Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam; Hot-girl Instagram bị cảnh sát Pháp chặn vì chiếc áo 'nhạy cảm'

10/11/2022 20:02 GMT+7 | Văn hóa Xã hội 247

Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam; Hot-girl Instagram bị cảnh sát Pháp chặn vì chiếc áo 'nhạy cảm'

Cùng cập nhật những thông tin không thể bỏ qua trong ngày 10/11 cùng bản tin 'TỐI NAY THẾ NÀO?' nhé.

HÔM NAY CÓ GÌ HOT?

1. Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam

Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam; Hot-girl bị cảnh sát Pháp chặn vì chiếc áo 'nhạy cảm' - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam từ tháng 3/2022

Như đã thông tin trong các bản tin trước, cách đây ít lâu, con trai bà Hằng đã làm đơn xin đặt 10 tỷ đồng để bảo lãnh cho mẹ được tại ngoại. Tuy nhiên, đến nay 10/11, VKSND TP.HCM cho biết đã không chấp nhận đơn này. Viện KSND TPHCM cũng tiếp tục đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Anh Nguyễn Quang Tuấn (30 tuổi, con trai bà Hằng) xác nhận điều này với VNExpress và cho biết chưa nhận được thông báo nào từ cơ quan chức năng. 

Anh Tuấn cho biết mẹ anh 'hội đủ các điều kiện' để được áp dụng bảo lãnh đặt tiền theo quy định. Cụ thể là bà Hằng phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, chưa có tiền án, có địa chỉ cư trú rõ ràng; trước khi bị bắt có nhiều bằng khen, giấy khen của nhiều cơ quan nhà nước, nhiều tổ chức xã hội về hoạt động từ thiện. Anh Tuấn cũng cho rằng, hành vi của bà Hằng không thuộc các trường hợp "không được áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm". Bởi trong quá trình điều tra (từ ngày bị bắt đến nay) bà Hằng đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhận thức được sai phạm và cam kết không tái phạm...

Bà Hằng bị bắt tạm giam hồi tháng 3 với cáo buộc lợi dụng sức ảnh hưởng của mình trên mạng xã hội, tổ chức nhiều buổi livestream trên Youtube, Facebook, TikTok nói nhiều nội dung sai sự thật, sử dụng ngôn từ "mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm" của những người liên quan. Như vậy, đến nay bà Hằng đã bị tạm giam hơn 8 tháng.

2. Bà Thùy Trang nói Thùy Tiên 'không có tài khoản nên nhận 1,5 tỷ tiền mặt'

Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam; Hot-girl bị cảnh sát Pháp chặn vì chiếc áo 'nhạy cảm' - Ảnh 2.

Vụ kiện của Thùy Tiên chưa có hồi kết

Thời gian vừa qua, vụ kiện giữa Hoa hậu Thùy Tiên và Đặng Thùy Trang gây xôn xao dư luận. Ngày 3/11, Đặng Thùy Trang cho hay đã gửi đơn kiện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên lên Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp, TP.HCM. TAND quận Gò Vấp xác nhận đã thụ lý vụ án tranh chấp hợp đồng vay tiền giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang và bị đơn là bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên (hoa hậu Thùy Tiên).

Ngay sau đó, Thùy Tiên cũng thông báo đã khởi kiện Đặng Thùy Trang tại TAND quận Gò Vấp cùng về hành vi trên và tòa án đang trong quá trình giải quyết.

Ngày 5/11, trong buổi gặp báo chí, Thùy Tiên nói: "Bà Trang là người chủ động liên lạc với tôi và bà ấy nói bà là người trong BTC và có thể giúp đỡ tôi".

Hoa hậu khẳng định không nhận tiền của Đặng Thùy Trang.

Chia sẻ với báo Thể thao&Văn hóa, bà Đặng Thùy Trang khẳng định bản thân không dụ dỗ, không lừa Thùy Tiên ký giấy nhận nợ. Nói về bản nhận nợ 1,5 tỷ đồng Thùy Tiên đã ký, cô nói: "Tôi đã đưa tiền mặt hoàn toàn cho Thùy Tiên. Sau khi đếm đủ tiền, cô ấy mới ký giấy. Tôi không ngờ mình cho người ta mượn tiền, bây giờ trở thành người bị tố cáo".

Trả lời câu hỏi về hình thức chuyển tiền cho Thùy Tiên, bà Đặng Thùy Trang nói đưa tiền mặt tại quán cà phê. 'Cô ấy đếm tiền, nhận tiền đầy đủ mới ký vào giấy nhận nợ. Tôi phải đưa cả cây son để cô ấy dùng lăn tay. Sau đó, tôi còn chở Tiên về tận nhà'. Về lý do sao số tiền lớn vậy mà không chuyển khoản, bà Trang cho biết Thùy Tiên nói không có tài khoản nên nhận tiền mặt.

3. Angelababy kiện bệnh viện để lộ ảnh thời cô chưa chỉnh răng

Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam; Hot-girl bị cảnh sát Pháp chặn vì chiếc áo 'nhạy cảm' - Ảnh 3.

Hình ảnh thời chưa niềng răng bị phát tán khiến Angelababy nổi đóa kiện đòi bồi thường

VNExpress ngày 10/11 dẫn nguồn trang Sinchew cho biết một bệnh viện ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đã tự ý đang tải 36 bức ảnh của Angelababy thời chưa niềng răng lên mạng xã hội mà không hề liên lạc gì với nữ diễn viên. Bức xúc, Angelababy đã đệ đơn lên tòa và đòi bồi thường 36.000 NDT (tương đương hơn 120 triệu đồng). Angelababy cho rằng phía viện sử dụng sức ảnh hưởng và giá trị thương mại của cô để quảng bá thương hiệu, do đó xâm phạm quyền hình ảnh của cô.

Đây không phải lần đầu tiên Angelababy đi kiện vì những hình ảnh thời "vịt con xấu xí" bị sử dụng trái phép trên mạng xã hội.

Thời điểm mới gia nhập showbiz, Angelababy có một hàm răng chưa đều, đẹp, xương hàm chưa thanh thoát. Sau khi cô chỉnh nha, mặt cô trở nên nhỏ nhắn hơn, khiến làng giải trí rộ tin đồn diễn viên phẫu thuật thẩm mỹ. Angelababy từng nhiều lần lên tiếng, chứng minh cô không hề "dao kéo". Diễn viên công khai cả những hình ảnh chụp X-quang và những đánh giá của bác sĩ thẩm định, cho thấy ngoại trừ việc niềng răng, cô đẹp tự nhiên.

4. Hot-girl Instagram bị cảnh sát Pháp chặn vì chiếc áo "nhạy cảm"

Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam; Hot-girl bị cảnh sát Pháp chặn vì chiếc áo 'nhạy cảm' - Ảnh 4.

Chiếc áo khiến Hsieh bị cảnh sát Pháp chặn

Theo Tạp chí tri thức trực tuyến, Hsieh, một cựu y tá, hiện là một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội ở Đài Loan (Trung Quốc), sở hữu hơn 144.000 người theo dõi trên tài khoản Instagram. Cô nổi tiếng với những bức ảnh khoe dáng trong trang phục táo bạo.

Đầu tháng 11, cô cập nhật rằng mình đến thăm Paris, kèm với bức ảnh chụp ở phía trước Bảo tàng Lourve trong trang phục áo lót ren xuyên thấu màu đen, Asia One đưa tin. Người phụ nữ cũng bày tỏ sự thất vọng khi không được chụp nhiều hình hơn với bộ quần áo này bởi cảnh sát địa phương đã chặn cô lại.

“Đây là lần đầu tiên tôi đến Bảo tàng Lourve. Tôi chỉ có thể chụp 3 tấm hình với chiếc áo lót tuyệt đẹp mới mua trước khi lực lượng cảnh sát tiếp cận và bày tỏ lo ngại”, Hsieh viết.

Cuối cùng, người phụ nữ buộc phải mặc lại chiếc áo khoác lông màu đen để tiếp tục ghi hình tại địa danh lịch sử của nước Pháp.

Trên trang web chính thức, Bảo tàng Lourve không có danh mục quy định nào liên quan đến trang phục của khách tham quan. Tuy nhiên, một số website bán vé vào cửa khuyên du khách không nên mặc “trang phục không phù hợp”, chẳng hạn đồ bơi.

Trong khi một số fan bày tỏ sự an ủi với cô gái, cho rằng cảnh sát tại một quốc gia châu Âu, thường được biết đến với tư tưởng cởi mở và phóng khoáng hơn châu Á, đã quá khắt khe, nhiều người thẳng thắn chỉ trích việc lựa chọn quần áo của Hsieh.

5. iPhone màn hình gập đầu tiên trên thế giới

Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam; Hot-girl bị cảnh sát Pháp chặn vì chiếc áo 'nhạy cảm' - Ảnh 5.

Chiếc iPhone màn hình gập

Màn hình uống cong rồi gập ngang gập dọc có lẽ không mấy lạ lẫm với các chị dùng Samsung hay smartphone Android nói chung. Thế nhưng, với các iFan, đây vẫn là một ước mơ xa vời. Nhưng đó là với các tín đồ iPhone ở đâu chứ riêng Trung Quốc thì lại là một câu chuyện khác. Các 'pháp sư Trung Quốc' chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng và chiếc iPhone gập đầu tiên trên thế giới cũng ra đời theo cái cách khiến người ta không thể không phục.

Hôm 7/11, một kênh YouTube Trung Quốc có tên Scientific and Technological Aesthetics đã đăng tải video quay lại quá trình “phù phép” một chiếc iPhone bình thường trở thành điện thoại màn hình gập. Về mặt kỹ thuật thì rất lằng nhằng, nhưng đây, mời chị em chiêm ngưỡng.

Chiếc điện thoại có 1-0-2 này chạy iOS và có trải nghiệm sử dụng nhìn qua rất mượt mà. Được biết, các pháp sư đã mất tới 1 năm để làm ra chiếc iPhone gập đầu tiên trên thế giới bằng các link kiện nhặt nhạnh từ nhiều chiếc điện thoại khác.

TEAM TỐI NAY THẾ NÀO

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm