Ngày 7/1, khu vực phía Nam Australia trải qua đợt nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ tại một số thành phố vượt ngưỡng 40 độ C, gây áp lực lên hệ thống điện và làm bùng phát nhiều đám cháy rừng. Nắng nóng cực độ đã khiến giới chức phải phát đi cảnh báo y tế.
Theo các nhà khí tượng, đây là điều kiện thời tiết nghiêm trọng nhất trong 6 năm qua, kể từ "mùa Hè đen" năm 2019 - 2020 gây ra các vụ cháy rừng thảm khốc tại Đông Nam Australia khiến 33 người thiệt mạng và tàn phá một diện tích rừng rộng lớn.

Người dân tránh nóng trên bãi biển ở Sydney, Australia. Ảnh: THX/TTXVN
Cơ quan Khí tượng Australia đã ban hành cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng hoặc cực đoan đối với các bang New South Wales, Victoria, South Australia và Tasmania, đồng thời cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở mức cực cao tại bang Victoria và South Australia. Chuyên gia khí tượng Sarah Scully cho biết, tình trạng nguy hiểm hiện nay xuất phát từ khối không khí nóng lan rộng từ Tây Australia, với nhiệt độ tối đa vượt 45 độ C.
Tại bang Victoria, nhiệt độ có nơi lên tới 44 độ C, trong khi thủ phủ Melbourne ghi nhận mức nhiệt 41 độ C. Chính quyền khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài và ở trong không gian mát, uống đủ nước. Ủy viên Quản lý Khẩn cấp bang Victoria Tim Wiebusch cho biết lực lượng cứu hỏa đang phải ứng phó với nhiều đám cháy và điều kiện thời tiết dự kiến sẽ còn xấu hơn trong những ngày tới.

Người dân tránh nóng trên bãi biển ở Sydney, Australia. Ảnh: THX/TTXVN
Trong khi đó, nhiệt độ tại Sydney ở mức 31 độ C, Perth 32 độ C và Adelaide lên tới 43 độ C. Hơn 2.000 hộ gia đình tại Adelaide đã bị mất điện. Một số không gian công cộng như thư viện quyết định kéo dài thời gian mở cửa để hỗ trợ người dân tránh nóng, trong khi một số địa điểm du lịch như Công viên Safari Monarto buộc phải đóng cửa trong ngày.