'Ba Lùi' Nguyên Thảo: Tôi mang ơn nhiều người trong showbiz, được truyền cảm hứng nhất bởi Hoài Linh

04/11/2022 10:08 GMT+7 | Văn hóa - Giải trí

Bước ra từ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022, Nguyên Thảo không những để lại ấn tượng bởi năng lượng vui vẻ, hài hước mà còn được yêu mến bởi sự cố gắng không ngừng nghỉ.

Mặc kệ lùm xùm, Á hậu 2 Miss Grand International vẫn khẳng định tình bạn với Thiên Ân bằng hành động đáng yêu

Mặc kệ lùm xùm, Á hậu 2 Miss Grand International vẫn khẳng định tình bạn với Thiên Ân bằng hành động đáng yêu

Andina Julie rất thích mì gói được Thiên Ân tặng trước khi về Việt Nam nên vô cùng hào hứng khoe lên Instagram.

Hoạt động nghệ thuật 7 năm nhưng có lẽ phải tới cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022, tên tuổi của Nguyên Thảo mới được đông đảo khán giả biết đến.

Dù không đi sâu nhưng rõ ràng dấu ấn mà cô nàng "Ba Lùi" để lại là điều không cần bàn cãi.

Năng lượng vui vẻ, hài hước, cùng với sự "hậu thuẫn" của dàn diễn viên hài giúp Nguyên Thảo trở thành một trong những thí sinh thu hút truyền thông nhất.

Nhưng để thực sự có được chỗ đứng và sự ủng hộ của nhiều khán giả, đó là cả một quá trình nỗ lực để thay đổi và nâng cấp chính mình của cô nàng.

Hiện tại, Nguyên Thảo đang cho thấy rõ nhất sự tự tin về chính bản thân mình. Cô khẳng định không cần thay thế một ai mà sẽ tìm cho mình một vị trí riêng trong showbiz.

Thay đổi rõ nhất là ra đường được mọi người biết nhiều hơn

* Sau Miss Grand Vietnam 2022, cuộc sống và công việc của Nguyên Thảo có gì thay đổi?

Có khá nhiều thay đổi trong cuộc sống của tôi sau cuộc thi. Thay đổi rõ nhất là đi ra đường được mọi người nhận biết nhiều hơn.

Công việc của tôi cũng đang dần ổn định hơn. Tôi vẫn chú trọng vào sự nghiệp diễn xuất nên sắp tới sẽ trở lại với những sản phẩm phim.

* Người thân và bạn bè phản ứng thế nào khi Nguyên Thảo tham gia một cuộc thi Hoa hậu va được khán giả đón nhận tích cực như vậy?

Hầu như không có sự thay đổi gì trong cách nhìn nhận của mọi người về tôi. Vẫn là những hình ảnh "bệ rạc", trong mắt bạn bè tôi không thể nào khá lên được (cười).

Tôi cảm giác sau rất nhiều nỗ lực của mình trong sự chỉn chu về ngoại hình, những phần thi thì khi về với gia đình, bạn bè, nó vẫn là con số 0.

Tôi chỉ có thể thay đổi được nhìn nhận của khán giả về mình thôi chứ trong mắt bạn bè và gia đình thì tôi không khác gì lúc trước.

Tôi ghẹo mẹ, hỏi: "Hay là con đi thi Hoa hậu Việt Nam tiếp nha?". Mẹ nói: "Thôi! Ngưng liền đi" (cười). Mẹ tôi cản liền. Mẹ cảm thấy ý định đó của tôi rất "vô lý" vào lúc này.

* Nhưng bản thân Nguyên Thảo có thực sự ấp ủ ý định tiếp tục tham gia một cuộc thi Hoa hậu khác?

Không, tôi không dám nữa đâu! (Cười).

Chú thích ảnh

* Trong dàn thí sinh Miss Grand Vietnam 2022 thì Nguyên Thảo chơi thân với ai?

Thân nhất chắc là Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Mai Ngô, Kim Chi Hoàng, Thiên Ân... Mà chắc tôi kể một lúc nữa là đủ 49 thí sinh luôn đó.

Kỷ niệm vui thì nhiều lắm. Ví dụ như với Bùi Lý Thiên Hương, tôi cảm thấy cô ấy không lạnh lùng, khó gần như bề ngoài.

Thật ra Thiên Hương tình cảm lắm. Hôm các thí sinh cùng chia sẻ, có mặt cả chị Dung (bà Phạm Kim Dung - chủ tịch Miss Grand Vietnam - pv), thì Hương nói một hồi là nước mắt rưng rưng. Cô ấy cũng hay nhắc tôi ăn uống nhiều vào.

Quỳnh Châu thì hay "gài" tôi mua bạc xỉu cho cô ấy lắm, tới bây giờ vẫn vậy!

* Nguyên Thảo nhận xét như thế nào về Hoa hậu Thiên Ân?

Tôi thích Ân lắm, chọn cô ấy làm Hoa hậu là sự lựa chọn sáng suốt. Khi tôi gặp mọi người, họ đều công nhận. Khi Thiên Ân đi thi quốc tế lại càng được "bung". 

Ở nhà tôi hay xem clip của Ân, "bả" mặn mà lắm, vừa giỏi tiếng Anh lại còn học tiếng Thái cũng nhanh nữa. Tôi cảm thấy Việt Nam quá tự hào về đại diện Thiên Ân.

Chú thích ảnh

Không muốn thay thế vị trí "Hoa hậu hài" của Thu Trang

Sau Miss Grand Vietnam thì sự xuất hiện của "Ba Lùi" trên sàn diễn thời trang chuyên nghiệp cũng nhận được nhiều sự chú ý. Có vẻ như cuộc thi là bước đệm khá tốt để bạn lấn sân sang mảng thời trang?

- Vừa rồi tôi có tham gia trình diễn trong show thời trang của NTK Nguyễn Minh Tuấn. Khi anh Tuấn gọi điện mời thì tôi nói: "Sao anh gan vậy? Anh có biết những bước đi của em như thế nào không?", thì anh Tuấn nói tôi sẽ làm được. Nếu anh đã gan dạ mời thì em cũng gan dạ nhận (cười).

Trước khi trình diễn tôi hồi hộp lắm. Tôi sợ mình đi không chuyên nghiệp như các người mẫu khác, làm show diễn bị kém chất lượng nên đã cố gắng rất nhiều.

Khi xem lại màn trình diễn của mình và đọc được những phản hồi tích cực của khán giả, tôi thấy cuối cùng sự nỗ lực của mình cũng có hiệu quả.

Hồi xưa tôi cũng thích làm người mẫu lắm, nhưng lớn lên thì ý thức được chiều cao và nhan sắc của mình, nên tôi từ bỏ ý định đó rồi.

* Thảo từng chia sẻ rằng bạn tủi thân khi bị người khác chê xấu. Vậy sau cuộc thi Miss Grand thì sự tự tin của Nguyên Thảo đã tăng lên chưa?

Bây giờ tôi đã tự tin hơn rất nhiều, dù bạn bè vẫn chê xấu (cười). Có những góc máy chụp vô tình thôi nhưng tôi vẫn thấy mình xinh đẹp, tức là mình đã tự tin hơn rất nhiều về ngoại hình. Giống như cách tôi truyền cảm hứng trong cuộc thi, đó là sự tự tin đến từ bên trong.

Chú thích ảnh

* Ở vai trò diễn viên, có những người gọi Nguyên Thảo là "bản sao của Thu Trang", bạn đã bao giờ nghĩ về ngày mình sẽ kế thừa vị trí "Hoa hậu hài" của đàn chị chưa?

- Đây là một câu hỏi nhạy cảm nhưng tôi luôn muốn có cơ hội để chia sẻ. Thực ra cụm từ "bản sao Thu Trang" xuất phát từ bộ phim Chị Mười Ba, tôi đóng vai Chị Mười Ba "fake" nên mọi người gọi vậy. Chứ so về ngoại hình, tính cách, nét diễn tôi đều không giống chị Trang.

Cái mà tôi rất thần tượng ở chị Thu Trang là tính cách bên ngoài của chị: Một người phụ nữ mạnh mẽ và có tình "chị đại", luôn luôn bảo vệ và đối xử với đàn em rất tốt. Kể cả khi tôi đã rời công ty, chị vẫn dành những lời động viên rất bổ ích cho sự nghiệp của tôi.

Thay thế một vị trí nào đó là điều không thể. Đối với tôi, mỗi người đều có một vị trí riêng, tôi không nghĩ mình sẽ thay thế một ai hết. Tôi luôn muốn các bạn thế hệ sau mình hay đồng trang lứa với mình cũng vậy.

Tôi mang ơn nhiều người trong shobiz

* Trong showbiz Việt có ai là người truyền cảm hứng và là hình mẫu nghệ sĩ mà Nguyên Thảo hướng tới?

- Truyền cảm hứng nhất cho tôi là chú Hoài Linh. Khi bước chân vào giới, tôi hướng tới hình ảnh một người làm nghề nghiêm túc, có đạo đức, đối xử tốt với đồng nghiệp và đàn em.

Những thế hệ đàn em sau này họ sẽ trở thành đồng nghiệp của mình, hoặc có cả những người hơn mình.

Tôi muốn mình đối xử tốt với các bạn để sau này các bạn cũng sẽ làm điều tương tự với thế hệ kế tiếp.

Đó là cách các anh chị trước đối xử với tôi, và tôi cảm thấy nó phải được duy trì. Như vậy chúng ta sẽ có một giới nghệ thuật tốt hơn.

Chú thích ảnh

* Có vẻ như Nguyên Thảo đã nhận được sự giúp đỡ từ rất nhiều anh chị nghệ sĩ lớn hơn mình?

- Tôi cảm thấy mình cực kỳ may mắn vì được rất nhiều sự giúp đỡ từ nhiều người. Chị Thu Trang, chị Khả Như, chị Puka, anh Hải Triều...

Chị Puka là người giúp tôi rất nhiều về mặt tài chính. Hai chị em cũng thường nói chuyện, tâm sự với nhau.

Anh Hải Triều là người tôi quen từ hồi sinh viên năm nhất và chơi thân từ khi tôi vào sân khấu Thế giới trẻ. Anh BB Trần cũng giúp đỡ tôi rất nhiều.

Tôi mang ơn nhiều người trong showbiz lắm, có được ngày hôm nay là nhờ nhận được sự giúp đỡ từ các anh chị, các bạn đồng nghiệp, thậm chí là các em như Quang Trung...

* Có những khán giả còn khá nghi ngờ về tình bạn chân thành trong showbiz, riêng quan điểm của Nguyên Thảo thì tình bạn trong showbiz có thực sự chân thành và duy trì được lâu dài?

Có chứ! Tôi nghĩ kể cả bên ngoài hay trong showbiz thì vẫn có những tình bạn chân thật. Có thể do tính cách mình đi đâu, gặp ai cũng thoải mái, vui vẻ chơi, nhưng để tâm sự hay bộc bạch những điều bí mật thì phải là người mình thực sự tin tưởng.

Tôi thấy có rất nhiều tình bạn đẹp trong showbiz nhưng mọi người không chia sẻ mà giữ riêng tư.

Ví dụ như tôi và chị Diệu Nhi, lúc tôi đi thi chị nhắn tin động viên nhiều lắm. Hay như với chị Puka thì hai chị em dành thời gian nhiều để nói chuyện, tâm sự vì hợp tính nhau.

Chú thích ảnh

Xin cảm ơn Nguyên Thảo vì những chia sẻ!

Thế Huân - Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm