Hà Nội tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa Đông - Xuân

26/12/2019 15:00 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội cho biết, năm 2019, trên địa bàn Hà Nội không ghi nhận các trường hợp mắc bệnh đặc biệt nguy hiểm, hầu hết các bệnh có số ca mắc giảm.

Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống bệnh dịch bệnh truyền nhiễm theo mùa

Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống bệnh dịch bệnh truyền nhiễm theo mùa

Thời tiết mùa Đông Xuân là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, vi rút gây bệnh phát triển, tồn tại lâu hơn trong môi trường, vì vậy dễ làm tăng nguy cơ gây bệnh ở người, lây lan trong cộng đồng và bùng phát bệnh truyền nhiễm.

Tuy nhiên, một số bệnh lưu hành có số ca mắc tăng như sốt xuất huyết, sởi nhưng được khống chế kịp thời, không để xảy ra dịch lớn và không có tử vong.

Tính đến ngày 25/12, toàn thành phố có 12.179 trường hợp mắc sốt xuất huyết; 1.764 trường hợp mắc sởi; 117 trường hợp ho gà; 1.045 trường hợp mắc tay chân miệng... Trong năm 2019, các hoạt động phòng chống dịch được triển khai sớm, đồng bộ, hoạt động tiêm chủng mở rộng duy trì ổn định, góp phần kiểm soát tốt tình hình dịch trên địa bàn thành phố.

Để chủ động ứng phó với dịch bệnh mùa Đông - Xuân, ngành Y tế Hà Nội và các địa phương cần tập trung vào hoạt động giám sát, truyền thông, quản lý và xử lý triệt để các ổ dịch mới phát sinh, không để bùng phát, lan rộng. Người dân nên ăn thức ăn nóng, ấm, không cho trẻ ăn thức ăn lạnh để tránh mắc các bệnh đường hô hấp. Ngoài ra, các gia đình tăng cường cho trẻ ăn các loại thực phẩm, trái cây giàu vitamin C và bổ sung nước thường xuyên.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế và thanh niên tình nguyện hướng dẫn người dân thu gom phế thải, phế liệu, diệt bọ gậy để phòng chống dịch sốt xuất huyết tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng (ảnh chụp sáng 12/10/2019). Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

Đặc biệt, không cho trẻ ra ngoài khi nhiệt độ xuống thấp và chủ động đưa trẻ đi tiêm phòng các bệnh đã có vắc xin như: Sởi, quai bị, rubella, cúm, não mô cầu, thủy đậu. Trong công tác điều trị, các cơ sở y tế có trách nhiệm tổ chức phân tuyến điều trị, phân luồng khám bệnh, thực hiện phòng, chống nhiễm khuẩn và lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám, chữa bệnh.

Theo kế hoạch phòng chống dịch năm 2020, thành phố Hà Nội sẽ tập trung thực hiện các giải pháp để giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh dịch truyền nhiễm; chủ động giám sát phát hiện sớm ca bệnh, xử lý dịch kịp thời triệt để, thực hiện tốt các biện pháp chủ động phòng chống dịch và hoạt động cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh dịch, không để bùng phát thành dịch lớn.

Tuyết Mai/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm