Bắc Giang tích cực khắc phục úng ngập do mưa lũ

04/08/2019 14:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ảnh hưởng của mưa lớn, toàn tỉnh Bắc Giang có hàng trăm ha cây trồng bị ngập. Hiện nay, cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương đang tập trung các biện pháp khắc phục.

Cơn bão số 3 trên Biển Đông đã chuyển thành áp thấp nhiệt đới

Cơn bão số 3 trên Biển Đông đã chuyển thành áp thấp nhiệt đới

Bão số 3: Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 170km tính từ tâm bão.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tại Bắc Giang xảy ra mưa to đến rất to. Cụ thể, huyện Lục Ngạn lượng mưa đo được hơn 180 mm, Sơn Động 237,9 mm, Lục Nam 142,2 mm, TP  Bắc Giang 135mm… Theo thống kê từ các huyện, đến trưa 4/8, toàn tỉnh có hơn 400 ha cây trồng bị ngập.  

Chú thích ảnh
Mưa lớn ở Bắc Giang. Ảnh: VT

Tại huyện Lục Nam, địa bàn xảy ra mưa lớn 246mm ở khu vực Mai Sưu cũng gây ngập úng diện rộng trong ngày 3/8. Sang ngày 4/8, dù nước đã rút ở những vườn quả song diện tích lúa vẫn ngập tới hơn 90 ha. Nhiều địa bàn của huyện Sơn Động vẫn bị chia cắt. 

Chú thích ảnh
Nước sông dâng cao, nhiều xã trên địa bàn huyện Sơn Động bị chia cắt. Ảnh: VT

Theo tổng hợp của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Bắc Giang, ứng phó với mưa lũ, toàn tỉnh huy động hơn 80 trạm bơm tiêu úng, tiêu nước đệm. Các hồ, đập, đê điều an toàn.

Tuy nhiên, dự báo của Đài khí tượng thủy văn Bắc Giang, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh yêu cầu Ban chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, TP tiếp tục tổ chức trực ban nghiêm túc, sẵn sàng phương tiện, nhân lực ứng phó với tình huống xấu.

Cùng với biện pháp trên, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo đơn vị chuyên môn khuyến cáo, hướng dẫn người dân chăm sóc cây trồng sau úng ngập. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tỉa dặm đối với diện tích không thể hồi phục.

Bắc Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm