Bóng đá Quốc tế

Arsenal và MU kiếm bộn tiền sau khi Premier League khép lại

25/05/2026 08:26 GMT+7 Google News

Arsenal và MU là hai trong số các đội bóng của Premier League kiếm bộn tiền sau khi mùa giải này khép lại.

Chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau hơn hai thập kỷ của Arsenal dự kiến sẽ mang về gần 200 triệu bảng (269 triệu USD) tiền thưởng quốc nội, trong bối cảnh các khoản chi trả cho các CLB hàng đầu nước Anh chạm mốc cao kỷ lục ở mùa giải năm nay.

Arsenal bỏ túi 198,7 triệu bảng

Theo các tính toán của The Athletic dựa trên thông tin từ nhiều nguồn tin nội bộ của các CLB trong giải đấu, ban tổ chức Ngoại hạng Anh (Premier League) dự kiến sẽ lần đầu tiên phân phối hơn 3 tỷ bảng cho 20 CLB thành viên, tăng đáng kể so với mức 2,8 tỷ bảng cố định trong mỗi 3 mùa giải vừa qua.

Lẽ tự nhiên, tân vương của giải đấu là đội dẫn đầu. Arsenal được dự đoán sẽ bỏ túi 198,7 triệu bảng từ bản quyền truyền hình của Ngoại hạng Anh mùa này, tăng 27,2 triệu bảng so với mùa 2024/25 và nhiều hơn 23,8 triệu bảng so với số tiền Liverpool nhận được khi vô địch cách đây một năm.

Arsenal và MU kiếm bộn tiền sau khi Premier League khép lại - Ảnh 1.

Số tiền thưởng các đội bóng ở Premier League kiếm được ở mùa giải vừa qua

Khoản thu của Arsenal dự kiến sẽ cao hơn 20 triệu bảng so với kỷ lục vô tiền khoáng hậu trước đó trong một mùa giải: mốc 176,2 triệu bảng của Manchester City lập vào mùa 2022/23. Theo dự báo của The Athletic, có tới 5 CLB, bao gồm Arsenal, Man City, MU, Aston Villa và Liverpool, đều đã vượt qua cột mốc kỷ lục cũ này trong mùa giải 2025/26.

Sự tăng trưởng vượt bậc về thu nhập ở nhóm đầu bảng được thúc đẩy bởi sự gia tăng mạnh mẽ của các khoản "thưởng theo thứ hạng", khoản tiền mà các CLB nhận được càng nhiều nếu họ xếp vị trí càng cao trên bảng xếp hạng.

Các khoản thanh toán này đã là một phần cốt lõi của Ngoại hạng Anh kể từ khi giải đấu thành lập năm 1992 nhưng đã tăng mạnh trong năm nay. Mỗi bậc thứ hạng trên bảng xếp hạng mùa giải 2025-26 trị giá thêm 3,76 triệu bảng cho các CLB, tăng từ mức 2,65 triệu bảng của một năm trước và thiết lập một mức trần mới, vượt qua kỷ lục 3,11 triệu bảng cho mỗi bậc ở mùa giải 2022/23. Do đó, Arsenal được hiểu là đã đút túi 75,2 triệu bảng tiền thưởng thứ hạng mùa này, nhiều hơn 42% so với con số 53,1 triệu bảng của Liverpool ở mùa 2024/25.

Arsenal ăn mừng chức vô địch Premier League

Giá trị kinh tế khổng lồ này khiến loạt trận vòng cuối cùng diễn ra hôm nay mang lại những tác động tài chính rất thực tế, ngay cả đối với những đội bóng không nằm trong cuộc đua trụ hạng hay cạnh tranh vé dự Champions League. Trước khi bước vào các trận đấu ngày Chủ Nhật, có 6 CLB, Chelsea, Brentford, Sunderland, Newcastle United, Everton và Fulham, đều có nguy cơ hoặc cơ hội kết thúc mùa giải ở 6 vị trí khác nhau. Biên độ dao động này tương đương với mức chênh lệch tiền thưởng lên tới 18,8 triệu bảng.

Chiến thắng 2-1 của Sunderland trước Chelsea không chỉ đưa họ vào nhóm tham dự Europa League với vị trí thứ 7, mà còn nâng mức tiền thưởng Ngoại hạng Anh ước tính của họ lên 168,2 triệu bảng, cao hơn 11,3 triệu bảng so với việc họ giữ nguyên vị trí thứ 10.

Ở dưới đáy bảng xếp hạng, nơi số phận của các đội đã được định đoạt từ lâu, bàn gỡ hòa trong hiệp hai của Burnley đã giúp họ kết thúc mùa giải ở vị trí cao hơn đội khách Wolves, qua đó mang về thêm 3,8 triệu bảng vào ngân sách. Số tiền này sẽ vô cùng hữu ích cho họ tại giải Hạng Nhất (Championship) mùa tới. Khoản tiền kiếm thêm ngày hôm nay của họ tương đương với hơn một phần ba tiền bản quyền truyền hình mà hầu hết các CLB Hạng Nhất nhận được, mặc dù cả Burnley, Wolves và West Ham vẫn sẽ nhận được các khoản "tiền hỗ trợ xuống hạng" trong mùa giải 2026/27.

Các khoản hỗ trợ xuống hạng nói trên được trích từ quỹ "chia đều" phân phối cho các CLB. The Athletic được biết quỹ này về cơ bản không thay đổi, ở mức 88,4 triệu bảng mùa này (mùa 2024/25 là 89 triệu bảng). Tuy nhiên, nhờ các thương vụ thương mại trên toàn giải đấu được cải thiện, mỗi CLB đã nhận được mức tăng 11,5 triệu bảng (mùa 2024/25 là 7,9 triệu bảng) từ quỹ thương mại chung, vốn cũng được chia đều.

Nguyên nhân đằng sau việc các khoản chia đều phi thương mại dậm chân tại chỗ trong khi quỹ thưởng thứ hạng phình to chính là sự tăng trưởng liên tục từ tiền bản quyền truyền hình nước ngoài của Ngoại hạng Anh. Các khoản phân phối từ quỹ quốc tế, bao gồm 1,13 tỷ bảng chia đều và 430 triệu bảng thưởng thứ hạng, hiện chiếm tới 50% tổng số tiền chi trả dự kiến cho các CLB tại giải đấu hàng đầu này.

MU trở thành CLB không thăng hạng có mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ nhất giải 

Ngoại hạng Anh đã ký kết các hợp đồng phát sóng ngày càng béo bở ở nước ngoài. Doanh thu tăng thêm này được chia đều dựa trên tỷ lệ lạm phát, nhưng phần tăng trưởng vượt mức đó (được đánh giá lại mỗi mùa) sẽ được đổ thẳng vào quỹ thưởng theo thứ hạng. Điều này đồng nghĩa với việc, theo dự báo, Arsenal kiếm được nhiều hơn 81 triệu bảng so với đội bét bảng Wolves (117,7 triệu bảng), mặc dù con số của Wolves vẫn tăng 8,5 triệu bảng so với những gì đội bét bảng Southampton nhận được ở mùa 2024-25.

Để duy trì sự cân bằng và thúc đẩy tính cạnh tranh, Ngoại hạng Anh giới hạn thu nhập tối đa của một CLB trong một mùa giải không được vượt quá 1,8 lần so với đội kiếm được ít nhất.

Arsenal và MU kiếm bộn tiền sau khi Premier League khép lại - Ảnh 4.

MU cũng kiếm bộn tiền sau khi mùa giải kết thúc

Mùa giải năm nay cũng đánh dấu sự khởi đầu của chu kỳ bản quyền truyền hình nội địa mới kéo dài 4 năm cho đến hết mùa giải 2028/29. Số lượng các trận đấu được truyền hình trực tiếp tại Vương quốc Anh đã tăng mạnh từ 200 trận mỗi mùa trong 3 năm qua lên khoảng 270 trận trong năm nay.

Trên thực tế, con số này còn cao hơn thế. Chỉ có 103 trận đấu Ngoại hạng Anh diễn ra vào khung giờ 3 giờ chiều thứ Bảy tuần vừa qua (khung giờ bị cấm phát sóng trực tiếp tại Anh), trong khi 277 trận còn lại đều được chiếu trực tiếp. Ba CLB được lên sóng nhiều nhất, Aston Villa, MU và Nottingham Forest, chỉ đá đúng 4 trận vào khung giờ 3 giờ chiều thứ Bảy.

Arsenal và MU kiếm bộn tiền sau khi Premier League khép lại - Ảnh 5.

Chi tiết tiền thưởng của các đội bóng (đơn vị: triệu bảng)

Đối với Villa và Forest, việc có tới 34 trận được phát sóng trực tiếp là hệ quả của việc họ tham gia và tiến sâu tại Europa League, nơi các trận đấu diễn ra vào tối thứ Năm và do đó buộc các trận đấu quốc nội của họ phải chuyển sang ngày Chủ Nhật.

The Athletic cho biết không phải mọi trận đấu được lên sóng đều mang lại khoản tiền như nhau cho các CLB. Có sự phân biệt rõ ràng giữa các trận đấu được lựa chọn để phát sóng "trực tiếp" (live) ngay từ đầu và các trận đấu bị "đổi lịch" do ảnh hưởng từ các sự kiện khác. Hơn 40% số trận phát sóng của Villa và Forest thuộc danh mục đổi lịch; tại Crystal Palace, đội đã lọt vào trận chung kết Conference League tuần này, 16 trong số 30 trận được phát sóng của họ mùa này được hiểu là thuộc diện "đổi lịch". Các trận đấu bị đổi lịch chỉ nhận được chưa đầy một nửa số tiền so với các trận được chọn phát sóng trực tiếp chính thức.

Tổng cộng, có 226 trận được Sky Sports hoặc TNT Sports lựa chọn phát sóng "trực tiếp", và 51 trận thuộc diện đổi lịch. Đội hưởng lợi lớn nhất từ các trận đấu truyền hình là MU, ước tính thu về 23,9 triệu bảng từ 34 trận được lên sóng. Tất cả các CLB thuộc nhóm "Big Six", MU, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City và Tottenham Hotspur, dự kiến đều bỏ túi hơn 20 triệu bảng từ quỹ "phí cơ sở vật chất", quỹ chi trả dựa trên số trận đấu được lên sóng trực tiếp. Newcastle United, với 31 lần được phát sóng mùa này, dự kiến cũng vượt qua con số đó.

Theo dự đoán, vị trí thứ ba của MU mùa này đã mang về 191,5 triệu bảng tiền thưởng quốc nội, chỉ kém 1 triệu bảng so với gã hàng xóm City. MU đã cải thiện tới 12 bậc so với vị trí thứ 15 của mùa giải trước. Nhờ đó, họ trở thành CLB không thăng hạng có mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ nhất giải đấu, kiếm nhiều hơn 55,3 triệu bảng so với thu nhập Ngoại hạng Anh của chính họ ở mùa 2024/25.

Khánh Phong

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm