Bại tướng của ĐT Việt Nam từ chối giao hữu với Brazil và Argentina vì sợ... thua đậm quá

02/06/2023 16:10 GMT+7 | Bóng đá 24h

Đứng trước cơ hội được giao lưu với hai đội bóng mạnh trên thế giới là Argentina và Brazil nhưng Malaysia lại thẳng thừng từ chối vì... sợ thua đậm.

Malaysia từ chối giao hữu với Brazil và Argentina

Sắp tới, hai đội tuyển mạnh của khu vực Nam Mỹ là Argentina và Brazil sẽ tới châu Á để thi đấu giao hữu nhân dịp FIFA Days. Hai đội tuyển này sẵn sàng mời Malaysia giao hữu nhưng rất bất ngờ khi đại diện đến từ Đông Nam Á đã thẳng thừng từ chối.

Theo Okezone, nguyên nhân xuất phát từ việc Malaysia nhận thức được họ chưa đủ trình độ để thi đấu với Argentina và Brazil. Chủ tịch LĐBĐ Malaysia, ông Datuk Hamidin Mohd Amin, cho rằng ĐTQG của mình "chưa đủ thể lực và đẳng cấp" để đối đầu với những đội bóng quá mạnh đến từ châu Mỹ. Nếu thi đấu, Malaysia gần như không thể tránh khỏi những trận thua đậm, trong khi các cầu thủ Malaysia cũng không học hỏi được nhiều vì "chênh lệch trình độ quá lớn".

Ngoài ra, ông Datuk Hamidin Mohd Amin cũng khẳng định việc thi đấu với những đội bóng có đẳng cấp hàng đầu như Argentina hay Brazil là quá lãng phí. Nếu thi đấu, Liên đoàn bóng đá nước này sẽ phải bỏ ra một số tiền lớn để tổ chức các trận đấu.

Malaysia từ chối giao hữu với Brazil và Argentina vì sợ... thua đậm quá - Ảnh 2.

Malaysia từ chối lời mời giao hữu của hai đội bóng Nam Mỹ (ảnh: On Sports)

Thay vào đó, Malaysia - đội bóng từng thảm bại 0-3 trước ĐT Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2022 - đã chọn đối thủ vừa tầm hơn để đá giao hữu là đội tuyển Papua New Guine (hạng 159 FIFA). Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 20/6 tới.

Trái ngược với quan điểm của Malaysia, ĐT Indonesia lại quyết định đá giao hữu với ĐKVĐ World Cup, Argentina, vào ngày 19/6. Để tổ chức trận đấu này, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã bỏ ra tới 74 tỷ IDR (khoảng hơn 116 tỷ VNĐ).

Để tránh những phiền phức đến từ các CĐV cuồng nhiệt của Indonesia, phía Argentina đã yêu cầu nước này giữ kín lịch trình của họ khi đặt chân đến đây. Ngoài ra, Argentina chỉ chơi trận đấu với Indonesia trên sân Gelora Bung Karno và rời đi ngay chứ không tham gia thêm bất kỳ sự kiện nào khác.

 

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm