Arsenal sẽ khốn khổ ở giai đoạn đầu mùa mới

19/06/2015 21:24 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Trong số những CLB lớn, Arsenal của HLV Arsene Wenger sẽ có lịch thi đấu khó khăn nhất ở giai đoạn khởi đầu Premier League mùa này, nhất là trong bối cảnh họ sẽ phải chia sẻ sức lực cho Champions League.

Luôn có những đội không thấy hài lòng sau màn xổ số xếp lịch thi đấu Premier League, nhất là ở các lượt trận cuối tuần diễn ra sau khi họ phải thi đấu ở châu Âu. Lịch thi đấu mùa 2015-16 của giải Ngoại hạng Anh đã được công bố, và các đội dự Champions League đều đã biết họ sẽ phải gặp các đối thủ nào vào những cuối tuần sau khi vắt kiệt sức tại sân chơi danh giá của châu lục.

Arsenal có lẽ sẽ gặp nhiều khó khăn nhất, khi phải làm khách ở Chelsea và tiếp đón Manchester United, Everton và Tottenham ở 4/6 cuối tuần diễn ra các trận vòng bảng Champions League. 2 trận còn lại là Norwich và Aston Villa trên sân khách, cũng chẳng dễ dàng gì. Trong khi đó, trận lượt về gặp Man United ở Premier League của Pháo thủ có thể rơi vào cuối tuần sau lượt đi vòng 2 Champions League, chưa kể một trận derby Bắc London vài ngày sau lượt đi vòng tứ kết, nếu Arsenal có thể tiến xa như thế.

Đội bóng của HLV Arsene Wenger có thói quen xấu chơi kém đi hẳn sau những trận đấu ở Champions League mùa trước. Họ không thắng ở 4/8 trận diễn ra sau lượt play-off sơ loại và các trận vòng bảng, và đã không thể gượng dậy được trong cuộc đua cho chức vô địch Premier League.

Man United trở lại sân chơi danh giá của châu Âu mùa tới sau một năm vắng mặt và thật thú vị theo dõi xem họ sẽ xoay xở ra sao. Lịch thi đấu của họ cũng không hoàn toàn suôn sẻ. Với trận đầu tiên ở Champions League nằm xen giữa hai trận gặp Liverpool trên sân nhà và Southampton sân khách, một trận khác kẹp giữa chuyến làm khách tới Everton và trận derby Manchester trên sân nhà. Họ còn một trận khác ở châu Âu diễn ra vài ngày sau khi tới Emirates.

Man City, trong khi đó, có lẽ là đội dự Champions League có lịch thi đấu nhẹ nhất tại Anh, với các đối thủ nặng ký nhất là Man United (sân khách) và Southampton (sân nhà). Ngoài ra, họ sẽ tiếp West Ham, Newcastle và Swansea trên sân nhà, rồi hành quân tới Aston Villa, trên lý thuyết đều là những đối thủ có thể họ sẽ thắng. Nhưng mùa trước, Man City cũng không thắng nổi trong một nửa số trận sau Champions League của họ, bao gồm một thất bại dưới tay West Ham và trận hòa đội sẽ rớt hạng QPR.

Chelsea, trong khi đó, có lịch thi đấu Premier League - Champions League khá cân bằng với trận sân nhà gặp Arsenal và chuyến làm khách tới White Hart Lane là tâm điểm ở những lượt đấu sau châu Âu của họ. Ngoài ra còn có thể kể cuộc hành quân tới Stoke và trận đón tiếp Southampton.

Chia sẻ lực lượng cho sân chơi châu Âu thực sự là rào cản lớn với tham vọng vô địch của các đại gia Premier League. Mùa trước, 4 đội Anh dự Champions League chỉ thắng 15/32 trận sau khi thi đấu ở châu Âu (47%) và thua 7 trận (22%). Ngược lại, ở những trận diễn ra vào các cuối tuần không có Champions League, tỉ lệ chiến thắng của họ là 64%.

T.T
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm