ATP Finals 2022: Rafael Nadal sẽ xóa dớp?

11/11/2022 07:33 GMT+7 | Thể thao

ATP Finals 2022: Rafael Nadal sẽ xóa dớp?

Câu chuyện với thành tích kém cỏi của Rafael Nadal tại ATP Finals là gì? Tay vợt người Tây Ban Nha đã giành được 92 danh hiệu đánh đơn, nhưng thật ngạc nhiên là không một trong số đó đến tại giải đấu danh giá kết thúc mùa giải.

Rafael Nadal sẽ xóa dớp

Nadal chuẩn bị có lần thứ 11 góp mặt tại ATP Finals ở Italy vào tuần tới, nhưng thành tích của anh chắc chắn sẽ khiến tất cả phải vò đầu bứt tai vì đó là một trong hai sự thiếu sót rõ ràng trong bản CV ấn tượng của anh - bên cạnh danh hiệu Paris Masters.

Trước năm nay, Nadal có 16 lần đủ điều kiện tham dự sự kiện cuối năm, nhưng anh chỉ chơi trong 10 giải đấu và có tỉ lệ thắng 56%: 36 trận, 20 trận thắng, 16 trận thua. Trong 10 lần tham gia, anh chỉ vào chung kết 2 lần - 2010 và 2013 - và 4 lần vào bán kết. Anh đã bị loại ở vòng bảng vào các năm 2009, 2011, 2017 và 2019.

Tất nhiên, chấn thương thường đóng một vai trò quan trọng trong sự nghiệp quần vợt của Nadal và ATP Finals cũng không khác gì khi giải đấu năm 2017 của tay vợt người Tây Ban Nha kết thúc bởi một rắc rối ở đầu gối, trong khi anh bỏ lỡ các giải đấu 2005, 2008, 2012, 2014, 2016 và 2018 vì chấn thương. .

Năm ngoái, Nadal đã không thể vượt qua vòng loại lần đầu tiên sau 17 năm vì anh đã bỏ lỡ phần lớn mùa giải do vấn đề về chân kéo dài của mình. Và ngay cả khi tiến đến phiên bản năm 2022, vẫn có những nghi ngờ về việc liệu anh có thực sự thi đấu trên sân cứng trong nhà tại Pala Alpitour ở Turin hay không vì rõ ràng là anh không đủ thể lực phù hợp.

ATP Finals 2022: Rafael Nadal sẽ xóa dớp? - Ảnh 1.

Tính ra, kể từ trận thua ở vòng 4 tại US Open trước Frances Tiafoe, Nadal chỉ chơi 2 trận - một thất bại khi đánh đôi trong trận chia tay của Roger Federer tại Laver Cup và trận thua sốc ở vòng đầu tiên dưới tay Tommy Paul tại Paris Masters tuần trước.

Nadal thừa nhận rằng anh thiếu thể lực

Sau khi rời Paris-Bercy, Nadal thừa nhận rằng anh không đủ thể lực nhưng sẽ cố gắng hết sức để đến Italy. Dĩ nhiên, không chỉ có danh hiệu ATP Finals đầu tiên trong sự nghiệp mà anh còn có cơ hội kết thúc năm với tư cách số 1 thế giới.

Với việc người đồng hương Carlos Alcaraz vắng mặt vì chấn thương bụng, Nadal có thể soán ngôi tay vợt trẻ khi chỉ kém 1.000 điểm trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, anh sẽ cần ít nhất phải vào đến trận chung kết để có cơ hội cán đích ở vị trí số 1 cuối năm lần thứ 5 trong sự nghiệp của mình.

Có khả năng anh có thể có được một kết quả bốc thăm ác mộng ở Turin vì anh dự kiến nằm chung bảng với Daniil Medvedev, Felix Auger-Aliassime và Novak Djokovic. Nhưng như họ nói, trong thể thao, mọi trận đấu đều khó khăn.

Tuy nhiên, nếu Nadal kết thúc sự nghiệp của mình mà không có danh hiệu ATP Finals, thì một ngày nào đó tất cả sẽ nhắc đến nhưng điều này sẽ hoàn toàn không ảnh hưởng đến vị thế chung của anh với tư cách là một trong những tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại. 

 

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm