'Bài ca đi cùng năm tháng': NSND Quang Thọ, Trung Đức, Thái Bảo hát về một thời hoa lửa

04/08/2022 20:31 GMT+7 | Văn hoá

Chương trình Bài ca đi cùng năm tháng sẽ là sự kiện âm nhạc đặc biệt, gợi nhớ về một thời hoa lửa, khi đất nước còn chiến tranh nhưng khát vọng và tình yêu vẫn luôn rực cháy trong muôn triệu trái tim người dân đất Việt.

'Ơn nghĩa sinh thành': Chương trình nghệ thuật đặc biệt mùa Vu Lan báo hiếu 

'Ơn nghĩa sinh thành': Chương trình nghệ thuật đặc biệt mùa Vu Lan báo hiếu 

Chương trình nghệ thuật Ơn nghĩa sinh thành mùa Vu lan nhằm truyền tải thông điệp tri ân, ghi nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ...

Bài ca đi cùng năm tháng do Đông Đô show tổ chức, diễn ra tối 13 và 14/8 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Chương trình có sự góp mặt của nhiều giọng ca nổi tiếng như: NSND Quang Thọ, NSND Thanh Hoa, NSND Trung Đức, NSND Thái Bảo, NSƯT Việt Hoàn…

Theo tác giả kịch bản Lê Thế Song, chương trình Bài ca đi cùng năm tháng sẽ là sự kiện âm nhạc đặc biệt, gợi nhớ về một thời hoa lửa, đất nước còn chiến tranh nhưng khát vọng và tình yêu, niềm kiêu hãnh và sức sống mãnh liệt vẫn luôn rực cháy trong muôn triệu trái tim người dân đất Việt.

Chương trình chia thành 3 chương: Một thời hoa lửa, Miền ký ức, Khát vọng tình yêu. Để tạo điểm nhấn cho chương trình cũng như mang đến cho khán giả một câu chuyện âm nhạc với những mạch diễn đầy ước lệ, chỉn chu, chương trình còn có nhiều hoạt cảnh được dàn dựng công phu…

Những ca khúc được thể hiện trong chương trình này chủ yếu được viết từ trong bom đạn, đã sống mãi trong lòng khán giả, gắn liền với tên tuổi của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Các tác phẩm này sẽ được các nghệ sĩ sẽ biểu diễn trong chương trình nhưng được phối mới hơn và thể hiện trên sân khấu được thiết kế hiện đại.

Chú thích ảnh
"Bài ca đi cùng năm tháng" diễn ra tối 13 và 14/8 tại Hà Nội

"Những bài hát một thời chiến tranh đã đi qua rồi nhưng bằng cách phối mới, kết hợp phần biểu diễn đầy "lửa" của các nghệ sĩ Thái Bảo, Trung Đức, Thanh Hoa... Những ca khúc luôn khơi dậy niềm tự hào trong mỗi chúng ta kể từ khi đất nước còn khó khăn gian khổ và tôi tin rằng những câu chuyện đó không bao giờ cũ. Biết đâu sau chương trình, nhạc đỏ sẽ ngày càng được yêu mến hơn nữa” - tác giả Lê Thế Song, bày tỏ.

NSND Trung Đức chia sẻ mình vô cùng xúc động khi được mời tham dự chương trình: "Cách đây chưa lâu, khi tôi được mời vào Sài Gòn tham gia chương trình Ký ức vui vẻ, thanh niên giới trẻ không nhiều người biết tôi. Khi tôi hát Chào em cô gái Lam Hồng thì cả khán phòng cổ vũ nồng nhiệt.

Khi hát xong rồi, các cháu sinh viên còn theo tôi và bảo chú hát thêm cho chúng cháu nghe. Tôi hát thêm bài Đường Trường Sơn xe anh qua, các cháu thích quá lại càng yêu cầu tôi hát tiếp... Tôi đánh giá cao Hoài Oanh khi thực hiện được chương trình Bài ca đi cùng năm tháng và có cơ sở tin chắc khán giả sẽ thích chương trình này".

Trailer chương trình "Bài ca đi cùng năm tháng"

NSND Thái Bảo đồng tình cho rằng: "Đúng là ca sĩ miền Bắc hát nhạc đỏ ít được các bạn trẻ miền Nam biết đến, nhưng khi đi biểu diễn, chúng tôi rất bất ngờ khi khán giả trẻ hiện giờ cũng có những cảm xúc nồng nàn và rất yêu thương những ca khúc cũ. Đêm nhạc là điều chúng tôi mong đợi lâu lắm rồi, tôi tin rằng chương trình sẽ chạm tới trái tim khán giả, kể cả thế hệ trẻ".

Giám đốc sản xuất Hoài Oanh chia sẻ đã từ lâu chị luôn có khát vọng đưa dòng nhạc đỏ trở lại một thời kỳ vàng son trước đây. Chị quyết định phải tổ chức những đêm nhạc mà những ca khúc và những ca sĩ đã một thời làm nên bài ca đi cùng năm tháng. Chưa kể, chị còn dự định sẽ có hơn 4 đêm nhạc Bài ca đi cùng năm tháng ở các tỉnh thành.

Chú thích ảnh

Trước câu hỏi của báo giới về việc bán vé đêm nhạc đỏ có khó khăn, chị Hoài Oanh bày tỏ: "Sau dịch tôi đã tổ chức 4 đêm nhạc đều hết vé, bởi chúng tôi tìm ra được những điều khác biệt. Chúng tôi tin rằng, khác biệt chính là yếu tố tạo thành công.

Đúng là những chương trình nhạc đỏ hiện nay ít người đầu tư nhưng tôi nghĩ có nhiều cách tiếp cận khán giả. Chúng tôi không ngồi yên chờ khán giả tìm tới mà chúng tôi tìm tới họ và may mắn có rất nhiều đơn vị, nhiều khán giả sẵn sàng đồng hành cùng với chương trình".

Dự kiến, sau 2 đêm diễn vào ngày 13 và 14/8 tại Hà Nội, Bài ca đi cùng năm tháng sẽ được đưa đến với khán giả nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Ban tổ chức cho hay, kịch bản chương trình ở mỗi tỉnh sẽ có sự điều chỉnh cho phù hợp và tạo sự mới mẻ.

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm