Arsenal thảm bại trước Man City, Arteta thừa nhận sự thật phũ phàng

27/04/2023 08:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

Phát biểu sau trận thua của Arsenal trước Man City của HLV Arteta cho thấy ông biết cơ hội vô địch của Pháo thủ đã không còn.

Arsenal thua đậm trước Man City

Arsenal vẫn đứng đầu Premier League sau thất bại 1-4 trước Man City. Tuy nhiên, Pháo thủ hiện chơi nhiều hơn 2 trận so với đội bóng chủ sân Etihad. Đội bóng của HLV Arteta đã để lộ quá nhiều điểm yếu dưới sức tấn công liên tục của Man City. Các nhà đương kim vô địch Man City sẽ dẫn đầu với một trận đấu trong tay nếu họ đánh bại Fulham vào cuối tuần.

"Tôi không biết mữa" Arteta nói với các phóng viên khi được hỏi liệu Arsenal có phải thắng 5 trận còn lại để có cơ hội giành danh hiệu đầu tiên của câu lạc bộ kể từ năm 2004 hay không, "Chắc chắn, việc đầu tiên là phải kéo các cầu thủ tiến lên sau trận thua tối nay. Chúng tôi cần làm tốt mọi thứ mà chúng tôi đã làm cho đến nay và bắt đầu chiến thắng."

Arteta: ‘Việc Arsenal cạnh tranh với Man City là không thể tin được’ - Ảnh 2.

Kevin de Bruyne chọc thủng hàng phòng ngự Arsenal với bàn thắng sớm từ phút thứ 7

Mặc dù trận thua trước Man City sẽ được coi là thời điểm quan trọng trong cuộc đua danh hiệu, nhưng sự thật là Arsenal đã đánh mất động lực mà họ đã tạo dựng được trong một tháng Tư tồi tệ. Các trận hòa 2-2 liên tiếp với Liverpool và West Ham United, dẫn trước hai bàn, tiếp theo là trận hòa hỗn loạn 3-3 hôm thứ Sáu trên sân nhà trước câu lạc bộ cuối bảng Southampton. 

Arteta: Arsenal giờ khó cạnh tranh với Man City rồi

Arsenal đang mất dần niềm tin trong cuộc đua vô địch, và sự vắng mặt của hậu vệ William Saliba (chấn thương) là một phần nguyên nhân. "Trong 30 phút đầu tiên, chúng tôi đã không thể hiện được tất cả những điều cơ bản bạn phải làm trước một đội bóng hàng đầu, và chúng tôi đã bị trừng phạt. Chúng tôi đã thi đấu với một đội bóng đặc biệt. Chúng tôi cũng là một đội đặc biệt - nhưng hôm nay thì không", Arteta chia sẻ

Arteta: ‘Việc Arsenal cạnh tranh với Man City là không thể tin được’ - Ảnh 3.

Phát biểu của Arteta sau trận thua trước Man City cho thấy niềm tin cho cuộc đua vô địch của Arsenal đang mất dần. Ảnh: Getty Images

Vị trí á quân là không tồi đối với một câu lạc bộ đã không lọt vào top 4 kể từ năm 2016 và thậm chí không được coi là ứng cử viên vô địch khi bắt đầu chiến dịch. Arteta nói: "Các số liệu thống kê vào đầu mùa giải cho biết chúng tôi sẽ kết thúc ở vị trí thứ sáu hoặc thứ bảy và chúng tôi đang ở vị trí hiện tại.

"Vẫn còn 5 trận đấu nữa. Tôi đã ở đất nước này 22 năm và mọi thứ thay đổi rất nhiều. Hôm nay là một đêm rất khó khăn nhưng chúng tôi phải đứng dậy và nhìn vào bức tranh toàn cảnh hơn. Việc chúng tôi đang cạnh tranh trực tiếp với Man City là điều không thể tin được."

Pep Guardiola: Chúng tôi đang nắm vận mệnh của mình

Dù Man City vẫn đứng thứ hai trên BXH Premier League sau chiến thắng trước Arsenal nhưng việc kém 2 điểm là đủ để Guardiola thay đổi vị trí cho đội bóng của mình.

"Chắc chắn đó là vị trí của tôi (là những gì tôi thích)," Pep trả lời sau trận đấu. "Điều đó (quyền định đoạt) nằm trong tay chúng tôi. Tôi muốn có 6 điểm sau 2 trận đấu bù, nhưng phải giành được nó đã. Tôi thích vị trí ở Premier League của Arsenal và nó sẽ nằm trong tay của chúng tôi."

Arteta: ‘Việc Arsenal cạnh tranh với Man City là không thể tin được’ - Ảnh 4.

Pep Guardiola bày tỏ sự tự tin trong cuộc đua vô địch sau trận thắng trước Pháo thủ

"Tôi có cảm giác 3 trận đấu tiếp theo sẽ quyết định rất nhiều điều. Chúng tôi có Fulham, và những gì Marco Silva đã làm được trong mùa giải này khi đến từ Championship thật đáng kinh ngạc.

"Sau đó, chúng tôi có hai trận đấu trên sân nhà. Tôi không muốn dự đoán trước vì điều đó không tốt nhưng ở sân nhà mùa này, chúng tôi cảm thấy thoải mái với CĐV. Tôi nghĩ 3 trận đấu tiếp theo sẽ thực sự quan trọng nhưng tất nhiên là điều quan trọng nhất là chúng tôi đang nắm vận mệnh của mình".

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm