Arsene Wenger: Arsenal không hối tiếc vì không mua Luis Suarez

06/02/2014 21:32 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận gặp Liverpool tại Premier League, HLV Arsene Wenger của Arsenal nói rằng ông không hối tiếc vì không ký hợp đồng với tiền đạo Luis Suarez Hè vừa qua.

Hè 2013, Arsenal đã đưa ra hai lời đề nghị hỏi mua Luis Suarez, trong đó lời đề nghị thứ hai trị giá 40 triệu lẻ 1 bảng, đã bị Liverpool từ chối. Arsenal quyết không tăng giá vì cho rằng giá chuyển nhượng Suarez chỉ đến vậy. Chủ sở hữu Liverpool, ông John W Henry đã rất tức giận với lời đề nghị khiếm nhã từ London.

Suarez ở lại Liverpool và tỏa sáng rực rỡ từ đầu mùa đến giờ. Anh hiện nằm trong số cầu thủ chơi hay nhất Premier League, ghi 23 bàn sau 19 trận. Mặc dù vậy, HLV Wenger vẫn nói trong buổi họp báo trước trận gặp Liverpool rằng, ông không tiếc nuối vì không tăng giá hỏi mua Suarez.

“Không, chẳng có gì phải hối tiếc cả”, ông Wenger nói. “Sao lại phải hối hận với một cầu thủ chưa từng chơi cho đội của bạn, ghi bàn và tỏa sáng ở một đội bóng khác? Câu chuyện này chỉ có thế”.

Wenger cũng nhấn mạnh rằng ông không có ý định thay Olivier Giroud bằng Suarez, khi được hỏi liệu ông có cố gắng ký hợp đồng với tiền đạo người Uruguay và mùa Hè: “Lúc đó ấy hả? Không”, ông nhấn mạnh.

“Với chúng tôi, điều quan trọng là thắng trận đấu này”, ông Wenger nói thêm. “Thực tế là những gì đã xảy ra mùa Hè với Suarez không có ảnh hưởng gì đến chúng tôi cả. Nếu bạn muốn thắng trận đấu này, thì cậu ấy đơn giản là cầu thủ mà bạn phải vô hiệu hóa”.

“Liverpool có hàng tấn công mạnh với (Daniel) Sturridge, với Suarez, với (Philippe) Coutinho, với (Raheem) Sterling… Tất cả các cầu thủ này đều có thể ghi bàn và có thể tạo ra khác biệt. Những gì chúng tôi cần làm là phòng ngự tốt, và không cho họ nhận bóng. Triết lý của chúng tôi vẫn thế: Kiểm soát bóng và làm chủ trận đấu”.

“Thực tế là những gì đã xảy ra mùa Hè với Suarez không có ảnh hưởng gì đến chúng tôi cả. Nếu bạn muốn thắng trận đấu này, thì cậu ấy đơn giản là cầu thủ mà bạn phải vô hiệu hóa”.
_ Arsene Wenger
Arsenal sẽ đến làm khách của Liverpool khi đang hơn Manchester City và Chelsea 2 điểm, sau trận thắng của Chelsea trước Man City. Ông Wenger tự tin cho biết những gì đang diễn ra không khiến ông bất ngờ. “Tôi đã nói với các bạn 1 tháng trước rồi mà các bạn không tin tôi… Không có đội bóng nào không thể bị đánh bại cả”, Wenger nói. “Cuộc đua hấp dẫn vì có quá nhiều đội bóng chất lượng ở Premier League, và bạn phải luôn đạt phong độ tốt nhất có thể để thắng các trận đấu”.

HLV Chelsea Jose Mourinho, sau trận thắng Man City, tự gọi đội bóng của ông là ứng viên "nhỏ" nhất. Mourinho cho rằng City và Arsenal có lợi thế hơn. Wenger nhận xét về phát biểu này.

“Họ đã bắt kịp cuộc đua… Tôi chỉ nghĩ đơn giản là họ đã bắt kịp và tham gia cuộc đua vô địch. Chúng tôi chỉ tập trung vào bản thân và không quan tâm quá nhiều đến những gì người ta nói. Những gì quan trọng nhất trong giai đoạn này là thi đấu thật tốt”.

Về việc Jack Wilshere có thể trở lại sau chấn thương từ trận gặp Liverpool: “Chúng tôi có thể có Wilshere trở lại”, ông Wenger nói. “Việc có nhiều cầu thủ sẵn sàng thi đấu là rất quan trọng. Trong các trận đấu lớn, một đội hình hoàn thiện có ý nghĩa quyết định… các cầu thủ đẳng cấp luôn có tiếng nói quyết định”.

“Chúng tôi đã có vài chiến thắng ấn tượng ở Anfield và tôi dành sự tôn trọng đến đối thủ, vì họ thực sự hiểu bóng đá. Thậm chí thỉnh thoảng, khi bạn giành những kết quả có lợi, phản ứng của họ thể hiện lòng trung thành khó tin. Luôn luôn là vậy. Họ là những CĐV đầy đam mê, của một CLB giàu truyền thống, và họ luôn thể hiện tình yêu với bóng đá theo các cách rất tuyệt vời”.

Đ.Hiếu
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm