Arteta nói điều khiến CĐV Arsenal ngỡ ngàng sau trận thua Everton

05/02/2023 15:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

Mikel Arteta đã động viên các học trò khi tuyên bố ông càng yêu họ hơn sau khi Arsenal nhận trận thua thứ hai trong mùa giải.

Arteta động viên Arsenal

Arsenal đã để thua sốc Everton 0-1 ở vòng 22 giải Ngoại hạng Anh. James Tarkowski là người lập công duy nhất của trận đấu với pha đánh đầu từ quả phạt góc của Dwight McNeil.

Trong khi Everton đã tạm thời thoát khỏi nhóm xuống hạng, thì Arsenal lần đầu tiên nếm mùi thất bại tại giải đấu kể từ trận thua MU từ tháng 9 năm ngoái.

Pháo thủ hoàn toàn có thể bị Man City thu hẹp khoảng cách nếu nửa xanh thành Manchester đánh bại Tottenham trong trận đấu tối nay. Dù vậy, Arsenal vẫn đang thi đấu ít hơn một trận.

Trong buổi họp báo sau trận, Arteta nói: "Đối với toàn đội, tôi muốn họ biết rằng tôi yêu quý họ nhiều như thế nào. Tôi yêu họ nhiều hơn so với ba giờ trước, một tuần trước, một tháng trước, ba tháng trước".

"Rất dễ dàng để ở bên cạnh các cầu thủ khi chiến thắng. Đây là thời điểm mà tôi yêu quý các cầu thủ, các nhân viên của mình hơn, và bây giờ chúng tôi gắn bó với nhau hơn".

"Hành trình này sẽ rất khó khăn, thử thách và sẽ có những tảng đá lớn ở giữa mà chúng tôi phải vượt qua. Bây giờ, chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt cho tuần tới để có thể đánh bại Brentford vào thứ Bảy".

Arteta: 'Tôi càng yêu cầu thủ mình hơn sau thất bại' - Ảnh 2.

Arteta động viên học trò sau trận thua Everton

Everton chỉ kiểm soát bóng 25% trong hiệp 1 nhưng có nhiều cú dứt điểm hơn Arsenal. Cơ hội tốt nhất Pháo thủ tạo ra được là cú dứt điểm yếu ớt của Saka bên ngoài vòng cấm và một cú sút xa khác của Eddie Nketiah. Đội khách thường xuyên bị kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân và gặp khó trong việc thiết lập tấn công.

Sự thất vọng đã bùng lên khi hậu vệ trái Oleksandr Zinchenko phạm lỗi với cầu thủ vào thay người của Everton, Neal Maupay ở những phút bù giờ cuối hiệp 2. Jorginho, tân binh vừa đến trong tháng 1, đã có trận ra mắt khi vào sân từ ghế dự bị nhưng cũng không để lại ấn tượng.

"Tôi nghĩ Everton đã chơi rất tốt và trước hết chúng tôi phải chúc mừng họ vì cách họ xoay chuyển tình thế và tôi nghĩ họ xứng đáng giành chiến thắng trong trận đấu vừa qua", Arteta nói thêm.

"Về phía mình, chúng tôi thất vọng vì không đạt được kết quả như mong muốn. Nhưng màn trình diễn không phản ánh những gì chúng tôi đã làm. Họ đã chơi trực diện và chúng tôi đã gặp khó khăn trong việc kiểm soát thế trận".

Trung Phạm

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm