Người thừa cân, béo phì và rối loạn lipid máu trong các doanh nghiệp

06/03/2020 21:58 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Béo phì, thừa cân được coi là nạn dịch toàn cầu (Global epidemic) hay một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng toàn cầu đang gia tăng và đáng lo ngại cướp đi hàng triệu sinh mạng mỗi năm.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long áp dụng kỹ thuật mới trong điều trị bệnh mạch vành

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long áp dụng kỹ thuật mới trong điều trị bệnh mạch vành

Trong 2 ngày 21-22/2, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đã tiến hành can thiệp cho 9 bệnh nhân bệnh mạch vành tắc mạn tính (CTO) và sốc tim/tổn thương hẹp nặng thân chung động mạch vành trái phức tạp. Đây là một kỹ thuật khó thực hiện nhưng mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất ở các nước trên thế giới do bệnh tim mạch, chủ yếu xơ vữa động mạch gây ra nhồi máu cơ tim, tổn thương động mạch não (đột quỵ), chính là do thừa cân, béo phì. Từ năm 1990, đã có sự gia tăng mạnh mẽ với hơn hai phần ba số ca tử vong liên quan đến chỉ số BMI lớn hơn 24,5. 

Ngoài ra, thừa cân, béo phì đã được chứng minh là yếu tố nguy cơ của nhiều bệnh không lây khác như đái tháo đường type 2 và một số bệnh ung thư (túi mật, vú, đại tràng, tiền liệt tuyến và thận)… Nguy cơ mắc bệnh và tử vong càng cao khi chỉ số BMI càng lớn. 

Kết quả khảo sát 5.865 khách hàng đến khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long thuộc 116 doanh nghiệp, năm 2018 cho thấy:

- Tỉ lệ thừa cân-béo phì 50,6% (thừa cân 23,6 %, béo phì 27 %). Thừa cân và béo phì ở nam nhiều hơn nữ (26,1%, 31,8% / 16,5%, 13,2%). Càng lớn tuổi, tỉ lệ béo phì càng nhiều.

- Cholesterol tăng chiếm tỉ lệ 43,6% (Tăng giới hạn 29,7%; Tăng 13,9%).

- Triglycerid tăng chiếm tỉ lệ 51,7% (15,2% tăng giới hạn ; 31,3% tăng;  5,2% rất tăng).

- HDL-c thấp chiếm tỉ lệ 33,9%. 

- Tăng LDL-c chiếm tỉ lệ 34,5% (Tăng giới hạn 24,2%; Tăng 7,8%; Rất tăng 2,5%). 

- Tuổi càng lớn tỉ lệ tăng Cholesterol, LDL-c và Triglycerid và HDL-c ở mức thấp càng nhiều. 

- Triglycerid và Cholesterol tăng chiếm tỉ lệ cao ở người béo phì (39,4%, 34,6%). Tuy nhiên, người có BMI bình thường có Cholesterol máu tăng chiếm tỉ lệ 35,2%. 

Để phòng tránh thừa cân, béo phì và rối loạn lipid máu, các doanh nghiệp cần có chế độ tập luyện thể dục, thể thao. Nên kiểm tra lipid máu cho tất cả các đối tượng khám sức khỏe định kỳ, kể cả những người có BMI bình thường và những người lớn tuổi.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm