23/05/2019 11:09 GMT+7 | Bạn cần biết
(Thethaovanhoa.vn) - Vào lúc 9h ngày 29/04/2019, bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long tiếp nhận người bệnh L.T.A, nhập viện trong tình trạng cấp cứu với các dấu hiệu đau bụng, sốt, lạnh người, mạch nhanh, huyết áp thấp.
Người bệnh được chẩn đoán sốc nhiễm trùng do sỏi mật tái phát, làm tắc dường dẫn từ gan xuống mật trên nền bệnh Đái Tháo Đường, sơ gan, suy tế bào gan. Ngay lập tức, các bác sĩ của bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đã tiến hành hội chẩn cấp 2 và phẫu thuật cấp cứu cho người bệnh vào 14h cùng ngày, cắt túi mật, mở túi mật lấy sỏi.
Theo thông tin từ người bệnh, 4 năm trước người bệnh đã tiến hành phẫu thuật lấy sỏi tại một bệnh viện địa phương, nhưng ngày 29/04 người bệnh bắt đầu thấy đau bụng dữ dội nên đã lập tức đến nhập viện điều trị. Theo Ths.BS Nguyễn Hữu Kỳ Phương – trưởng khoa Tiêu Hóa bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long. Nhiễm trùng túi mật là một biến chứng nghiêm trọng đe dọa tới tính mạng của người bệnh sỏi mật.
Nhiễm trùng xảy ra do sỏi làm tắc nghẽn đường dẫn mật, khiến dịch mật bị ứ trệ, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập và gây viêm, hoại tử, vỡ, áp xe túi mật, nhiễm trùng máu. Nhiễm trùng máu tạo ra hàng loạt các thay đổi trong cơ thể dẫn đến tổn thương các cơ quan như gan, thận, dãn mạch, tụt huyết áp và khiến cơ thể suy yếu nhanh chóng. Bệnh diễn tiến nhanh và có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng. Để điều trị nhiễm trùng máu cần tuân thủ 3 nguyên tắc: giải quyết nguyên nhân của nhiễm trùng máu, điều trị kháng sinh và điều trị vận mạch để ngăn tình trạng tụt huyết áp của người bệnh.
Sau phẫu thuật, tình trạng người bệnh diễn tiến ổn và đã xuất viện vào ngày 14/05/2019
PTTT
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất