ASIAD và chuyện thật như đùa

26/07/2018 11:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Môn bóng đá nam ASIAD 2018 không có bốc thăm lại, chỉ có sự điều chỉnh ngẫu nhiên, khi Palestine được ấn vào bảng A cùng chủ nhà Indonesia; còn UAE nằm ở bảng E với Hàn Quốc, Bahrain và Malaysia.

Bảng A vốn đã nhẹ, bây giờ còn nhẹ hơn và giành được nhiều ưu tiên hơn, khi điều lệ giải cho phép 4 đội bóng xếp thứ 3 vòng bảng có thành tích tốt nhất, sẽ đi tiếp vào vòng 1/8. Việc Indonesia được chơi 4 trận vòng bảng, đương nhiên cách tính điểm sẽ khác so với các bảng đấu chỉ có 3 điểm.

Chỉ “tội” người láng giềng Malaysia, lại phải đụng thêm một ông kẹ nữa là UAE, thay vì có thể kỳ vọng vào một trong 4 vị trí thứ 3 có thành tích tốt nhất, nếu chỉ phải đối đầu với Hàn Quốc và Bahrain, thêm Kyrgyzstan - nền bóng đá vốn không có truyền thống đào tạo trẻ.
Đội chủ nhà, đương nhiên sẽ có những đặc cách, thậm chí là đặc ân. Không vấn đề gì, nhưng nếu BTC “dí” UAE vào bảng D của Việt Nam, hẳn dân tình đã giãy nảy lên rồi, chứ khó để yên.

Chú thích ảnh
Bốc thăm môn bóng đá nam ASIAD

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã và mang một tâm lý hơi buồn cười: Mong đội bóng chiến thắng chung cuộc tại các hệ thống giải đấu, thậm chí là mọi giải đấu - sân chơi, nhưng còn ước thêm đội bóng chỉ rơi vào một bảng đấu nhẹ. Chúng ta đều biết rằng, để vô địch (hay giành HCV), thì phải thắng tất cả các đối thủ, trong khi nền bóng đá ở đâu trên bình diện khu vực và châu lục, thì lại chẳng quan tâm. Như tại VCK U23 châu Á 2018, ai nghĩ thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ đi đến trận đấu cuối cùng? ASIAD về độ khốc liệt, chắc cũng không khác là mấy. Nếu chấp nhận xuất phát điểm thấp như thực tế, bóng đá Việt Nam có cơ hội làm nên bất ngờ, bằng không....

ASIAD 2018: Hai tin tốt cho U23 Việt Nam

ASIAD 2018: Hai tin tốt cho U23 Việt Nam

U23 Việt Nam vẫn chung bảng đấu với Nhật Bản, Pakistan cùng Nepal và hôm nay HLV Park Hang Seo sẽ có đầy đủ quân số, đó là những tin tức tốt lành đến với đội khi đang tập huấn tại Trung tâm đào tạo trẻ PVF (Hưng Yên).

HLV Park Hang Seo là một người chu đáo, ông hẳn phải có những tính toán cho lộ trình của đội bóng (chứ không phải chúng ta). Thành bại có ý nghĩa quan trọng với hoạn lộ của ông và của cả nền bóng đá. Và, người ngoài cuộc có quyền bình phẩm, song tốt hơn là nên cổ vũ.
Chúng ta đã giành ngôi á quân U23 châu Á, nhưng có lẽ, khó thể lặp lại kỳ tích này ở ASIAD 18, bởi đẳng cấp và năng lực chinh phục của nền bóng đá chưa đạt đến tầm Top 4 hay Top 8 châu lục. Bóng đá Việt Nam cần duy trì một vị trí ổn định ở nhóm đầu, thông qua hệ thống các giải đấu cụ thể, mới mong có cơ hội bay cao. Đấy cũng là nhắn nhủ của cựu HLV Henrique Calisto. Và, nền bóng đá cũng như người hâm mộ phải thực sự tỉnh táo.

Không có sẵn con đường, mà người ta đi mãi thì thành đường thôi. Nhưng với bóng đá, muốn phát triển, thì cần phải có lộ trình. Lộ trình có thể chưa thấy điểm kết thúc, nhưng phải có bắt đầu và không bao giờ có ăn xổi, mua đứt bán đoạn hay đi tắt đón đầu. 

Tùy Phong

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm