Cứu sống 2 bệnh nhân bị vết thương thấu bụng

22/12/2019 19:54 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa qua, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cứu sống 2 Bệnh nhân có vết thương thấu bụng. Người bệnh T.T.K, ( sinh năm 1981, ngụ tại Châu Thành, Đồng Tháp) và Đ.V.V.H (sinh năm 1989 ngụ tại Bình Tân, Vĩnh Long) vào viện trong tình trạng nguy kịch, da xanh niêm nhợt, vết thương thấu bụng lộ ruột ra ngoài, chảy máu ồ ạt.

Quà tặng sức khỏe dành cho độc giả

Quà tặng sức khỏe dành cho độc giả

Để phục vụ tốt nhất cho việc khám sức khỏe, ngoài việc xây dựng một khu vực đầy đủ tiện nghi dành riêng cho việc khám sức khỏe tổng quát, bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đã thiết kế những gói khám sức khỏe tổng quát và chuyên sâu dành riêng cho từng đối tượng với những ưu đãi đặc biệt.

Người nhà cho biết cùng ngày do xô xát giữa 2 nhóm bạn trong cùng bàn tiệc dẫn đến bị đâm. Nhận thấy đây là 1 trường hợp cấp bách, nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân, các bác sĩ đã ngay lập tức tiến hành hội chẩn làm cận lâm sàng và phẫu thuật cấp cứu khẩn cho bệnh nhân. Trong qúa trình mổ, các BS ghi nhận ổ bụng có máu loãng và máu cục khoảng 1000ml, ruột non thủng 3 lổ một đoạn khoảng 20cm cách góc hồi tràng 2 mét, thành bụng thủng 1 lổ 7cm ruột non phòi ra ngoài qua lổ này, ruột thừa bị xay xát.

Ê kíp quyết định cắt đoạn ruột non tổn thương, nối ngay bằng 2 STAPPLER thẳng, cắt ruột thừa, khâu cầm máu vết thương thành bụng, dẫn lưu Douglas 2 ống. Do bệnh nhân mất máu quá nhiều nên trong khi phẫu thuật, bệnh nhân đã được truyền máu 7 đơn vị máu. 

Tương tự với trường hợp bệnh nhân Đ.V.V.H, ổ bụng có nhiều máu cục lẫn máu loãng, thành bụng trái có 1 vết thương thấu bụng làm mạc nối lớn và đại tràng ngang phổi ra ngoài, xử lý khâu vết thương thành bụng, rửa bụng, dẫn lưu Douglas

Theo Ths. BS Nguyễn Hữu Kỳ Phương – trưởng khoa Tiêu Hóa bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, thủng ruột là 1 phẫu thuật cấp cứu hết sức khẩn trương, phải mổ thật sớm, còn nếu để chậm trễ thì tỷ lệ tử vong thường rất cao, vì càng để chậm, khả năng sốc mất máu nặng, nhiễm trùng, nhiễm độc càng nặng.

Sau phẫu thuật, người bệnh đã qua cơn nguy kịch, tình trạng sức khỏe bệnh nhân hồi phục và đã xuất viện vào ngày 06/12/2019.

PTTT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm