làm nên kỳ tích. Năm 2016, tuy chưa thể đuổi kịp Camry và Accord nhưng nó đã qua mặt Ford Fussion và trở thành một trong những mẫu xe bán chạy của Chevrolet. Đặc biệt, tới phiên bản 2018, Malibu càng trở nên trẻ trung, hấp dẫn.

Chú thích ảnh

Chevrolet là một thương hiệu xe hơi nổi tiếng nhất tại Uzbekistan. Cần biết rằng, trước khi khi tách khỏi Liên bang Xô viết, ngành công nghiệp ô tô Uzbekistan là con số 0. Tuy nhiên, ngay sau khi trở thành quốc gia độc lập, Uzbekistan đã hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc và Mỹ trong lĩnh vực này. Ba liên doanh với Hàn Quốc và Mỹ là UzDaewooAuto, SamKochAvto, GM Uzbekistan xây dựng những nhà máy đầu tiên của họ tại Uzbekistan từ sau 1992. Hiện nay Uzbekistan sản xuất mỗi năm 200.000 xe và xuất khẩu chủ yếu sang Nga. Trong 3 liên doanh nói trên, GM Uzbekistan (trong dó GM chỉ nắm giữ 25% cổ phần) là nhà sản xuất xe hơi lớn nhất tại nước này với doanh số năm 2017 là 135.500 xe và mẫu xe bán chạy nhất của liên doanh là Lacetti đã cán mốc 1 triệu chiếc.

Năm 2012, mẫu xe Malibu bắt đầu được đưa vào dây chuyền sản xuất tại nhà máy của GM Uzbekistan. Mẫu xe sedan cỡ trung cao cấp của Chevrolet đã đoạt giải thưởng an toàn Top Safety Pick của Viện nghiên cứu an toàn giao thông quốc gia Mỹ cũng như được Cục quản lý đường cao tốc và an toàn giao thông quốc gia Mỹ đánh giá 5 sao.

Là mẫu xe cao cấp nhất của thương hiệu xe hơi áp đảo trên thị trường Uzbekistan, không khó hiểu vì sao Chevrolet Malibu được chọn làm phần thưởng cho U23 nước này.

Cận cảnh Chevrolet Malibu 2018

Ngoại thất Chevrolet Malibu 2018 nổi bật với đầu xe thấp và lưới tản nhiệt kép được bao quanh bởi đèn pha mỏng phía trên và đèn ban ngày LED phía dưới. Xe cũng có thiết kế đuôi gọn gàng và cửa sổ hất ngược gợi nhớ đến Audi A7.

Trái ngược với ngoại thất hào nhoáng bên ngoài, nội thất bên trong xe lại đơn giản và gọn gàng gồm: màn hình cảm ứng 7 inch bên cạnh màn hình 8 inch sẵn có, ca bin rộng rãi và yên tĩnh. Xe trang bị 4 ghế ngồi, có chỗ để chân thoải mái cho hành khách. Đặc biệt xe còn được hỗ trợ các bề mặt tiếp xúc có đệm để đầu gối và khuỷa tay có thể nghỉ ngơi.

Ở mẫu tiêu chuẩn, Malibu L trang bị hệ thống âm thanh cơ bản và điều khiển hành trình. Bản LS có thêm hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 7 inch với khả năng tương thích Apple CarPlay và Android Auto cùng kết nối Bluetooth. Cao cấp hơn, phiên bản LT còn cung cấp 1 vài gói tùy chọn bao gồm các tiện ích như màn hình 8 inch lớn hơn, sạc không dây cho thiết bị và hệ thống âm thanh Bose.

Malibu 2018 được trang bị động cơ xăng 1.5 lít 4 xy lanh với công suất 160 mã lực và mô men xoắn 249 Nm. Nhờ trọng lượng nhẹ mà xe cho cảm giác lái nhanh nhẹn hơn. Chevrolet Malibu 2018 cũng mang đến cảm giác dễ lái. Riêng các phiên bản cao cấp còn có độ bám đường tốt nhờ trang bị lốp xe rộng.

Tất cả các phiên bản của Malibu 2018 đều được trang bị10 túi khí cùng hệ thống cân bằng và độ bám đường. Về công nghệ an toàn chủ động, Malibu LT có sẵn với hệ thống cảnh báo khẩn cấp có thể tự động phanh xe ở tốc độ thấp khi chạy trong thành thị nếu phát hiện tai nạn sắp xảy ra với xe hoặc người đi bộ. Trên bản Malibu Premier, hệ thống này tiên tiến hơn khi có thể hoạt động ở tốc độ cao hơn.

(theo trang Giá bán xe Chevrolet)

Dù chơi vơi, thị trường xe hơi Việt vẫn đầy hấp dẫn

Dù chơi vơi, thị trường xe hơi Việt vẫn đầy hấp dẫn

Một số thương hiệu đã sớm bỏ cuộc chơi tại Triển lãm ô tô quốc tế Việt Nam lần thứ ba như BMW, Mini, Motorad, Porsche, Maserati, Renault, Citroen, nhưng một số “tân binh” lại hào hứng nhập cuộc.

Phan Ka

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm