AS Roma mông lung tìm người thay Lukaku

24/07/2024 14:49 GMT+7 | Bóng đá Italy

Việc Romelu Lukaku trở về Chelsea sau khi hết hợp đồng mượn để lại khoảng trống lớn trên hàng công của AS Roma, trong lúc Andrea Belotti cũng đã ra đi và Tammy Abraham trở thành một gánh nặng.

Đây là một mùa Hè nhiều biến động tại Roma. Cho đến lúc này, họ mới chỉ đón 2 tân binh là tiền vệ Enzo Le Fee từ Rennes và thủ môn dự bị Matthew Ryan từ AZ Alkmaar, chắc chắn chưa đủ để bù đắp cho sự ra đi rầm rộ vì các nguyên nhân khác nhau của Romelu Lukaku, Andrea Belotti, Renato Sanches, Houssem Aouar, Rui Patricio, Leonardo Spinazzola, Rasmus Kristensen, Dean Huijsen và Sardar Azmoun.

AS Roma và Bài toán tiền đạo của De Rossi

Hầu hết những cầu thủ kể trên không có đóng góp gì nhiều cho Roma ở mùa giải vừa qua, đặc biệt trong giai đoạn HLV Daniele De Rossi cầm quân, ngoại trừ Lukaku. Tiền đạo người Bỉ là trọng tâm trong lối chơi mà De Rossi xây dựng, ghi 7 bàn và kiến tạo 3 trên mọi đấu trường ở giai đoạn này. Roma ao ước giữ chân Lukaku, nhưng họ không thể đáp ứng cả mức lương và phí chuyển nhượng mà Chelsea yêu cầu.

Nhiệm vụ của Roma ở kỳ chuyển nhượng này là phải nâng cấp hàng công một cách triệt để, trong đó việc tìm một người thay thế Lukaku phải được ưu tiên. Sau khi để Belotti đến đội mới lên hạng Como, Roma hiện chỉ còn Tammy Abraham và chân sút người Uzbekistan Eldor Shomurodov (trở về từ Cagliari sau hợp đồng mượn) đá được trung phong, nhưng cả hai đều không nằm trong kế hoạch của De Rossi. Chấn thương gần như cả mùa trước khiến Abraham mất cả vị trí lẫn sự tín nhiệm ở đội bóng áo bã trầu, mất cả sức hút trên thị trường cầu thủ. Milan là đội duy nhất bày tỏ sự quan tâm, tuy nhiên Roma không tán thành phương án gán người (Luka Jovic hoặc Alexis Saelemaekers) mà Milan đưa ra. Shomurodov chắc chắn cũng sẽ không ở lại.

Nhưng tìm ai thay được Lukaku bây giờ, khi tiêu chí mà De Rossi đặt ra là một tiền đạo có sức vóc, có khả năng hoạt động độc lập và tạo khoảng trống. Danh sách rút gọn được tiết lộ, xếp theo thứ tự ưu tiên bao gồm Alexander Sorloth (Villarreal), Jonathan David (Lille), Samu Omorodion (Atletico Madrid) và Karim Konate (RB Salzburg). Tuy vậy, tất cả đều có hạn chế. Sorloth có giá không dưới 35 triệu euro, David có nhiều đội Premier League theo đuổi, Omorodion được Atletico mong muốn giữ lại sau khi đã bán Alvaro Morata, còn Konate thiếu chiều cao (1m78).

AS Roma trước mùa giải mới: Mông lung tìm người thay Lukaku - Ảnh 1.

Roma chưa biết tìm ai thay sự ra đi của Romelu Lukaku

Roma chưa chính thức đưa ra bất kỳ lời đề nghị nào. Có cảm giác họ cũng đang rất chơi vơi, thiếu tự tin ở kỳ mua sắm này. Trước đó, một mục tiêu Roma theo đuổi, Youssef En-Nesyri, đã chọn Fenerbahce thay vì đợi cuộc gọi từ De Rossi.

Kỳ vọng lớn vào Soule

Một trong những nguyên nhân khiến Roma chưa chính thức khởi động công cuộc tìm tiền đạo là họ đang tập trung vào thương vụ chiêu mộ tiền vệ trẻ Matias Soule từ Juventus. Soule, cầu thủ chơi hay nhất của CLB Frosinone mùa trước theo hợp đồng mượn từ Juve, là một ngôi sao tấn công đa năng và giàu tiềm năng mà De Rossi đang muốn có bằng mọi giá. Tuy nhiên, tài chính đang là một rào cản khó vượt. Lời đề nghị mới nhất, 30 triệu euro cộng phụ phí theo thành tích, vẫn bị Juventus từ chối. 35 triệu euro mới là con số có thể khiến Juve cân nhắc, bởi chính "Lão bà" cũng đang rất cần tiền để củng cố cho các vị trí còn yếu theo yêu cầu của tân HLV Thiago Motta.

Câu hỏi được đặt ra là vì sao Roma lại kiên quyết theo đuổi Soule đến thế khi mà họ đã có Paulo Dybala đảm nhiệm vai trò sáng tạo lối chơi và cung cấp các cơ hội ghi bàn. Hơn nữa, Roma cũng vừa bỏ ra tới 23 triệu euro để mua tiền vệ còn khá vô danh Le Fee, người có thể chơi cả vai trò "số 8" và "số 6" ở trung tuyến, nên lẽ ra sự ưu tiên phải được dồn lên hàng công, nơi đang "rách như tàu lá chuối". Nhưng cũng dễ hiểu, bởi Soule đã chứng minh anh đủ khả năng vừa có thể đá thay Dybala vừa đá cạnh Dybala, nhất là khi sơ đồ 4-3-3 của De Rossi luôn cần có ít nhất 2 cầu thủ cơ động hỗ trợ cho trung phong cắm. Soule cũng đang được Leicester và West Ham theo sát. Dù anh ưu tiên đến Roma hơn, song nếu Roma không đáp ứng được số tiền Juve yêu cầu, các đội bóng Anh sẽ lập tức nhảy vào và đem Soule đến xứ sương mù.

Một điều trớ trêu khác là nếu chiêu mộ được Soule, liệu Roma có còn tiền để mua một tiền đạo giỏi không? Khi đó, họ sẽ bắt buộc phải bán Abraham, nhưng bán cho ai và bán được bao nhiêu tiền cũng lại là các câu hỏi không dễ trả lời.

Roma đòi chia tiền vụ Calafiori

Thương vụ Arsenal mua Riccardo Calafiori từ Bologna mãi vẫn chưa hoàn tất được bởi các bên còn đang tranh cãi về chia tiền, trong đó Roma cũng lên tiếng đòi quyền lợi. Theo thỏa thuận bán Calafiori cho Basel năm 2022 của Roma có điều khoản hưởng 40% số tiền bán cầu thủ này trong tương lai. Với việc Basel bán trung vệ 21 tuổi cho Bologna với giá 4 triệu euro Hè năm 2023, Roma đã thu về thêm 1,6 triệu euro, nhưng họ cho rằng số tiền 20 triệu euro (tương đương 50% phí chuyển nhượng Calafiori từ Bologna đến Arsenal, theo điều khoản Basel gán vào khi bán cho Bologna) cũng phải được tính vào giá bán mà Basel được nhận. Có nghĩa là Roma đòi thêm 8 triệu euro (40% của 20 triệu) từ Basel. Hiện tranh cãi vẫn chưa được giải quyết, dẫn đến Calafiori chưa thể chính thức gia nhập Arsenal.


Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm