2 VĐV Biwesa Daniel Gasama và Namadi Joeljin gây ấn tượng vì thành tích của mình ở môn điền kinh tại ASIAD 2026. Cả hai đều là những VĐV gốc Phi, trong đó Biwesa Daniel Gasama có cha mẹ là người Congo.
Biwesa Daniel Gasama và Namadi Joeljin, hai VĐV chạy 100 m nam hàng đầu Hàn Quốc, cùng có màn ra mắt ASIAD 2026 ấn tượng khi đạt 10,23 giây ở vòng loại nội dung 100 m tại sân Mizuho Park ngày 24/9. Namadi về nhất lượt chạy thứ hai, còn Biwesa về nhì lượt chạy thứ ba, cùng giành quyền vào bán kết.
Theo Yonhap, Biwesa (23 tuổi) có cha mẹ là người Congo, nhưng sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc. Anh được nhập quốc tịch Hàn Quốc vào năm thứ ba trung học cơ sở, sau đó phát triển thành một VĐV điền kinh chuyên nghiệp. Trong khi đó, Namadi Joeljin có mẹ là người Hàn Quốc và cha là người Nigeria, đồng thời cũng lớn lên tại Hàn Quốc.

Biwesa Daniel Gasama có cha mẹ là người Congo - Ảnh: Yonhap
Yonhap viết: "Hai VĐV không có tên Hàn Quốc và có màu da khác nhau. Tuy nhiên, giấc mơ trở thành VĐV điền kinh hàng đầu Hàn Quốc của họ không khác những VĐV khác.
Cả hai đều gây chú ý từ thời trung học và cùng nhau đạt bước tiến lớn trong năm nay. Biwesa bước vào đấu trường chuyên nghiệp từ năm 2022. Sau thời gian gặp vấn đề với chấn thương đùi và mắt cá chân, anh hồi phục thể trạng và liên tiếp phá các thành tích cá nhân trong năm nay.
Namadi Joeljin, vừa bước sang tuổi 20, cũng có sự tiến bộ mạnh mẽ và trở thành đối thủ cạnh tranh với Biwesa.

Namadi Joeljin có mẹ là người Hàn Quốc và cha là người Nigeria - Ảnh: Yonhap
Hai VĐV này đã tạo nên cuộc đua thành tích giống như hình ảnh phản chiếu của nhau. Ngày 11/4, Namadi Joeljin chạy 10,08 giây ở vòng loại nội dung 100 m tại Yoshioka Grand Prix, tiến sát kỷ lục Hàn Quốc 10,07 giây. Đó là thành tích ấn tượng, nhưng không được công nhận là kỷ lục chính thức do sức gió xuôi lên tới 3,5 m/giây.
Được thúc đẩy bởi thành tích này, ngày hôm sau Biwesa về đích ở bán kết cùng giải với thời gian 10,13 giây, thành tích tốt thứ hai lịch sử Hàn Quốc ở nội dung 100 m nam xét theo thành tích của VĐV.
Cuộc đua thành tích giữa hai người tiếp tục diễn ra. Ngày 30/4, Namadi Joeljin lập kỷ lục cá nhân 10,19 giây tại một giải đấu trong nước, đồng thời là thành tích tốt thứ năm lịch sử Hàn Quốc xét theo thành tích VĐV.
Namadi Joeljin chưa dừng lại. Tháng 7, anh chạy 10,13 giây ở nội dung 100 m mở rộng tại Giải vô địch điền kinh tỉnh Niigata tổ chức ở Nhật Bản. Đây chính là thành tích ngang với mốc 10,13 giây, thành tích tốt thứ hai lịch sử Hàn Quốc mà Biwesa lập vào tháng 4.
Hai VĐV cũng cùng nhau chuẩn bị cho ASIAD 2026, kỳ Đại hội thể thao châu Á đầu tiên trong sự nghiệp của cả hai. Họ sống cùng phòng, ngủ cùng chỗ, ăn cùng nhau và tập luyện trong cùng một không gian.
Mục tiêu của cả hai tại giải đấu này cũng giống nhau: phá kỷ lục Hàn Quốc 10,07 giây do Kim Kuk-young thiết lập vào tháng 6/2017.
Ngày 24/9, hai VĐV cùng bước lên đường chạy vòng loại 100 m nam tại sân vận động điền kinh Mizuho Park ở Nagoya, Nhật Bản.
Namadi Joeljin thi đấu ở lượt chạy thứ hai, còn Biwesa thi đấu ở lượt thứ ba. Namadi Joeljin thi đấu trước và về nhất lượt chạy với thời gian 10,23 giây, qua đó giành quyền vào bán kết.
Biwesa chạy ngay sau đó và cũng vượt qua vòng loại khi về nhì lượt chạy. Thành tích chính thức của Biwesa là 10,23 giây.
Hai người tạo ra một sự trùng hợp khó tin khi có thành tích hoàn toàn giống nhau. Sau cuộc thi, trong lúc trả lời phỏng vấn các phóng viên Hàn Quốc tại khu vực hỗn hợp, Namadi Joeljin bật cười khi nhìn thấy thành tích của Biwesa trên truyền hình.
Anh nói: "Tôi nghĩ ngày mai cả anh ấy và tôi sẽ cùng đạt những thành tích tốt hơn."
Namadi Joeljin nói thêm: "Anh ấy là một người đồng đội tốt và cũng là đối thủ mà tôi cạnh tranh một cách thân thiện. Chúng tôi đang cùng tiến về phía trước với suy nghĩ rằng sẽ cùng nhau trưởng thành và thể hiện phiên bản tốt nhất của mình".
VĐV 20 tuổi cũng chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một sự kiện thể thao quốc tế đa môn. Gần đây, trước khi đi ngủ, tôi thường tập luyện hình dung bằng cách tưởng tượng mình thi đấu tại ASIAD".
Anh nói mục tiêu của mình là phá kỷ lục quốc gia Hàn Quốc tại giải đấu này và khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để thực hiện điều đó ở bán kết và chung kết.
Không lâu sau, Biwesa xuất hiện tại khu vực hỗn hợp. Khi được thông báo rằng Namadi Joeljin đã bật cười sau khi nhìn thấy thành tích 10,23 giây giống mình, anh cũng bật cười.
Biwesa nói: "Cậu ấy thi đấu phần của cậu ấy, tôi thi đấu phần của tôi, nhưng vì chúng tôi tập luyện cùng nhau nên có vẻ như thành tích của chúng tôi cũng phải giống nhau".
Anh hài hước nói thêm: "Chúng tôi rất hợp nhau khi ở cùng phòng, nhưng đồng thời cũng đang cạnh tranh với nhau, nên đôi khi khá khó hiểu".
Khi được hỏi về mục tiêu tại giải, Biwesa cũng đưa ra câu trả lời giống Namadi Joeljin: "Một kỷ lục Hàn Quốc mới". Sau đó, anh thể hiện quyết tâm ngắn gọn: "Tôi sẽ chỉ cố gắng hết sức".